noÔng Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, đến nay, toàn tỉnh có khoảng 6.000ha đất sản xuất nông nghiệp được phát triển theo quy mô cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu, với diện tích từ 10 tới vài chục ha. Đặc biệt, nhiều đơn vị, nhất là các hợp tác xã (HTX) đã mạnh dạn liên doanh, liên kết với các DN để sản xuất và tiêu thụ lúa giống rất hiệu quả.

san xuat lua giong nong dan xu qua ng thu nha p cao ga p 2 3 la n

HTX nông nghiệp Ái Nghĩa đã liên kết với các DN để sản xuất, bao tiêu sản phẩm lúa giống giúp bà con nông dân có thu nhập cao gấp 2-3 lần so với làm lúa thường. Ảnh: Đoàn Hồng

Ông Hồ Ngọc Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc chia sẻ, trong năm 2016, toàn huyện có 14 HTX thực liên kết với các DN sản xuất lúa giống với tổng diện tích hơn 1.800ha, trong đó sản xuất 1.283ha lúa thuần, 300ha lúa lai F1… Năm 2017, Đại Lộc phấn đấu đạt giá trị sản xuất nông nghiệp hơn 1.255 tỷ đồng (tăng trưởng 4,5% so với năm 2016). Nhờ liên kết sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao mà thu nhập của người nông dân trên địa bàn tăng gấp 1,5-2 lần so với làm lúa thường.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN, ông Đặng Bửu Tuyển – Phó Giám đốc HTX nông nghiệp Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc cho biết, nhiều năm qua, HTX nông nghiệp Ái Nghĩa là đơn vị điển hình trong khâu liên kết với DN và xã viên sản xuất lúa giống, lúa lai F1 theo hướng hàng hóa với diện tích quy hoạch hàng trăm ha. Vụ đông xuân 2016 - 2017, HTX tổ chức sản xuất lúa lai F1 trên diện tích 142ha, lúa thuần 35ha. Trong số 142ha sản xuất lúa lai F1, diện tích lúa lai 3 dòng chiếm 65ha, cây lúa lai 2 dòng 77ha…

“Không những liên kết sản xuất lúa giống đơn thuần, đơn vị còn thực hiện khâu quan trọng nhất là bao tiêu đầu ra sản phẩm cho người nông dân. Ngay từ đầu vụ HTX đã lựa chọn một số DN có uy tín để ký hợp đồng hợp tác sản xuất lúa giống. Từ nguồn giống của các đơn vị này, HTX cung ứng giống chất lượng cho bà con để gieo sạ. Sau đó bà con bán lúa cho HTX với giá cao hơn thị trường, giá trị đem lại gấp 2-3 lần so với sản xuất lúa bình thường, tạo niềm phấn khởi cho bà con” – ông Tuyển nói.

Ông Đặng Bửu Tuyển – Phó Giám đốc HTX nông nghiệp Ái Nghĩa cho biết thêm, ngoài nhiệm vụ là bà đỡ cho bà con nông dân, hiện nay HTX có 1 khu giết mổ tập trung, trung bình mỗi đêm giết mổ khoảng 50 con heo, 200 con gà, vịt cung cấp ra thị trường, lĩnh vực này cũng đem lại nguồn thu đáng kể cho HTX... Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, thời gian tới, HTX tiếp tục mở rộng thêm một số lĩnh vực khác như: Sản xuất bánh tráng, trồng rau sạch, buôn bán vật tư nông nghiệp…