16.800 lượng vàng miếng được đấu thầu hôm nay 22/4

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiến hành đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng hôm nay (22/4) tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Tổng khối lượng vàng miếng đưa ra đấu thầu hôm nay (22/4) là 16.800 lượng, trong đó khối lượng vàng miếng của mỗi lô giao dịch là 100 lượng/lô. Đây là loại vàng miếng SJC được NHNN tổ chức sản xuất và lưu trữ trong kho.

Tin 24h ngày 22/4/2024
Ảnh minh họa

Có 15 tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu thầu vàng lần này. Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn mức giá sàn do NHNN công bố.

Sau khi công bố giá sàn, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp tham gia đấu thầu bắt đầu điền vào đơn thầu. Các đơn vị tham gia có 30 phút để quyết định khối lượng và giá mua. Một tiếng sau khi đóng thầu, NHNN sẽ công bố kết quả.

Trước đó, vào ngày 19/4, tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý I của NHNN, Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định: NHNN luôn theo dõi sát sao, chặt chẽ các diễn biến trên thị trường vàng trong nước và quốc tế để có các giải pháp điều chỉnh phù hợp. Hiện giá vàng trên thế giới đang leo theo do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố tâm lý của người dân, những diễn biến phức tạp về địa chính trị, chiến tranh căng thẳng, giá dầu tăng cao. Do đó, giá vàng tại Việt Nam cũng chịu tác động lớn từ giá vàng quốc tế.

"Việc đấu thầu vàng miếng sẽ góp phần cung ứng thêm lượng vàng ra thị trường, đảm bảo cung - cầu", ông Tú nói.

Ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối cho biết, việc đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường, can thiệp kịp thời, xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn, ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch và hiệu quả, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

NHNN cũng đã đề nghị đề nghị Bộ Tài chính phối hợp, yêu cầu các tổ chức kinh doanh mua, bán vàng, nhất là kinh doanh mua, bán vàng miếng thực hiện nghiêm việc áp dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua, bán vàng để nâng cao tính minh bạch, cải thiện hiệu quả giám sát, điều hành, bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch; xử lý nghiêm các doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định này.

Với Bộ Công an, NHNN đề nghị phối hợp thanh tra, kiểm tra, bảo vệ pháp luật và cơ quan chức năng liên quan khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp theo quy định để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, nhất là các hành vi buôn lậu, thao túng, đầu cơ trục lợi, đẩy giá vàng miếng...

Ngoài ra, phối hợp cùng NHNN trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.

Như vậy, đây là phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên diễn ra sau 11 năm. Vào tháng 3/2013, NHNN đã thực hiện 76 phiên đấu thầu vàng miếng để ổn định nguồn cung cho thị trường vàng.

Những trường hợp được tăng lương hưu từ ngày 1/7

Căn cứ Nghị định 42/2023 của Chính phủ điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với 9 đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, các đối tượng này đã hưởng mức lương hưu được điều chỉnh, áp dụng từ 1/7/2023 đến trước 1/7/2024.

Sau ngày 1/7/2024, Nhà nước sẽ tiếp tục điều chỉnh lương hưu, trợ cấp, theo Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đã quy định. Như vậy, với những người này, lương hưu tăng liên tiếp.

9 nhóm đối tượng được đề cập gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng; quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng; công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995.

Các nhóm đối tượng được đề cập nêu trên nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 3 triệu đồng/tháng.

Yên Bái: Đình chỉ công tác cô giáo bị tố đánh học sinh lớp 1 bầm tím mặt

Sáng 22-4, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết đơn vị đã nhận được báo cáo từ trường Phổ thông dân tộc bán trú TH-THCS La Pán Tẩn về sự việc bé gái lớp 1 bị bầm tím vùng mắt. Hiện cô giáo liên quan trong vụ việc đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ việc xác minh, làm rõ trách nhiệm liên quan.

Trước đó, ngày 18-4, UBND xã La Pán Tẩn nhận được thông tin phản ánh từ gia đình một học sinh lớp 1 tại trường Phổ thông dân tộc bán trú TH-THCS La Pán Tẩn về việc con gái bị cô giáo chủ nhiệm là G.T.S. đánh bầm tím mặt.

Sau khi nghi bị đánh, em học sinh bị ảnh hưởng phần mềm, hiện được điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Trường Đức, Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH-THCS La Pán Tẩn đã cử đại diện thăm hỏi, bố trí người thường trực thường xuyên tại bệnh viện để phối hợp với gia đình chăm sóc học sinh trong thời gian điều trị.

Hiện Phòng GD-ĐT huyện Mù Cang Chải đang yêu cầu, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Đắk Lắk: Giải cứu kịp thời hai vợ chồng già mắc kẹt trong căn nhà bị hỏa hoạn

Sáng 22-4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã giải cứu thành công hai vợ chồng già trong vụ hỏa hoạn tại căn nhà số 41 đường Phan Bội Châu (phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng lúc 21 giờ 58 ngày 21-4, căn nhà số 41 đường Phan Bội Châu của ông Nguyễn Bỉ (68 tuổi) bất ngờ bốc cháy ở khu vực tầng trệt. Vì lửa cháy ở khu vực tầng trệt nên ông Bỉ và bà Nguyễn Thị Bảo Lợi (67 tuổi, vợ ông Bỉ) không thể thoát ra ngoài được nên cả 2 phải chạy lên khu vực tầng thượng hô hoán nhờ hàng xóm ứng cứu.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lúc này, lực lượng chức năng đã dùng xe thang giải cứu được hai vợ chồng già. Đồng thời cùng lúc sử dụng thiết bị chuyên nghiệp phá cửa để tiếp cận, dập tắt đám cháy ở tầng trệt. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Chuyển công an theo dõi 5 trường hợp kinh doanh đa cấp biến tướng

Ông Lê Triệu Dũng, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, trong năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã chuyển thông tin về 5 trường hợp có dấu hiệu kinh doanh đa cấp biến tướng, không phép cho Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để theo dõi, giám sát và xử lý kịp thời.

Ủy ban cũng phối hợp trả lời, cung cấp thông tin cho cơ quan công an nhiều địa phương như Hà Nội, TPHCM, Hà Tĩnh, Hà Nam, Quảng Bình, Đà Nẵng trong việc xác định, xử lý các hoạt động kinh doanh đa cấp có dấu hiệu bất hợp pháp.

Theo lãnh đạo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, từ năm 2016 đến nay, Bộ Công Thương đã thu hồi giấy chứng nhận và chấm dứt, tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp đối với 25 doanh nghiệp, khởi xướng điều tra 65 vụ việc, xử phạt 64 trường hợp với tổng tiền phạt là 11 tỷ đồng. Riêng trong năm 2023, Bộ Công Thương đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 doanh nghiệp bán hàng đa cấp và 1 cá nhân người tham gia bán hàng đa cấp tổng số tiền phạt hơn 1,1 tỷ đồng. Hiện trên cả nước chỉ có 20 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động.

Bắt ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội

Ngày 22-4, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Ông Phạm Thái Hà bị điều tra về tội: lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Tin 24h ngày 22/4/2024

Ngày 22-4, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng, Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Phạm Thái Hà.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, ông Phạm Thái Hà bị bắt trong quá trình Cơ quan điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Tập đoàn Thuận An.

Liên quan đến vụ án này, ngày 15-4, Bộ Công an thông tin Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Cùng thời điểm đó, C03 ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Hoàng Thế Du, trưởng phòng Ban QLDA tỉnh Bắc Giang, về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng";

Ông Nguyễn Khắc Mẫn, phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An, bị C03 khởi tố, bắt tạm giam về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ".

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai cán bộ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang gồm: Nguyễn Văn Thạo - giám đốc ban và Đàm Văn Cường - phó giám đốc ban.

Cả hai bị can trên bị điều tra về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", riêng ông Thạo bị điều tra thêm tội "nhận hối lộ".

Trung tướng Xô cho biết thêm, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản.

Từ ngày 22/4, TP. Hà Nội cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hà Nội cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải vừa ký văn bản về việc triển khai thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), bắt đầu từ ngày 22/4/2024.

Ngày 30/3/2024, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về triển khai thực hiện thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân, UBND TP. Hà Nội cung cấp thông tin về việc triển khai thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn TP. Hà Nội.

Cụ thể, Sở Tư pháp TP. Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đối với các trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, trường hợp thuộc đối tượng miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có nhu cầu được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn).

Phiếu Lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử (được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp) có giá trị pháp lý như bản gốc Phiếu lý lịch tư pháp giấy. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử sẽ mặc định được trả về tài khoản của công dân trên VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/), Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn). Trường hợp công dân có nhu cầu nhận kết quả Phiếu Lý lịch tư pháp (bản giấy) thì được trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại Bộ phận Một cửa Sở Tư pháp TP. Hà Nội.

UBND Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố; các cơ quan báo, đài Trung ương và Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thực hiện yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID; xây dựng các phương án, cách thức hỗ trợ nười dân khi có nhu cầu thực hiện yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp được nhanh chóng, thuận lợi;

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện thí điểm quy trình cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VneID đảm bảo cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân./.