Nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có trong 10 năm qua

Tối 25/4, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Cụ thể, chuyên gia cho biết, từ 26/4 đến khoảng 30/4, Bắc Bộ sẽ nắng nóng gay gắt, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Bắc Bộ từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa-Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ 26 đến 30/4 nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Hơn 1,5 triệu khách đi lại bằng đường hàng không trong dịp nghỉ lễ 30/4

Do dịp lễ 30/4-1/5 được nghỉ 5 ngày kéo dài từ ngày 27/4-1/5 nên dự kiến các cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khai thác nội địa trên toàn mạng khoảng 9.000 lượt cất, hạ cánh và đón hành khách ước đạt hơn 1,5 triệu hành khách.

Cụ thể, sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, trung bình 1.285 lượt/ngày (tăng 16,5% so với bình quân ngày bình thường tháng 4/2024, bằng 98% so với cùng kỳ 2023).

Sản lượng hành khách ước đạt 1.530.000 hành khách, trung bình 218.600 hành khách/ngày (tăng 15-20% so với ngày bình thường tháng 4/2024, bằng 98% so với cùng kỳ 2021). Ngày cao điểm nhất dự kiến là 26/4 với 1.530 lượt cất hạ cánh và 260.000 hành khách.

Tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, trong các ngày cao điểm nhất của dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây (ngày 26/4 và 1/5), dự kiến sân bay này sẽ đón 125.000 hành khách/ngày.

Giai đoạn cao điểm từ ngày 26/4-1/5, tổng số chuyến bay đi, đến Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất là 4.280 chuyến (chuyến bay quốc tế 1.602 chuyến và 2.678 chuyến bay nội địa), trung bình có 720 chuyến bay mỗi ngày. Đặc biệt, ngày cao điểm nhất gồm ngày 26/4 và 1/5, dự kiến 740 chuyến.

Sân bay lớn nhất miền Nam này cũng đón 686.718 hành khách trong giai đoạn nghỉ lễ 30/4-1/5 (với 282.842 khách quốc tế và 403.876 khách quốc nội. Trung bình 115.000-120.000 khách/ngày).

Tại Sân bay Nội Bài, theo số liệu tính toán của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, ngày cao nhất sẽ có khoảng 94.000 lượt khách (trong đó gần 37.000 lượt khách quốc tế, 57.000 lượt khách quốc nội) và 538 lượt chuyến bay (có 235 lượt chuyến bay quốc tế, 303 lượt chuyến bay quốc nội) qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài.

Vụ chìm sà lan ở Quảng Ngãi: Nghi ngờ có 9 người gặp nạn

Sáng 26-4, Đại tá Trần Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lực lượng chức năng đã đưa 4 thi thể trong vụ chìm sà lan trên biển Lý Sơn về cảng Dung Quất (Quảng Ngãi).

Danh tính 4 nạn nhân được tìm thấy gồm: Trần Minh Phúc (51 tuổi, quê Quảng Ngãi), Võ Như Song (51 tuổi, quê Tiền Giang), Đặng Văn Ước (57 tuổi) và Đặng Văn Nhung (40 tuổi, cùng quê Long An).

Qua điều tra, cả 4 nạn nhân này đều không có tên trong danh sách đăng ký thuyền viên lúc xuất bến. Trong đó, nạn nhân Trần Minh Phúc được xác định là người lái máy đào đi trên chuyến tàu kéo sà lan để ra công trình thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình.

Theo danh sách thuyền viên được đơn vị thuê tàu trình báo với cơ quan chức năng trước khi xuất bến tại cảng Kỳ Hà (Quảng Nam), có 5 người: Võ Tấn Khương, Võ Văn Nhiều và Bùi Minh Trí (tỉnh Quảng Ngãi); Phạm Văn Hiệp, Đặng Minh Phương (tỉnh Long An). Kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, người nhà vẫn chưa thể liên lạc được với 5 người này.

Ông Võ Minh Thông (64 tuổi, người thân của ông Võ Văn Nhiều, ngụ huyện Lý Sơn), cho biết trong danh sách thuyền viên đi trên tàu kéo và sà lan bị chìm có 3 người ở đảo Lý Sơn. "Từ khi nhận được thông tin vụ chìm sà lan, người nhà cùng bà con đã tìm kiếm suốt 2 ngày qua mà chưa có tung tích. Cầu mong phép màu xảy ra", ông Thông nói.

Trong chiều 25-4 và sáng 26-4, lực lượng cứu nạn đã huy động nhiều phương tiện, lực lượng mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong phạm vi hơn 60 hải lý; huy động 2 thiết bị bay không người lái và đội thợ lặn cũng được huy động tham gia cứu nạn… Cơ quan chức năng cũng phát thông báo đề nghị tàu hàng, tàu cá hoạt động trong vùng biển Quảng Ngãi phối hợp tìm kiếm.

Triệt phá ổ nhóm môi giới 'mang thai hộ' chào giá đến 1 tỷ đồng cho mỗi trường hợp

Ngày 25/4, Cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng: Triệu Thị Kim Thảo (sinh năm 1991, trú tại phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng); Phạm Quốc Tuấn (sinh năm 1990, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội); Nguyễn Thị Thanh Loan (sinh năm 1993, trú tại ấp Tân Kiên, quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) và Trần Ngọc Nam (sinh năm 1995, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về cùng tội danh "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại".

Trước đó, Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với Công an phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) kiểm tra tại số nhà 32/37, ngõ 204 đường Xuân Đỉnh; phát hiện 7 phụ nữ (trong đó có 3 người đang mang bầu, 1 người đã cấy phôi thai vào người).

Cơ quan điều tra xác định, những phụ nữ này nằm trong đường dây mang thai hộ, do Thảo và Tuấn cầm đầu. Hai đối tượng khác là Loan và Nam đóng vai trò giúp sức.

Các đối tượng thông qua mạng xã hội, tìm các gia đình hiếm muộn, những phụ nữ không có khả năng làm mẹ để môi giới với giá từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỉ đồng/ca mang thai hộ.

Sau đó các đối tượng lấy phôi rồi liên hệ với các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đặt vấn đề mang thai hộ với giá khoảng 300 triệu đồng/ca. Trót lọt mỗi vụ việc, các đối tượng hưởng lợi từ 500-800 triệu đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ tất cả các chức vụ

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở; được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Vương Đình Huệ đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, ông Vương Đình Huệ đã có Đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Vương Đình Huệ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công bố nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại Yên Bái

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái có thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Ximăng và Khoáng sản Yên Bái.

Ngày 22/4, đơn vị nhận được tin báo tội phạm của Nhà máy ximăng Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần Ximăng và Khoáng sản Yên Bái, tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái với nội dung: Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22/4, tại Nhà máy ximăng Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần Ximăng và Khoáng sản Yên Bái xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình sửa chữa máy nghiền đá ximăng số 3 khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành giải quyết tin báo về tội phạm nêu trên.

Kết quả giải quyết tin báo như sau: Khoảng hơn 12 giờ ngày 22/4/2024, sau giờ nghỉ trưa, anh Lê Mạnh Cường, sinh năm 1979, trú tại xã Yên Bình, huyện Yên Bình, là Trưởng ca sản xuất phân xưởng thành phẩm cùng anh Nông Văn Tuân, sinh năm 1995, trú tại xã Tân Nguyên và 8 người khác đều là công nhân đang làm cho Nhà máy ximăng Yên Bái tiến hành vận chuyển vật liệu vào bên trong máy nghiền ximăng số 3 (máy nghiền bi) để sửa chữa, thay tấm lót. Nhưng anh Cường không tiến hành cắt động lực (cắt điện) theo quy trình sửa chữa.

Đến 12 giờ 49 phút cùng ngày, chị Nguyễn Thị Tính (sinh năm 1984), trú tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình - nhân viên Phòng Điều khiển trung tâm, quan sát qua màn hình camera phát hiện anh Tuân cùng một số người đang ngồi trên máy nghiền số 3 sửa chữa máy.

Quan sát qua màn hình máy tính, chị Tính thấy vẫn có nguồn điện vào máy nghiền số 3 nên gọi điện cho anh Tuân thông báo máy vẫn có điện và đề nghị cắt điện.

Đến 13 giờ 1 phút, anh Cường gọi điện cho anh Vũ Xuân Toán, sinh năm 1979, trú tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, là Trưởng ca sản xuất phân xưởng lò liệu nhờ báo người trực buồng Gió nóng, Trạm phân phối điện 6KV cắt nguồn điện của máy nghiền số 3.

Anh Toán báo qua bộ đàm cho anh Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1982, trú tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, là công nhân trực buồng Gió nóng báo cắt nguồn điện của máy nghiền.

Anh Tuấn đi đến máy cắt điện, dùng tay quay để kéo nhưng không được nên gọi cho anh Toán bảo tìm thợ điện đến sửa. Anh Toán sau đó đã ngắt apomat nối với trung tâm điều khiển rồi đi tìm thợ điện.

Lúc này, Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1980, trú tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, là nhân viên cân băng liệu đang ở đó đã lấy lấy một đoạn cán chổi bằng lõi gỗ bóc dài khoảng 80cm có sẵn ở đó chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy nghiền số 3, dẫn đến máy nghiền quay.

Hậu quả 7 người đang ở bên trong máy nghiền bị tử vong, 3 người ngồi ở trên máy nghiền bị hất văng xuống đất và bị thương, được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn lao động" xảy ra ngày 22/4, tại Nhà máy xi măng Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần Ximăng và Khoáng sản Yên Bái, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định./.

Cựu Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị khai trừ ra khỏi Đảng

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Theo Ban Chấp hành Trung ương, ông Lê Viết Chữ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; thực hiện Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định./.