Phân luồng giảm ùn tắc giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 14 phân luồng, điều tiết giao thông tại đường Giải Phóng hướng ra cửa ngõ thành phố. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cụ thể, phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Nam đi theo các hướng sau: Từ trung tâm Hà Nội đi nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Từ trung tâm Hà Nội đi đường Quốc lộ 1 cũ theo hướng Giải Phóng - Ngọc Hồi - Quốc lộ 1 vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại nút giao Vạn Điểm, nút giao Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên).

Từ Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - ngã ba Ba La đi đường 21B - Quốc lộ 38 để ra Quốc lộ 1 cũ (nút giao Đồng Văn) hoặc vào nút giao Vực Vòng đi cao tốc Pháp Vân -Cầu Giẽ.

Từ Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung), rẽ trái đi đường Phùng Hưng đến đường trục phía Nam, rẽ trái đường tỉnh 427B ra ga Thường Tín để vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; Quốc lộ 6 đi thị trấn Xuân Mai, đi đường Hồ Chí Minh - đường 21B.

Phương tiện từ các tỉnh phía Nam về thành phố Hà Nội, nhằm giảm tải lưu lượng trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và nút giao Pháp Vân, có thể theo các hướng sau: Tại nút giao Liêm Tuyền trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đi đường tỉnh lộ 494 - Quốc lộ 21B - Quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông). Tại nút giao Vực Vòng trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi theo 2 hướng: Rẽ trái đi Quốc lộ 38 - Quốc lộ 21B - Quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông); rẽ phải đi Quốc lộ 38 qua cầu Yên Lệnh - Quốc lộ 39A - Đường tỉnh 379 - nút giao với Đường Vành đai 3 (cầu Thanh Trì).

Tại nút giao Vạn Điểm rẽ trái đi Quốc lộ 1 - Đường tỉnh 429 - Quốc lộ 21B - Quốc lộ (ngã ba Ba La, Hà Đông); tại nút giao Thường Tín đi Đường tỉnh 427 đến Đường trục phía Nam - Đường Phùng Hưng (Hà Đông).

Các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Đông Bắc (Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn...) và ngược lại có thể theo các hướng sau: Đường Vành đai 3 - cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang; cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - Quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang; cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Hà Huy Tập - Ngô Gia Tự - cầu Đuống - đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái...) và ngược lại có thể theo các hướng sau: Cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai-cầu Thăng Long - tỉnh lộ 23 - đường Mê Linh đi Quốc lộ 2; cầu Thăng Long - cầu vượt Nam Hồng - Đường 23 - Quốc lộ 2 - Đường tỉnh 310B đi cao tốc Hà Nội - Lào Cai; Quốc lộ 3 - Đường tỉnh 296 vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai - Quốc lộ 32 đi Phú Thọ.

Phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La... và ngược lại có thể theo các hướng sau: Đại lộ Thăng Long - Đường Tản Lĩnh - Yên Bài - cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; Quốc lộ 6 - thị trấn Xuân Mai - Hòa Bình.

Phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Đông (Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương...) và ngược lại có thể theo các hướng sau: Đường Cổ Linh - nút giao Đường Vành đai 3 Đường Cổ Linh - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Đường tỉnh 379 đi Hưng Yên, Hải Phòng; Quốc lộ 5 cũ (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Đức Thuận) đi Hải Dương; cầu Thanh Trì - Đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu Thanh tra Sở Giao thông Vận tải chủ động xây dựng phương án chốt trực, bố trí lực lượng phối hợp với Công an thành phố, công an quận, huyện, thị xã, chính quyền địa phương để tổ chức hướng dẫn phân luồng giao thông khi xảy ra ùn tắc tại các tuyến đường ra vào thành phố như: Nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ; Nút giao Đại lộ Thăng Long; Nút giao Đường Quốc lộ 5 cũ với Đường Vành đai 3; Nút giao Cổ Linh với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Nút giao Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 - Võ Nguyên Giáp....

Phòng Quản lý vận tải thông tin tới các bến xe, các doanh nghiệp vận tải nắm bắt lộ trình hướng dẫn phân luồng từ xa tránh dồn lưu lượng phương tiện về các cửa ngõ của thành phố hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông.

Thời tiết ngày 27/4: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 41 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng 41 độ C.

Khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C, có nơi trên 41 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây Nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Nắng nóng trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1-2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Từ trại tạm giam, Trương Mỹ Lan gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm

Tin 24h ngày 27/4/2024
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa ngày 3/4. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Ngày 26/4, Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan. Đơn kháng cáo đã được Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận.

Theo đơn kháng cáo, Trương Mỹ Lan cho biết bản thân có tham gia vào quá trình tái cơ cấu Ngân hàng SCB nhưng không chiếm đoạt tiền của ngân hàng này. Lan trình bày nhiều nguyên nhân khách quan trong việc tham gia tái cơ cấu Ngân hàng SCB dẫn đến có rủi ro, đồng thời đề nghị Toà cấp phúc thẩm xem xét lại các tội danh bị xét xử ở phiên tòa sơ thẩm...

Ngoài kháng cáo của Trương Mỹ Lan, nhiều bị cáo khác đã có đơn kháng cáo gửi cho Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Toà án đang tiếp tục tiếp nhận và tập hợp kháng cáo của các bị cáo chung vụ án này.

Trước đó, vào chiều 11/4, Hội đồng Xét xử Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ” và 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp hình phạt là tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan.

Hội đồng Xét xử nhận định, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi, không thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố. Bên cạnh đó, bị cáo phạm tội nhiều lần, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước, Ngân hàng SCB, Nhân dân… nên cần nghiêm trị với mức hình phạt nghiêm khắc. Từ đó, Hội đồng Xét xử tuyên áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất đối với bị cáo là tử hình.

Ngoài mức án trên, tòa buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho Ngân hàng SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17/10/2022 (ngày khởi tố vụ án) tương đương số tiền là 673.849 tỷ đồng. Tòa quyết định tiếp tục kê biên, tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ, của các bị cáo, những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án nghĩa vụ tương ứng. Bên cạnh đó, tòa tuyên tiếp tục kê biên hàng loạt các tài sản có liên quan tới vụ án cũng như kiến nghị làm rõ nhiều nội dung khác.

Bắc Kạn: bắt tạm giam Trưởng Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái về tội “Nhận hối lộ”

Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty Cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn, chiều 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nông Xuân Bính (sinh năm 1977), Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở Giao thông vận tải tỉnh); khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Thuỳ Linh (sinh năm 1987), Kế toán Công ty Cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn.

Trước đó, ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Nhận hối lộ”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2022, bị can Nông Xuân Bính có hành vi "Nhận hối lộ" để 7 học viên đã theo học tại Công ty Cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn được thi lại sát hạch lái xe phần thi lái xe trong hình, hạng B2, nhưng không phải thi mà vẫn được cấp giấy phép lái xe. Đồng thời, Bính nhận tiền hối lộ của Công ty trên để tạo điều kiện trong việc thi sát hạch lái xe hạng B2, năm 2022.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, bị can Vũ Thị Thuỳ Linh có hành vi tham mưu, giúp sức cho ông Hoàng Văn Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn) thống nhất với các giáo viên dạy lái xe thu tiền học phí của học viên học lái xe ô tô hạng B2, khóa K46, năm 2022, cao hơn so với mức học phí phải nộp theo quy định.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đà Nẵng: Bắt nhóm phóng viên về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Ngày 26/4, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, Công an huyện Hòa Vang vừa phát hiện và bắt quả tang 3 phóng viên, cộng tác viên của một số cơ quan báo, tạp chí thường trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Công an huyện Hòa Vang đang tạm giữ hình sự đối với các đối tượng về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 2, Điều 170, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hòa Vang phát hiện có một số đối tượng xưng là nhà báo, phóng viên viên liên hệ với một chủ doanh nghiệp đóng trên địa bàn uy hiếp, đe dọa sẽ đăng tải các bài báo có liên quan đến sai phạm của doanh nghiệp.

Theo điều tra, từ tháng 4/2024, nhóm đối tượng đã phát hiện một doanh nghiệp có sai phạm trong việc vận chuyển đất, cát tại các dự án đang thi công trên địa bàn. Sau đó, các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất và đã nhiều lần gọi điện đe dọa, buộc chủ doanh nghiệp này phải đưa tiền, nếu không sẽ viết bài đăng tải các sai phạm. Trước lời đe dọa trên, chủ doanh nghiệp đã đồng ý đưa cho các đối tượng 100 triệu đồng; ngoài ra còn phải ký cho mỗi đối tượng thêm một hợp đồng tuyên truyền trị giá 20 triệu đồng…

Sau khi điều tra phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, Công an huyện Hòa Vang xác định các đối tượng liên quan gồm: V.B.D (35 tuổi, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) là Cộng tác viên tạp chí một tạp chí; T.Đ.T (35 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) là phóng viên một cơ quan báo chí; H.T.P.H (43 tuổi, trú phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu) là phóng viên một tạp chí thường trú tại thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh việc tạm giữ hình sự, lực lượng chức năng cũng đang tạm giữ tang vật gồm 180 triệu đồng, 1 xe ô tô, 1 xe máy, 5 điện thoại di động và các giấy tờ có liên quan. Hiện Công an huyện Hòa Vang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, mở rộng điều tra làm rõ vụ án…

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang thu hút hàng nghìn người tham gia

Tin 24h ngày 27/4/2024
Du khách bay trải nghiệm tại Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Sáng 27/4, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hội khinh khí cầu quốc tế năm 2024, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Sự kiện đã thu hút hàng nghìn du khách và nhân dân tới tham dự. Năm 2024, là lần thứ 3 tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hội khinh khí cầu quốc tế.

Đây là sự kiện điểm nhấn hưởng ứng Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2024.

Tham gia Lễ hội năm nay có 22 khinh khí cầu tiêu chuẩn quốc tế do các phi công dày dạn kinh nghiệm đến từ nhiều quốc gia như Anh, Australia, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam điều khiển.

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang năm 2024 tiếp tục là Lễ hội khinh khí cầu có quy mô lớn nhất Việt Nam. Tham gia các hoạt động của Lễ hội năm nay, nhân dân và du khách sẽ có những trải nghiệm vô cùng ấn tượng và cảm giác thú vị, khó quên khi được ngắm nhìn từ trên cao không gian tươi đẹp, hùng vĩ của thành phố Tuyên Quang, được cùng giao lưu với các phi công quốc tế, đặc biệt được hòa mình vào không gian sôi động, kỳ thú của những đêm trình diễn ánh sáng khinh khí cầu và thưởng thức những bữa tiệc âm nhạc, nghệ thuật sôi động, hấp dẫn do các ban nhạc và nhiều nghệ sỹ nổi tiếng biểu diễn.

Ngoài ra, du khách còn được khám phá, tìm hiểu về bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng, hình ảnh về vùng đất, con người Tuyên Quang qua hoạt động của các tour, điểm du lịch độc đáo, hấp dẫn như phố đi bộ Thành Tuyên, các gian hàng trưng bày, giới thiệu ẩm thực các vùng miền, sản phẩm du lịch, làng nghề Tuyên Quang; tham quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, tắm suối khoáng Mỹ Lâm, thăm Danh thắng Quốc gia Đặc biệt Na Hang-Lâm Bình, thưởng thức các món ăn độc đáo, bản sắc của đồng bào các dân tộc; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… tại các huyện, thành phố.

Lễ hội được tổ chức từ ngày 27/4 đến hết ngày 1/5/2024 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang).

Nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc nhận hối lộ 1 ô tô và 5 tỷ đồng

Tin 24h ngày 27/4/2024
Ảnh: CA tỉnh Kiên Giang

Sáng 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phú Quốc (Kiên Giang) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Du Việt Thanh - nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn về hành vi "Nhận hối lộ".

Theo thông tin ban đầu, qua mở rộng điều tra một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra phát hiện ông Du Việt Thanh đã nhận hối lộ 1 ô tô và tiền mặt trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, ông Thanh nhận hối lộ để làm ngơ cho các hoạt động phân lô bán nền đất rừng, đất nhà nước quản lý.

Hành vi của ông Thanh đã tiếp tay cho các bị can khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân hàng trăm tỷ đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.

Hai cán bộ kiểm lâm bị tử nạn khi tham gia chữa cháy rừng ở Hà Giang

Chiều 27/4, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang xác nhận thông tin có 2 cán bộ kiểm lâm tử nạn khi tham gia chữa cháy rừng đặc dụng ở Tây Côn Lĩnh (huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý (áo đen) thăm hỏi, động viên gia đình có người hy sinh và cán bộ bị thương. Ảnh: TTXVN phát.

Hai cán bộ: Trần Văn Khiên (sinh năm 1983, kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm Vị Xuyên) và Trương Thị Lan (sinh năm 1983, kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang - Tây Côn Lĩnh) đã tử nạn trong khi nỗ lực dập lửa. Anh Nguyễn Tiến Hải, Hạt kiểm lâm Vị Xuyên bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Sau khi nhận được tin 2 cán bộ kiểm lâm tử nạn và một cán bộ bị thương khi tham gia chữa cháy rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã đến thăm hỏi, động viên, gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình; đồng thời mong muốn, các gia đình vơi bớt nỗi đau, chuẩn bị chu đáo việc hậu sự cho các nạn nhân.

Ông Trần Đức Quý yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cùng ngành chức năng phối hợp với gia đình lo hậu sự chu đáo cho các cán bộ kiểm lâm tử nạn; thực hiện đúng các chế độ, chính sách để gia đình nạn nhân vơi bớt buồn đau, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Với cán bộ kiểm lâm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, yên tâm điều trị để sớm trở lại công việc; đồng thời đề nghị các y, bác sỹ chăm sóc chu đáo và thực hiện các biện pháp cứu chữa tốt nhất.

Trước đó, Hạt kiểm lâm huyện Vị Xuyên (Hà Giang) thông tin, đám cháy xảy ra lúc rạng sáng 26/4 ở đỉnh cao 2.000 m nằm trên địa giới hành chính của xã Lao Chải (huyện Vị Xuyên) trong rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh. Khu vực xảy ra cháy có địa hình khá phức tạp. Các phương tiện giao thông chỉ đến được nửa đường, còn lại phải đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Do đó, công tác xử lý, chữa cháy rất khó khăn. Đến ngày 27/4, đám cháy mới được dập tắt; thiệt hại ước tính 10 ha rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo huy động các lực lượng “4 tại chỗ” ở các địa phương tham gia chữa cháy. Với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và tinh thần quyết tâm cứu rừng, hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ, các lực lượng và người dân đã cắt đường băng cản lửa, triển khai các biện pháp chữa cháy kịp thời.

Hiện nay, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục huy động lực lượng tìm cách dập tắt triệt để đám cháy; kiểm tra, rà soát, đánh giá thiệt hại. Nguyên nhân xảy ra đám cháy đang được điều tra, làm rõ./.