Ngày 19/10, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp Hội Gan Mật Tụy Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học với chủ đề “Đẩy mạnh phát triển tiến bộ khoa học kỹ thuật Gan Mật Tụy”.
Khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và điều trị khỏi hai trường hợp bị phản ứng sau khi tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) từ cơ sở y tế tư nhân với lời quảng cáo giúp “trẻ hóa khớp gối”.
Cơn bão số 3 đi qua để lại hậu quả lớn cho mỗi địa phương bị ảnh hưởng. Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân trong việc khắc phục hậu quả mưa lũ, thì sự hỗ trợ của những cán bộ y, bác sĩ tại các vùng lũ đi qua đã góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống.
Sàng lọc trước sinh và sơ sinh là biện pháp giúp phát hiện, can thiệp sớm bệnh tật ở thai nhi và sơ sinh, để những đứa trẻ được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, tránh được những hậu quả nặng nề do dị tật bẩm sinh, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, nâng cao chất lượng dân số cả nước.
Với tinh thần tương thân tương ái, nghĩa đồng bào, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về thiệt hại do bão số 3 gây ra, 33 cán bộ y tế của tỉnh Bình Định đã vượt gần nghìn cây số có mặt tại Thái Nguyên để tham gia hỗ trợ, giúp người dân xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường, phòng chống dịch bệnh sau bão lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Ngày 19/10, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp Hội Gan Mật Tụy Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học với chủ đề “Đẩy mạnh phát triển tiến bộ khoa học kỹ thuật Gan Mật Tụy”.
Khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và điều trị khỏi hai trường hợp bị phản ứng sau khi tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) từ cơ sở y tế tư nhân với lời quảng cáo giúp “trẻ hóa khớp gối”.
Cơn bão số 3 đi qua để lại hậu quả lớn cho mỗi địa phương bị ảnh hưởng. Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân trong việc khắc phục hậu quả mưa lũ, thì sự hỗ trợ của những cán bộ y, bác sĩ tại các vùng lũ đi qua đã góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống.
Sàng lọc trước sinh và sơ sinh là biện pháp giúp phát hiện, can thiệp sớm bệnh tật ở thai nhi và sơ sinh, để những đứa trẻ được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, tránh được những hậu quả nặng nề do dị tật bẩm sinh, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, nâng cao chất lượng dân số cả nước.
Với tinh thần tương thân tương ái, nghĩa đồng bào, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về thiệt hại do bão số 3 gây ra, 33 cán bộ y tế của tỉnh Bình Định đã vượt gần nghìn cây số có mặt tại Thái Nguyên để tham gia hỗ trợ, giúp người dân xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường, phòng chống dịch bệnh sau bão lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Sau mưa bão, lũ lụt, vô số các vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, trong đó hay gặp nhất là bệnh đau mắt đỏ. Đây là bệnh lây lan nhanh, có thể bùng phát thành dịch nhưng dễ phòng ngừa. Do đó, người dân cần chủ động thực các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế để tránh biến chứng và lây lan dịch bệnh.
Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh sau lũ, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên vừa có Công văn số 3681 về việc triển khai các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh sau lũ.
Trong 5 ngày từ 29/8 đến ngày 2/9, 13 học sinh của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên phải nhập viện trong tình trạng sốt, đau đầu, đau bụng, nôn không rõ nguyên nhân, trong đó có một trường hợp đã tử vong, một trường hợp chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương và 11 trường hợp còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân các ca bệnh không liên quan đến bệnh truyền nhiễm.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, ngày 5/9, Đoàn công tác của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã làm việc với lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để đánh giá tình hình liên quan đến 13 ca bệnh là học sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.
Chiều nay 3/9, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình học tập, sinh sống của các học sinh tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, để tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khi kịp thời, hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Y tế, chỉ đạo tăng cường giám sát, chủ động, phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khi tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Khoa Ngoại tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và phẫu thuật nội soi thành công cho người bệnh Đặng Văn L, 52 tuổi ở xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên bị hở van hai lá do đứt dây chằng lá sau van hai lá.
Ngày 17/8, tại Bệnh viện A Thái Nguyên, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Chương trình “Trái tim cho em” - Khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh.
Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo thành công cho cụ bà Lê Thị Th, 108 tuổi, ở xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Đây là ca bệnh cao tuổi nhất từ trước đến nay được phẫu thuật tại đơn vị.
Vừa qua, tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận các ca bệnh bạch hầu do tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bạch hầu đã tử vong ở tỉnh Nghệ An. Đây là căn bệnh nguy hiểm dễ lây lan thành dịch và có nguy cơ tử vong cao, do vậy việc phòng bệnh đang là biện pháp được ngành Y tế tỉnh Thái Nguyên và người dân đặc biệt quan tâm.
Sau 6 ngày được Khoa Ngoại nhi, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công, sức khỏe của bệnh nhi N, 5 tuổi ở Chợ Đồn, Bắc Kạn bị chảy máu vùng hậu môn, có vết rách từ hậu môn lên đến âm đạo do bị thanh sắt của máy cày đâm thẳng khi em trèo lên máy cày chơi và bị ngã trượt chân đã ổn định.
Sau một năm học căng thẳng và mệt mỏi, bạn nhỏ nào cũng mong chờ một mùa hè kỳ thú với vô vàn những khám phá, trải nghiệm thú vị. Để con có một mùa hè vui khỏe, đáng nhớ, việc quan tâm tới sức khỏe, dinh dưỡng và hoạt động giải trí bổ ích của trẻ luôn được các bậc phụ huynh chú trọng.
Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...
Cơn bão số 3 (bão Yagi) đã đi qua để lại hậu quả thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân các tỉnh miền Bắc nói chung và tỉnh Thái ...
Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 9 tháng năm 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, tiếp ...
Cảnh sắc Bản Tèn vào mùa lúa chín luôn là điều gì đó khiến nhiều người nhất định phải chinh phục trong hành trình du lịch vùng cao. Vẻ đẹp thơ mộng, bình yên của ...
UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ...
Những ngày gần đây, trào lưu "mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc" đang gây “sốt” trên mạng xã hội. Những hình ảnh, clip về mái nhà rực rỡ với cờ đỏ sao ...