nga cac he thong s 400 va pantsir tham gia dien tap o ban dao crimea
Hệ thống S-400 của Nga. (Ảnh: Almasdar News/TTXVN)

Theo TASS, văn phòng báo chí Hạm đội Biển Đen của Nga ngày 17/10 thông báo các binh sỹ nước này đã phóng các hệ thống tên lửa phòng không S-400 và Pantsir để bảo vệ các cơ sở trước một cuộc tấn công bằng các máy bay và trực thăng của kẻ thù giả định trong các cuộc diễn tập ở Bán đảo Crimea.

Thông báo của văn phòng trên nêu rõ: "Trong các cuộc diễn tập ở Bán đảo Crimea, nhóm máy bay và trực thăng thuộc lực lượng hàng không hải quân của Hạm đội Biển Đen 'đã tấn công' các cơ sở được bảo vệ bởi nhóm hệ thống phòng không S-400 TriumfPantsir."

"Nhóm máy bay Su-24 và Su-30 cũng như các trực thăng Mi-8 và Ka-27 của Hạm đội Biển Đen giả định là các mục tiêu cho các lực lượng báo động phòng không," thông báo nêu rõ.

Trong khi diễn tập, các máy bay và trực thăng đã thực hiện các nhiệm vụ với tốc độ tối đa và khoảng cách cực đại từ những khu vực radar bao phủ cũng như ở độ cao cực thấp so với mặt nước biển cùng địa hình khó khăn./.

(Vietnam+)