Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 4
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024.

Theo phản ánh của bà Lương Thị Lợi, năm 2005, bà là người trúng thầu hồ Trại tại thửa đất số 1254, tờ bản đồ số 6, bản đồ địa chính xã Lương Phú với số tiền là 120 triệu đồng, nhưng thực tế bà chỉ phải nộp 99 triệu đồng (21 triệu đồng được trừ vì được sử dụng sau ngày 30/12/2012). Bà đã nộp đủ số tiền 99 triệu đồng cho xóm Chiềng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, bà chưa được giao đất để quản lý, sử dụng. Theo báo cáo từ chính quyền địa phương, nguyên nhân dẫn đến việc bà Lợi chưa được sử dụng thửa đất trên là do năm 2002, xóm Chiềng có văn bản giao thầu hồ Trại cho ông Nguyễn Khắc Thọ, thời hạn thầu từ ngày 30/12/2002 đến ngày 30/12/2012. Năm 2005, thời gian giao thầu hồ Trại cho ông Nguyễn Khắc Thọ chưa hết, nhưng do cần kinh phí để làm đường, làm nhà văn hoá, xây mương cứng, chi bộ và nhân dân xóm Chiềng ra Nghị quyết đấu thầu hồ Trại. Khi đó bà Lợi đã tham gia và trúng đấu thầu, tuy nhiên đến năm 2012 khi hết thời hạn, gia đình ông Thọ không đồng ý thanh lý hợp đồng với đại diện xóm Chiềng, không bàn giao lại diện tích hồ Trại để xóm giao cho bà Lợi quản lý. Ông Thọ đã tự ý sử dụng phần đất đó đến nay. Mặc dù, chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần làm việc với gia đình ông Thọ, lập biên bản, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính về vi phạm pháp luật đất đai, song đến nay ông Thọ chưa thực hiện việc trả lại diện tích đất hồ Trại cho chính quyền địa phương. Chính vì điều đó mà gia đình bà Lợi chưa thể sử dụng được.

Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân và quá trình giải quyết của cơ quan chuyên môn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết: việc năm 2005, đại diện xóm Chiềng tự ý đứng ra tổ chức đấu thầu diện tích đất hồ Trại là trái với quy định pháp luật dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Qua đó, đồng chí giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Phú Bình kiểm tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tự ý tổ chức đấu thầu đất trái thẩm quyền; tổ chức thu hồi diện tích đất hồ Trại của gia đình ông Thọ đang sử dụng trái quy định của pháp luật trước ngày 30/07/2024. Đề nghị các cơ quan chuyên môn, tham mưu cơ sở giải quyết thiệt hại đối với số tiền gia đình bà Lợi bỏ ra khi trúng đấu thầu. Trên cơ sở đó tính toán, yêu cầu những tổ chức, cá nhân gây ra bồi thường thiệt hại cho gia đình. Trường hợp bà Lợi không đồng ý với các phương án đưa ra, gia đình có thể khởi kiện vụ việc lên Tòa án nhân dân huyện Phú Bình để giải quyết sự việc./.