[Trực tuyến] Chương trình Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Mở đầu là Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bài ca Điện Biên từ thủ đô kháng chiến”.

[Trực tuyến] Chương trình Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Màn hát múa ATK nhớ mãi ơn Người.

[Trực tuyến] Chương trình Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ
Màn hát múa Điện Biên đón Người.
[Trực tuyến] Chương trình Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Liên khúc "Thái Nguyên tình anh tình em - Thái Nguyên thành phố hôm nay - Thái Nguyên đón chào ngày mới".

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1; Ngô Văn Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam. Tỉnh Thái Nguyên tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 160 đại biểu đại diện cho 504 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và thân nhân gia đình liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên.

[Trực tuyến] Chương trình Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ
Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình như lời tri ân đối với những cống hiến, hi sinh của thế hệ đi trước cho độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc ngày hôm nay. Tham gia chiến dịch Điện Biên năm xưa có hàng nghìn người con của Thái Nguyên đã hăng hái lên đường ra trận. Trong số họ, nhiều người đã không trở về, gửi xương máu của mình nơi chiến trường Điện Biên Phủ ác liệt. Nhiều người trở về song qua thời gian, tuổi cao, sức yếu đã không còn nữa.

[Trực tuyến] Chương trình Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ
Các đại biểu tham dự chương trình.
[Trực tuyến] Chương trình Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, từ ngày 13/3 đến 7/5/1954, với sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự chỉ đạo, hành động bản lĩnh, sáng tạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Chiến dịch, đứng đầu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp; tinh thần chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên toàn Mặt trận và sự chi viện to lớn của hậu phương, sự phối hợp giữa các chiến trường đã góp phần lập nên Chiến thắng Điện Biên Phủ - mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Để đi đến chiến thắng Điện Biên Phủ, đất nước đã trải qua 9 năm trường kỳ kháng chiến. Và vùng đất Thái Nguyên tự hào khi vinh dự được lựa chọn là nơi chở che, bảo vệ các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ, Bác Hồ trong chặng đường 9 năm kháng chiến, cũng chính là nơi phát tích của chiến dịch Điện Biên Phủ. Thái Nguyên cũng là nơi đã đóng góp sức người, sức của để làm nên thắng lợi này.

Trong chương trình gặp mặt, 2 cựu chiến sĩ Điện Biên là: Ông Nguyễn Ngọc Tăng, Nguyên Trung đội trưởng, hiện là Trưởng ban liên lạc Đại đoàn 308 tức Sư đoàn “Quân Tiên Phong”, thương binh trong chiến dịch Điện Biên Phủ; ông Phạm Quân Hồng, Nguyên Tiểu đội trưởng thuộc Đại đoàn 312 tức Sư đoàn “Chiến Thắng” tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đã chia sẻ những ký ức xúc động và hào hùng về những chiến tích chiến đấu anh dũng, kiên cường đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm, đưa Chiến dịch Điện Biên Phủ đi đến ngày toàn thắng. Trong đó phải kể đến quá trình tham gia bảo vệ bến phà Âu Lâu – đảm bảo giao thông xuyên suốt cho công tác hậu cần phục vụ chiến dịch; tham gia tiến công tiêu diệt cứ điểm Him Lam mở màn chiến dịch, đánh vào trung tâm Mường Thanh, bắt sống tướng De Castries và toàn bộ Bộ Tham mưu tập đoàn cứ điểm…

[Trực tuyến] Chương trình Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Cựu chiến sĩ Điện Biên chia sẻ những ký ức xúc động và hào hùng về những chiến tích chiến đấu anh dũng, kiên cường đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm, đưa Chiến dịch Điện Biên Phủ đi đến ngày toàn thắng.

[Trực tuyến] Chương trình Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ
Các đại biểu đại diện cho 504 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và thân nhân gia đình liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi lắng nghe câu chuyện từ những nhân chứng lịch sử, các đoàn viên thanh niên đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Thái Nguyên đã khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng nỗ lực cống hiến để có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Trực tuyến] Chương trình Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ
Toàn cảnh chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), Thái Nguyên được Trung ương Đảng, Chính phủ chọn làm An toàn khu Trung ương (ATK) “Thủ đô kháng chiến” của cả nước. Tại đây, nhiều quyết định lịch sử quan trọng liên quan tới vận mệnh dân tộc đã ra đời. Đặc biệt, ngày 6/12/1953, tại đồi Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Bộ Chính trị đã họp và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ quyết định lịch sử này, dân tộc ta đã làm nên chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

[Trực tuyến] Chương trình Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

Cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên ra sức thực hiện khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. Nhiều người con của Thái Nguyên đã “Không sờn lòng không tiếc tuổi xanh”, anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã huy động 671 tấn gạo, gần 29 tấn thịt, 10 tấn đỗ lạc vừng để cung cấp cho mặt trận Điện Biên Phủ. Ngoài việc huy động 9.559 dân công đi làm đường, sửa chữa cầu, đường phục vụ chiến dịch, Thái Nguyên còn huy động hàng nghìn dân công đi vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí lên Điện Biên Phủ. Tính chung trong kháng chiến chống Pháp, Thái Nguyên có 32.500 người tham gia dân quân, du kích, tự vệ chiến đấu, hơn 17.000 người tòng quân giết giặc, 15.000 dân công hoả tuyến phục vụ kháng chiến, 1.607 người con ưu tú đã hi sinh.

[Trực tuyến] Chương trình Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đồng chí đã thông tin nhanh về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn dành sự quan tâm, chăm lo đối với người có công và gia đình người có công với cách mạng. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng được mở rộng, đã thu hút được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội, trở thành một nét đẹp văn hoá của tỉnh, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Thể hiện tình cảm, trách nhiệm đạo lý của thế hệ hôm nay đối với cha anh, các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng.

[Trực tuyến] Chương trình Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42-NQ/TW, Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chung tay chăm lo gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, huy động nhiều hơn nữa nguồn lực xã hội, chung tay cùng Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần người có công.

Trong suốt chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt là trong thời gian diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng vũ trang và nhân dân Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ATK, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan đầu não kháng chiến; bổ sung kịp thời sức người, sức của cho mặt trận Điện Biên Phủ đến ngày toàn thắng.

[Trực tuyến] Chương trình Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên trao tặng những phần quà tri ân cho các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến.
[Trực tuyến] Chương trình Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến.

[Trực tuyến] Chương trình Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ
Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà cho các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến.

Để bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng những phần quà tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến. Tỉnh Thái Nguyên đã trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trao tặng 504 phần quà, trị giá 1,3 triệu đồng/suất cho 504 đối tượng là chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng 1.000.000 đồng/suất cho 448 đối tượng là chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng chiến dịch Điện Biên Phủ trong giai đoạn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, đồng tâm, hiệp lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030; phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên luôn bình yên, hạnh phúc, sung túc, thân thiện và ngày càng phát triển./.