Quảng Ninh: chìm thuyền nan, bốn người mất tích

Tin 24h ngày 25/4/2024
UBND thị xã Quảng Yên chỉ đạo thực hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào 05h10’ ngày 25/4, trên phương tiện có chị Nguyễn Thị T (SN 1979), trú Khu 12, phường Hà An, thị xã Quảng Yên (chủ phương tiện) và 05 công dân làm thủy sản.

Trong quá trình di chuyển từ bến đò Phong Hải sang bến đò Hà An qua sông Chanh đến địa phận thuộc Khu 12, phường Hà An gặp cơn giông lốc, lật thuyền làm 04 người mất tích.

Qua xác minh ban đầu các thuyền viên mất tích gồm: Chị Nguyễn Thị H (SN 1982); Nguyễn Thị S (SN 1983); Nguyễn Thị N (SN 1979) cùng trú tại Thôn Đình 1, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên và Dương Thị C, (SN 1966) trú tại Thôn Cẩm Liên, xã Cẩm La thị xã Quảng Yên.

Riêng chị T chủ phương tiện và chị Nguyễn Thị Nh (SN 1980), trú tại Thôn Nam 2, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên bơi vào bờ và được cứu hộ an toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Công an thị xã, UBND phường Hà An và các lực lượng chức năng của thị xã phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng Hà An, Thuỷ đoàn 1 - Cục cảnh sát giao thông Bộ Công an huy động trên 250 người và 12 tàu, xuồng tìm kiếm (tàu, xuồng của lực lượng chức năng 07 phương tiện; huy động của người dân 05 phương tiện) và chỉ đạo các địa phương dọc 2 bên sông Chanh gần khu vực xảy ra vụ tai nạn tập trung rà soát, tìm kiếm, cứu nạn nhân mất tích.

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm chưa có kết quả, UBND thị xã Quảng Yên tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, RON 95 mất mốc 25.000 đồng/lít

Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay (25/4).

Theo đó, giá xăng E5 giảm 310 đồng/lít, giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, giá bán là 24.910 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, giá bán là 20.710 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây nhất (ngày 17/4), giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh theo hướng tăng giá xăng, giảm giá dầu (trừ dầu mazut).

Cụ thể, giá xăng E5 tăng 380 đồng/lít, giá bán là 24.220 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 410 đồng/lít, giá bán lên mức 25.230 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 170 đồng/lít, giá xuống mức 21.440 đồng/lít. Còn giá dầu hoả giảm 180 đồng/lít, giá bán về mức 21.410 đồng/lít.

Hiện dư địa Quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây ít sử dụng tới quỹ.

Trong đó, tính đến ngày 17/4, Petrolimex ghi nhận mức dương quỹ 3.077 tỷ đồng; Petimex dương 460 tỷ đồng; Saigon Petro dương 327 tỷ đồng; PV Oil âm quỹ hơn 144 tỷ đồng...

Mới đây, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu các đơn vị đảm bảo cung ứng đủ điện, xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Các đơn vị, doanh nghiệp cần có biện pháp từ sớm, từ xa theo thẩm quyền và quy định để đảm bảo cung ứng đủ điện, xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, tuyệt đối không để thiếu điện, thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống.

Mưa đá phủ trắng một vùng rộng lớn thuộc 3 tỉnh Tây Bắc

Trong ngày 24/4, tại các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ hứng chịu những trận mưa đá và bị thiệt hại kinh tế nặng nề.

Vào 18h30 ngày 24/4, tại huyện Văn Bàn (Lào Cai) xảy mưa rào kèm mưa đá dữ dội bất ngờ trút xuống một số địa phương của huyện. Đặc biệt, tại các xã Khánh Yên Trung, Khánh Yên Thượng và thị trấn Văn Bàn đã có hai trận mưa đá kéo dài từ 18h30 - 18h48, với cường độ dày đặc. Hạt mưa đá có kích thước 2 - 3cm, có hạt to như quả trứng gà.

Trước mắt chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại. Ban đầu ghi nhận một số diện tích cây cối, hoa màu và nhà dân bị ảnh hưởng.

Tại tỉnh Sơn La vào khoảng 16h ngày 24/4, mưa đá bất ngờ xuất hiện gây thiệt hại tại huyện Vân Hồ, Sơn La. Mưa đá tập trung chủ yếu tại xã Lóng Luông và một số khu vực lân cận trên địa bàn huyện Vân Hồ.

Trận mưa diễn ra trong khoảng 30 phút khiến rau màu và các diện tích cây ăn quả của bà con nơi đây bị thiệt hại.

Tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), toàn xã có 9 bản thì có đến 7 bản bị ảnh hưởng từ trận mưa đá. Trong đó, dù không có thiệt hại về người nhưng có hơn 20 nhà tại bản Lũng Xá và Tà Dê bị mưa đá dội thủng mái.

Về thiệt hại hoa màu, hiện chưa có thống kê chi tiết nhưng qua nắm thông tin sơ bộ diện tích trồng đậu cove, cà chua, ngô, su su, mận, đào bị thiệt hại tương đối nặng nề.

Trong ngày hôm nay, một số địa phương khác của tỉnh Sơn La cũng xuất hiện mưa, mưa rào và dông. Hiện các cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước đó, tại tỉnh Phú Thọ vào trưa 24/4 trên địa bàn tỉnh có mưa dông, lốc và mưa đá gây thiệt hại về cơ sở vật chất và sản xuất nông nghiệp trên 9,6 tỷ đồng.

Cụ thể lượng mưa một số nơi trên địa bàn tỉnh: Xuân Thủy (Yên Lập) 73,2mm; Cẩm Khê 65,2mm; Yên Lập 52,4mm; Trung Sơn (Yên Lập) 50,4mm; Chi cục Thủy lợi Phú Thọ 43,6mm; Lâm Thao 24,2mm.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) thành phố Việt Trì và các huyện Lâm Thao, Cẩm Khê, mưa dông khiến 11 nhà ở tại huyện Lâm Thao và 17 trường học tại thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao bị hư hỏng, tốc mái; 1 trạm y tế tại thành phố Việt Trì bị đổ tường rào.

Về sản xuất nông nghiệp, tại huyện Lâm Thao có 35ha lúa, ngô, hoa màu bị đổ; 28ha chuối bị thiệt hại hoàn toàn. Ngoài ra, 2 lò gạch tại huyện Cẩm Khê bị tốc mái khoảng 7000m2 , 2 cơ quan tại huyện Lâm Thao bị ảnh hưởng, 14 cột điện tại huyện Lâm Thao bị gãy, đổ. Ước tổng thiệt hại do thiên tai khoảng 9,62 tỷ đồng.

Thanh Hoá: Chú rể "bất ngờ" bị bắt trong ngày cưới

Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung (Thanh Hoá) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Phùng Văn Chung, sinh năm 1993; Phùng Văn Nam, sinh năm 1993; Đặng Trọng Minh, sinh năm 1997 đều ở xã Yên Dương và Mai Hoàng Ba, sinh năm 1994 ở xã Hà Tiến, huyện Hà Trung về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tin 24h ngày 25/4/2024
Các đối tượng: Chung, Minh, Ba, Nam (Từ phải qua trái)
Qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với Công an xã Yên Dương phát hiện một số đối tượng có biểu hiện tổ chức sử dụng ma túy tại đám cưới của Phùng Văn Chung nên đã triệu tập lên Công an xã làm việc và test nhanh ma túy.

Qua test nhanh nước tiểu trong cơ thể của Phùng Văn Chung, Đặng Trọng Minh kết quả đều dương tính với ma túy.

Đấu tranh, mở rộng vụ án, Công an huyện Hà Trung đã bắt giữ Phùng Văn Nam và Mai Hoàng Ba là 2 đối tượng đã đi mua ma túy về để Chung và bạn bè tổ chức sử dụng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Bắt Phó Chủ tịch TP Long Xuyên Đào Văn Ngọc

Ông Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Liên quan đến vụ án hình sự "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư" khi Nhà nước thu hồi đất địa bàn TP Long Xuyên, ngày 25/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đào Văn Ngọc.

Các lệnh trên được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn và các lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc cũng được thi hành trong sáng nay.

Cũng liên quan đến tội danh trên, ngày 12/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên.

Quá trình điều tra xác định ông Sinh đã ký 5 quyết định giao đất làm nhà ở cho những người không thuộc trường hợp tái định cư; ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 hộ dân không đúng đối tượng tái định cư. Ngoài ra, ông Sinh còn ký cấp đất không đúng đối tượng được tái định cư, ký sai quy định cho 13 hộ dân khác.

Ngoài ông Sinh, ông Ngọc, trước đó Công an tỉnh An Giang còn khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can: Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1988, trú khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên; Nguyễn Thiện Thanh (sinh năm 1976, khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), cán bộ Phòng tài nguyên và môi trường TP. Long Xuyên và Huỳnh Lê Phong (sinh năm 1963, trú phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), nguyên Trưởng Phòng tài nguyên và môi trường TP. Long Xuyên

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2019, Võ Văn Trung (sinh năm 1968, trú phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc và Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên đã làm hồ sơ khống để cấp sai quy định 5 thửa đất ở, do Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên quản lý cho 5 hộ dân, gồm: Nguyễn Văn Cương (sinh năm1968, trú huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang); Nguyễn Văn Tiếp (sinh năm 1980); Nguyễn Văn Núp (sinh năm 1990, cùng trú huyện Phú Tân, tỉnh An Giang); Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1965, trú huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và Trần Thị Hồng Hoa (sinh năm1950, trú TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Sau khi có 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Cương, Tiếp và Núp, Trung đã bán 2 thửa đất do Cương và Tiếp đứng tên cho Lê Văn Phong (sinh năm 1963, trú phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên), với giá 7,2 tỷ đồng. Sau đó, Phong bán lại 2 thửa đất này cho người khác với giá 11,5 tỷ đồng. Ngày 21/7/2022, Thanh tra TP. Long Xuyên chuyển kiến nghị khởi tố đến Công an TP. Long Xuyên thụ lý.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã triệu tập, mời làm việc với nhiều cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP Long Xuyên.

Cảnh báo dịp lễ, nắng nóng sẽ kéo dài suốt kỳ nghỉ 30/4 - 1/5

Theo chuyên gia, đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt lần này sẽ kéo dài từ 25/4 đến hết ngày 30/4 trên phạm vi toàn quốc. Trong đó khu vực miền Trung có khả năng kéo dài lâu hơn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ; ngày 26/4 phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 - 45%.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt lần này sẽ kéo dài từ hôm nay 25/4 đến hết ngày 30/4 trên phạm vi toàn quốc. Trong đó khu vực miền Trung có khả năng kéo dài lâu hơn.

Đặc biệt chuyên gia cảnh báo, các ngày nắng nóng nhất sẽ vào ngày 29/4 và 30/4. Nhiệt độ khí tượng có thể vượt kỷ lục từng được ghi nhận trước đây. Dự báo nhiệt độ khung giờ 13h đến 15 giờ ngày 30/4 ở một số khu vực như sau: Hà Nội: 40⁰C. Thanh Hóa: 41,5- 43⁰C. Nghệ An: 44,4⁰C và có thể cao hơn. Hà Tĩnh: 43,5⁰C. Đồng Hới: 41-42⁰C. Quảng Trị: 42,8⁰C. Thừa Thiên Huế: 41 - 42⁰C. Đà Nẵng và Quảng Nam: 39 - 41,9⁰C. Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ: 41⁰C. Tây Nguyên: 36 - 37⁰C. TP Hồ Chí Minh và vùng lân cận: 39⁰C. Đồng bằng sông Cửu Long: 38-39⁰C.

Chuyên gia lưu ý, người dân nếu có đi chơi dịp nghỉ lễ này thì hạn chế ra ngoài trời trong khung giờ từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều trong các ngày 29 và 30/4. Đối với các tỉnh Miền Trung nắng nóng có thể kéo dài sau dịp nghỉ lễ. Khi sử dụng điều hòa, mọi người lưu ý không nên để nhiệt độ thấp hơn 26 độ C vì sẽ tạo sự chênh lệch nhiệt độ lớn trong phòng và ngoài trời, gây sốc nhiệt.

"Sau đợt nắng nóng có thể có mưa dông cục bộ gây nên hiện tượng bốc hơi ẩm nóng từ mặt đất. Hơi ẩm này khá độc trong các cơn mưa đầu mùa vì chứa khí lưu huỳnh và metan. Vì vậy mọi người tránh ra ngoài trời trong lúc mưa và sau khi mưa. Hãy để hơi ẩm bốc hơi hết sau 1-2 giờ hãy ra ngoài trời", TS Nguyễn Ngọc Huy nói.

Trước đó, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, về diễn biến nắng nóng, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng gia tăng trong thời kỳ từ tháng 5 - 7. Nắng nóng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với cùng kỳ nhiều năm trước.

Tình hình khô hạn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5. Ở khu vực Trung Bộ, khô hạn có khả năng xuất hiện và kéo dài trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 4 - 7.

Đáng chú ý, hiện tượng nắng nóng gia tăng (đặc biệt là thời kỳ từ tháng 5 - 7/2024, mức độ nắng nóng có thể gia tăng gay gắt hơn) sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như các hoạt động sản xuất.

Tuy vậy trong khoảng thời gian dự báo, theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, trên phạm vi cả nước cũng sẽ tiếp tục có khả năng xảy ra nhiều hiện tượng thiên tai nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh do giai đoạn chuyển mùa, nên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng ở các khu vực chịu tác động.

Lộ tẩy 'Trung tướng Công an'...rởm

Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lê Văn Sự, SN 1979, trú tại thôn Hạ, xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên khoảng tháng 3/2024, Lê Văn Sự đã nảy sinh ý định giả danh công an để lừa đảo.

Thực hiện tội phạm, Sự giới thiệu với nhiều anh ta là Trung tướng Công an, có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài và cần có tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công, Sự sẽ cho chủ tài khoản hưởng 0,5% số tiền giao dịch. Tuy nhiên, chủ tài khoản phải đưa cho Sự số tiền 20.000.000 đồng để nâng cấp tài khoản VIP.

Một trong những người bị Sự nhờ đi quảng bá "vị trí" của anh ta là chị Hương (SN 1971, trú tại Hà Nội).

Trong khoảng thời gian tháng 3 đến tháng 4/2024, Sự đã chiếm đoạt tổng số tiền 170 triệu đồng của 5 bị hại ở nhiều tỉnh, thành, trong đó có ông Mai Văn T, SN 1965, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long.

Ngày 7/3/2024, thông qua chị Hương giới thiệu, Sự quen biết và gặp ông T. Tại đây, đối tượng giới thiệu là cán bộ Công an, mang cấp hàm Trung tướng được cử xuống TP Hạ Long để làm nhiệm vụ. Sự nói đang có nguồn tiền hợp pháp từ nước ngoài muốn gửi về Việt Nam và đề nghị ông T cùng bạn bè cho mượn tài khoản ngân hàng để nhận nguồn tiền ở nước ngoài, hứa hẹn khi giao dịch thành công ông T sẽ nhận được 0,5%.

Do chuyển số tiền lớn nên ông T phải đưa 20.000.000 đồng để Sự nâng cấp tài khoản VIP. Khi nâng cấp được thì số tiền này sẽ tự động chuyển vào tài khoản cho ông T. Từ ngày 10/3 đến ngày 24/3, ông T đã nhiều lần đưa cho Sự tổng cộng 90 triệu đồng. Sau thời gian chờ đợi không thấy tiền đâu, biết bị lừa nên ông T đã đến Công an TP Hạ Long tố cáo. CQĐT Công an TP Hạ Long đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi phạm tội của Lê Văn Sự.