Mặc dù mới chỉ là đợt mưa lũ đầu tiên trong năm 2017, song đợt mưa lũ từ ngày 9/6 đến nay đã khiến 11 người chết, 1 người mất tích và gần 1 triệu người ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc bị ảnh hưởng.

Theo thống kê của Bộ Dân chính Trung Quốc, chịu thiệt hại nặng nề nhất do đợt mưa bão vừa qua là các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Vân Nam.

mua lu gay thiet hai nghiem trong tai cac tinh nam trung quoc
Mưa lũ tại các tỉnh phía Nam Trung Quốc gây thiệt hại nặng nề.

Mưa bão khiến 11 người chết, 1 người mất tích và gần 1 triệu người chịu ảnh hưởng liên đới.

Ngoài ra, mưa bão cũng khiến 700 ngôi nhà bị sập, 7.900 ngôi nhà bị nứt, lún, 70.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, gây tổn thất khoảng 780 triệu NDT (khoảng 115 triệu USD).

Chính quyền tại các địa phương đã khuyến cáo người dân chuẩn bị các phương án đối phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Quân đội và các lực lượng chức năng cũng đã được huy động nhằm hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả.

Dự đoán, thiệt hại do đợt mưa bão này sẽ chưa dừng lại do bão Merbok vừa đổ bộ vào các tỉnh duyên hải miền Nam Trung Quốc./.