Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Định Hóa và Phú Lương - đã psts 17.5
Toàn cảnh buổi kiểm tra.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện Định Hoá, thời gian qua, xã Phú Đình đã tích cực triển khai công tác bầu cử theo đúng Luật Bầu cử. Trong kỳ bầu cử này, trên địa bàn xã có 6 điểm bỏ phiếu, với 4.200 cử tri. Hiện, danh sách cử tri và các ứng cử viên đã được niêm yết đầy đủ, cụ thể tại các điểm bỏ phiếu để cử tri tiện theo dõi. Qua kiểm tra thực tế tại xóm Thẩm Quản, xã Trung Lương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, chuẩn bị cho bầu cử, các địa phương cần chú ý hơn đến các phương án dự phòng đối với các tình huống có thể phát sinh trong bầu cử và công tác phòng, chống dịch như: thực hiện giãn cách; phun khử khuẩn hòm phiếu di động; đảm bảo phòng, chống thiên tai và an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử…

Tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương, qua kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử có trên 7.000 cử tri với 9 điểm bỏ phiếu, trên cơ sở đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của địa phương trong triển khai các nhiệm vụ công tác đến thời điểm này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị địa phương tiếp tục chú trọng đảm bảo an toàn bầu cử trong mọi thời điểm, không được lơ là, mất cảnh giác… để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công./.