Bà Nguyễn Hồng Lý - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách khu vực, lãnh đạo Hội Nông dân 12 tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

nong dan mien trung tay nguyen vay 5000 ty dong tu ngan hang csxh

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Trong năm 2017, nông dân 12 tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên gặp khá nhiều khó khăn do giá cả một số nông sản chủ lực xuống thấp (như hồ tiêu), đặc biệt là cơn bão số 12 vừa gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong bối cảnh đó, Hội Nông dân đã thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cùng với sự hỗ trợ của các cấp Hội, sự hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân, nông dân các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đã nỗ lực vượt khó. Theo báo cáo tại hội nghị, kinh phí từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân của cả vùng đạt mức xấp xỉ 250 tỷ đồng cho nông dân vay để phát triển kinh tế, tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt dư nợ trên 5.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi giúp hàng triệu hộ nông dân vay và sử dụng có hiệu quả. Ngoài ra, các cấp Hội còn tích cực hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, tư vấn pháp luật, thông tin thị trường… cho nông dân thường xuyên.

Trong năm 2018, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm là huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế song song với xây dựng nông thôn bền vững, trong đó giải quyết vốn vay và phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả được chú trọng phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều kiến nghị, đề xuất hay và mang tính cấp thiết. Đại diện Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Trung ương Hội kiến nghị với Đảng, Chính phủ về một số cơ chế, chính sách cụ thể như vốn, đất đai, đào tạo cán bộ quản lý, tiêu thụ sản phẩm nhằm hỗ trợ các HTX hoạt động hiệu quả theo Luật HTX. Ông Đa Cát Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Năm 2018 Hội Nông dân tỉnh sẽ triển khai xây dựng các mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ theo hướng phát triển các hình thức kinh tế tập trung trong nông nghiệp".

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lý yêu cầu, trong năm 2018 Hội Nông dân các tỉnh cần tập trung tổ chức tốt đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội Hội Nông dân các cấp cần triển khai thực hiện đúng trọng tâm, nhiệm vụ đã đề ra. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong việc thực hiện cuộc cách mạng 4.0, nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó chiều 18.12, đồng chí Nguyễn Hồng Lý và các đại biểu đã tham quan mô hình sản xuất rau quả công nghệ cao của Công ty TNHH DALAT GAP. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá rất cao mô hình này. Đồng thời chia sẻ, ghi nhận những khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn của nông dân và các doanh nghiệp để nghiên cứu, kiến nghị với cấp thẩm quyền tiếp tục tháo gỡ.

nong dan mien trung tay nguyen vay 5000 ty dong tu ngan hang csxh

Đồng chí Nguyễn Hồng Lý đánh giá rất cao mô hình sản xuất công nghệ cao của Công ty DALAT GAP.