Cảnh sát đã dùng hơi cay để ngăn cản đoàn người biểu tình phản đối Tổng thống Petro Poroshenko tìm cách tiến vào Cung điện Tháng 10 (October Palace) tại thủ đô Kiev.

dung do giua canh sat va nguoi bieu tinh tai kiev ukraine
Cảnh sát Ukraine đụng độ với những người ủng hộ Cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili. Ảnh: Reuters.

Từ một ngày trước, hàng nghìn người đã tập trung tại Kiev và tổ chức biểu tình hòa bình. Diễn biến sau đó đã dịu lại khi cảnh sát chống bạo động Ukraine được triển khai và phong tỏa các lối vào Cung điện.

Ông Mikhail Saakashvili cáo buộc lực lượng chức năng Ukraine đã khiến tình hình trở nên căng thẳng dẫn tới bạo lực. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Ukraine khẳng định ông Saakashvili phải chịu trách nhiệm cho diễn biến bạo lực này.

Văn phòng Tổng công tố Ukraine đã yêu cầu cảnh sát nước này đưa ông vào danh sách truy nã. Năm 2014, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã mời ông Saakashvili làm Thống đốc bang Odessa. Tuy nhiên, đến tháng 11/2016, ông Saakashvili đã từ bỏ cương vị này, đồng thời cáo buộc Tổng thống Poroshenko ủng hộ tham nhũng./.