tong thong ukraine hoi thuc nguoi tuan hanh khong kich dong bao luc

Người biểu tình tại Ukraine. (Nguồn: Atlantic Council)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Đông Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã kêu gọi những người theo chủ nghĩa dân tộc tham gia cuộc tuần hành trong ngày 14/10 nên tránh gây bạo lực.

Các cơ quan chức năng Ukraine triển khai hàng nghìn cảnh sát để giám sát cuộc tuần hành này, sự kiện được cho là sẽ thu hút các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc và cực hữu phản đối chính sách của Tổng thống Zelenskiy.

Cuộc tuần hành ngày 14/10 diễn ra vào một ngày lễ của Ukraine, thời điểm các nhóm dân tộc chủ nghĩa thường tụ tập, nhằm phản đối kế hoạch hòa bình của chính quyền liên quan tới cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Cuộc xung đột kéo dài 5 năm tại miền Đông Ukraine đã làm 13.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)