Lũ lụt đang tàn phá nặng nề ở 10 tỉnh miền Nam Thái Lan, theo Cục Phòng chống và giảm nhẹ nhiên tai nước này thì đã có ít nhất 11 người chết, 2 người mất tích do lũ.

thai lan 11 nguoi chet do lu lut o mien nam
Ngoài ra nước lũ còn khiến 4 tuyến đường sắt tê liệt.Ảnh: BBC.

Lũ lụt gây ảnh hượng nặng nề nhất ở các tỉnh Krabi, Trang, Yala) và Narathiwat. Đã có tổng cộng 366 ngàn người ở khu vực các tỉnh này bị lũ lụt gây ảnh hưởng tới cuộc sống. Lũ cũng kèm theo mưa lớn khiến nhiều khu vực tại phía Nam Thái Lan bị chia cắt trong đó có ít nhất 18 huyện của tỉnh Nathon Si Thammarat chỉ có thể đi lại bằng thuyền.

Theo dự báo, tình hình lũ lụt tại khu vực miền Nam Thái Lan trong một hai ngày tới vẫn chưa thể cải thiện bởi mưa lớn đang bao phủ hoảng 80% các tỉnh phía Nam khiến mực nước ngày một dâng cao. Hiện tại, chính phủ Thái Lan đang theo dõi chặt chẽ tình hình lũ lụt ở phía Nam và đẩy mạnh các hoạt động cứu trợ. Thủ tướng nước này ông Prayuth Chan-ocha đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành làm việc chặt chẽ hơn để giúp đỡ người dân đang chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt một cách nhanh nhất./.