Ngày 31/3, AP đưa tin cho biết, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ đang thảo luận với Ủy ban tình báo Hạ viện và Thượng viện về việc hưởng quyền miễn truy tố để đổi lấy việc ông đồng ý ra điều trần trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo buộc có mối quan hệ giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump với Nga.

flynn san sang ra dieu tran chong lai trump neu duoc quyen mien tru

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn. (Ảnh: AP)

AP dẫn lời ông Robert Kelner, luật sư của ông Flynn cho biết: "Ông Flynn chắc chắn có chuyện muốn nói, ông ấy rất muốn chia sẻ về điều đó nếu điều kiện cho phép”.

Luật sư Kelner cũng nhấn mạnh rằng, ông Flynn cần được bảo vệ trước nguy cơ bị “xét xử không công bằng”.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng quan hệ giữa Tướng Flynn với Nga trong khi cả Ủy ban tình báo của Hạ viện và Thượng viện Mỹ đang xem xét cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 cũng như cáo buộc về mối quan hệ của các cộng sự của ông Trump với Nga.

Bất chấp tuyên bố của ông Kelner, người phát ngôn Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Jack Langer nói rằng, cho đến nay Ủy ban này chưa hề nhận được đề nghị của ông Flynn ra điều trần để đổi lấy quyền miễn trừ.

FBI từ chối đưa ra bình luận còn ủy ban tình báo của Thượng viện chưa đưa ra phản hồi.

Ông Michael Flynn đã từ chức cố vấn an ninh quốc gia Mỹ vào tháng 2/2017 do sức ép vì không tiết lộ về các cuộc trao đổi của ông với Đại sứ Nga liên quan đến các biện pháp trừng phạt của Washington đối với Moscow trước thời điểm ông Donald Trump lên nắm quyền./.