(Ảnh: AFP/TTXVN)
(Ảnh: AFP/TTXVN)

Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Joe Biden tối 6/10 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu tại Wilmington, bang Delaware, trong đó ông thể hiện sự tin tưởng vào khả năng chiến thắng trong cuộc đua với ứng cử viên của đảng Cộng hòa, đương kim Tổng thống Donald Trump.

Ông Biden nêu rõ: “Mặc dù chúng tôi vẫn chưa có một tuyên bố chiến thắng cuối cùng, song một số người đã nói với chúng tôi rằng điều đó là rõ ràng. Chúng tôi sẽ chiến thắng cuộc đua này.”

Cựu Phó Tổng thống Biden cũng lưu ý rằng ông hiện đang dẫn trước ông Trump tại Pennsylvania - bang "chiến trường" có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với 20 phiếu đại cử tri.

Trước đó, theo CBS News, những kết quả cập nhật từ hạt Maricopa của bang Arizona cho thấy ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump gần 30.000 phiếu ở bang này.

Mặc dù Tổng thống Trump nhận được sự ủng hộ từ lô phiếu mới nhất mà hạt Maricopa công bố, song kết quả này không đủ để ông vượt qua đối thủ Biden ở bang Arizona.

Ứng cử viên của đảng Dân chủ hiện dẫn trước Tổng thống Trump 29.861 phiếu, tương đương với khoảng 0,9%./.

(Vietnam+)