Nhiều cơ quan truyền thông Mỹ hôm qua (12/06) cho rằng, tuyên bố chung mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore thiếu cụ thể để có thể đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

truyen thong my tuyen bo chung giua my trieu thieu cu the
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có cái bắt tay lịch sử ngày 12/6. Ảnh: AP.

Tuyên bố chung nói rằng, Triều Tiên cam kết làm việc để hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Tờ Tạp chí Phố Wall bình luận, mặc dù Tổng thống Donald Trump hoan nghênh tuyên bố là rất toàn diện nhưng văn bản này thiếu qui trình để có thể đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn như Mỹ kêu gọi từ lâu.

Trong khi đó, đài CNN của Mỹ dẫn lời chuyên gia cho rằng, Tuyên bố chung yếu hơn đáng kể so với các cam kết mà Triều Tiên đưa ra trước đây trong vấn đề hạt nhân.

Tuy nhiên, hãng tin Fox News đưa tin, Triều Tiên đã có nhượng bộ lịch sử, một trong những yêu cầu mà Mỹ đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra hôm qua ở Singapore./.