Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ngày 21/5, Bộ này lại một lần nữa trình danh sách nhưng phía Triều Tiên vẫn từ chối.

Trước đó Triều Tiên thông báo sẽ phá bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri trong thời gian từ ngày 23-25/5 và sẽ cho phép các phóng viên từ 5 quốc gia trong đó có Hàn Quốc và Mỹ đến đưa tin sự kiện này.

trieu tien chua duyet danh sach phong vien han quoc toi punggye ri
Hình ảnh chụp từ vệ tinh bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Ảnh: AP

Các nhân viên truyền thông của Mỹ và các nước đã nhận được visa nhập cảnh tại đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh ngày 21/5 và dự kiến bay đến Bình Nhưỡng trong ngày 22/5.

Theo một tổ chức nghiên cứu của Mỹ, các hình ảnh vệ tinh chụp hôm 15/5 cho thấy, dường như có một khu vực quan sát dành riêng cho báo chí đặt tại đường hầm gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Tuần trước, Triều Tiên đột ngột hủy cuộc đàm phán cấp cao liên Triều với lý do Mỹ-Hàn đang tiến hành tập trận chung.

Việc Triều Tiên từ chối tiếp nhận danh sách các phóng viên Hàn Quốc được cho là ý định nhằm gây sức ép lên phía Hàn Quốc. Gần đây Triều Tiên cũng gia tăng chỉ trích đối với Hàn Quốc./.