Chính phủ Syria, cùng các nước bảo trợ cho tiến trình hòa bình tại nước này là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15/1 đồng loạt lên tiếng bác bỏ kế hoạch của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu thành lập một lực lược biên phòng mới tại khu vực phía Bắc Syria hiện do các lực lượng người Kurd, cùng các đồng minh Arab kiểm soát.

syria nga va tho nhi ky dong loat chi trich ke hoach cua my tai syria
Xe quân sự Mỹ xuất hiện ở Manbij, Syria. Ảnh: AP.

Trước đó, liên quân quốc tế thông báo ý định thành lập lực lượng gồm 3.000 quân, trong đó nòng cốt sẽ là những binh sĩ trước đây của Lực lượng dân chủ Syria, một liên minh đối lập gồm đa số là người Kurd. Đây cũng là lực lượng đã giành lại được quyền kiểm soát thành phố Raqqa từ tay nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), với sự hỗ trợ của các nước phương Tây.

Lực lượng dân chủ Syria hiện kiểm soát khoảng 1/3 lãnh thổ Syria, chủ yếu là khu vực dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, đồng thời là nơi có các giếng dầu mỏ chính của nước này.

Trong một phát biểu cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chỉ trích kế hoạch của Mỹ có nguy cơ dẫn tới một sự phân mảnh thực sự tại Syria. Chính phủ Syria thậm chí còn cảnh báo, quân đội nước này quyết tâm chấm dứt mọi sự hiện diện của Mỹ tại lãnh thổ Syria. Hiện có khoảng 2.000 binh sĩ nước này được triển khai tại Syria để hỗ trợ lực lượng đối lập Syria.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhiều lần cam kết sẽ giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ đất nước và mới đây đã mở một chiến dịch quân sự nhằm giành lại tỉnh Idlib, sào huyệt cuối cùng của các nhóm nổi dậy người Hồi giáo dòng Sunni tại khu vực Tây Bắc nước này.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày dù chỉ trích chiến dịch của quân đội Syria tại Idlib, song đồng thời bày tỏ lo ngại về sự kiểm soát lâu dài của người Kurd tại khu vực dọc biên giới với nước này.

Thông qua người phát ngôn, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 14/1 chỉ trích kế hoạch của Mỹ là là không thể chấp nhận, trong khi phó Thủ tướng Bekir Bozdag cáo buộc chính quyền Mỹ “đang đùa với lửa” tại Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ coi các tay súng dân quân người Kurd tại Syria, thuộc Đơn vị bảo vệ nhân dân, thành phần chính của Lực lượng dân chủ Syria là một nhánh của đảng Công nhân người Kurd (PKK). Đây là một phong trào đòi ly khai của người Kurd tại Thổ Nhĩ Kỳ và bị nước này xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố./.