Kết quả một cuộc khảo sát công bố ngày 13/6 cho biết, hơn một nửa số người dân Mỹ được hỏi nói rằng, họ ủng hộ cách Tổng thống Donald Trump xử lý vấn đề Triều Tiên. Cuộc khảo sát do Reuters kết hợp với Ipsos thực hiện.

mot nua so nguoi dan my ung ho cach tong thong xu ly van de trieu tien
Thế giới đã chứng kiến cái bắt tay lịch sử của 2 nhà lãnh đạo Mỹ-Triều. Ảnh: Reuters

Mặc dù hơn một nửa số người dân Mỹ thể hiện ủng hộ, song chỉ có 1/4 cho rằng, Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ dẫn tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. 40% cho rằng các bên sẽ tuân thủ cam kết của mình, trong khi đó, 26% có ý kiến ngược lại.

39% số người được hỏi cho biết, họ tin rằng cuộc gặp đã giảm bớt mối đe dọa chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên, trong khi, 37% nghĩ rằng cuộc gặp không thay đổi được gì.

Cuộc khảo sát do Reuters/Ipsos thực hiện với hơn 1.000 người thuộc cả phe Dân chủ và Cộng hòa tại Mỹ./.