Nội các Thái Lan đã thông qua gói hỗ trợ người nông dân và bình ổn giá gạo trị giá 87,2 tỷ Bạt (2,7 tỷ USD) ngay trước thời điểm thu hoạch vụ mùa 2017-2018 bắt đầu vào tháng 11 tới. Các biện pháp của Chính phủ Thái Lan dự kiến hỗ trợ 3,7 triệu người nông dân với tổng khối lượng gạo được lùi thời điểm đưa ra thị trong thời gian thu hoạch là 12,5 triệu tấn.

Cụ thể, gói biện pháp hỗ trợ của Chính phủ Thái Lan bao gồm khoản vay 33,5 tỷ Bạt (1 tỷ USD) của Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp dành cho người nông dân với mục đích lùi lại thời điểm bán gạo ra thị trường; khoản tiền 53,7 tỷ Bạt (1,7 tỷ USD) dành cho người nông dân chấp thuận dự trữ gạo tại kho trong thời gian cam kết.

noi cac thai lan thong qua goi ho tro binh on gia gao gan 3 ty usd
Thái Lan đang dự thảo chiến lược về mặt hàng gạo. (Ảnh minh họa: KT)

Theo chương trình cho vay, mức hỗ trợ sẽ căn cứ theo giá gạo trung bình trong 3 năm qua. Ngoài ra, chính phủ Thái Lan cũng sẽ hỗ trợ các khoản vay dành cho người nông dân nhằm mục tiêu thúc đẩy hợp tác nông nghiệp để nâng cao giá trị gạo. Tổng giá trị của chương trình này vào khoảng 12,5 tỷ Bạt, với mục tiêu nâng cao giá trị khoảng 2,5 triệu tấn.

Chính phủ Thái Lan cũng đang dự thảo kế hoạch về chiến lược mặt hàng gạo nhằm mục tiêu nâng cao giá trị các sản phẩm làm từ gạo ứng dụng công nghệ tiên tiến, thay thế cho kế hoạch tập trung vào khối lượng gạo xuất khẩu như hiện nay.

Mặc dù kế hoạch này sẽ khiến khối lượng xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm từ 10 xuống 7 triệu tấn/năm, tuy nhiên, giá trị của mặt hàng này mang lại sẽ được củng cố, sự thâm hụt 3 triệu tấn có thể phát triển sang mô hình sản xuất các sản phẩm chất lượng chế biến từ gạo.

Để đạt được mục tiêu này, chiến lược gạo của Thái Lan sẽ bao gồm thông tin và dữ liệu, thông qua thông tin khoa học về gạo để có thể sản xuất nhiều loại gạo chất lượng cao hơn. Thông tin mới nhất của thị trường cũng sẽ được cập nhật để người nông dân Thái Lan và nhà sản xuất ước tính thị trường hàng năm.

Về việc đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ gạo như bánh và dầu được đánh giá có tiềm năng, với dung lượng thị trường trị giá khoảng 600 tỷ USD/năm. Bên cạnh đó, mặt hàng bột gạo có thể sử dụng trong nhiều sản phẩm khác cũng được đánh giá cao, với dung lượng thị trường ước tính đạt 270 tỷ USD/năm./.

Quang Trung/VOV-Bangkok