Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng - đã psts 15.9
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Ngay sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp Hội các địa phương đã học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng; đồng thời ban hành Chương trình hành động; tập trung xây dựng Đề án về tổ chức bộ máy và hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại tỉnh Thái Nguyên, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật có trên 50.000 hội viên. Thời gian qua, tổ chức này đã phối hợp với các hội thành viên trong các hoạt động chuyên môn nhằm tạo sự gắn kết giữa các hội thành viên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hội. Đồng thời, tích cực tham gia hiệu quả vào đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tôn vinh trí thức; hợp tác phát triển…

Tại hội nghị, các bộ, ngành, liên hiệp hội địa phương, đơn vị đã chia sẻ kết quả hoạt động nổi bật của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật cũng như đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ giai đoạn 2015-2020; đồng thời, đưa ra các định hướng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.