dai hoi dai bieu dang bo thanh pho thai nguyen lan thu xviii thanh cong tot dep
Biểu quyết các chỉ tiêu tại đại hội.

Tại phiên bế mạc, đại hội cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội với một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các ngành chủ yếu bình quân 5 năm (2021-2025) phấn đấu tăng trên 15%; giá trị sản xuất công nghiệp địa phương bình quân tăng trên 5%/năm; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 180 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,9%; 90% trường học đạt chuẩn quốc gia; có 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 90% trở lên đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội cũng đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 với 13 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII; tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX.

Như vậy, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp./.