an ninh iraq bat giu nhieu phien quan is chay tron khoi syria

Các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng. (Nguồn: independent)

Theo Tân hoa xã, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Najah al-Shammari ngày 16/10 cho biết các lực lượng an ninh của nước này đã bắt giữ một số tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), cố tình xâm nhập Iraq để trốn tránh các trận chiến ở nước láng giềng Syria.

Tuyên bố của bộ trên cho hay ông Al-Shammari đã đưa ra thông báo trên trong chuyến thăm biên giới Iraq-Syria ở miền Tây Iraq, nơi ông đã gặp các chỉ huy của lực lượng an ninh.

Ông Al-Shammari đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục truy lùng những kẻ xâm nhập Iraq và chuẩn bị các vị trí phòng thủ ở biên giới để ngăn chặn sự xâm nhập của các phần tử khủng bố.

Chuyến thăm của ông Al-Shammari tới biên giới với Syria diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành chiến dịch nhằm vào các lực lượng người Kurd ở miền Bắc Syria.

Iraq lo ngại các phần tử IS có thể trốn sang nước này và đe dọa an ninh trong nước./.

(Vietnam+)