Điểm sự kiện từ ngày 7/4 đến ngày 13/4/2025
* Thế giới tuần qua: Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn áp thuế đối ứng trong vòng 90 ngày, tăng thuế với Trung Quốc; giá vàng lần đầu vượt mốc 3.200 USD/ounce; giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm và Trung Quốc công bố Sách Trắng về quan hệ kinh tế - thương mại với Mỹ... là những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua.
- Ngày 9/4, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tạm hoãn kế hoạch áp thuế đối ứng trong 90 ngày đối với tất cả các đối tác thương mại không trả đũa Mỹ. Mặc dù vậy, sau đó 1 ngày, ông Trump cho biết không gia hạn thời gian tạm hoãn 90 ngày áp thuế, ngay cả khi các nước này chưa đạt được thỏa thuận với Washington.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN |
Tổng thống Mỹ cũng làm rõ mức thuế đối với hàng Trung Quốc là 145%, sau khi Bắc Kinh đáp trả đợt tăng thuế mới của Washington.
Dư luận nước Mỹ đã có những phản ứng tích cực sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hoãn áp thuế đối ứng. Bộ Tài chính Mỹ giải thích các mức thuế được ông Trump công bố một tuần trước đóng vai trò là “chất xúc tác” để kéo các nước đến bàn đàm phán. Bộ Thương mại nhận định: “Thế giới sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Trump để sửa chữa thương mại toàn cầu”. Giới truyền thông đánh giá việc ông Trump tạm dừng áp thuế đối ứng chỉ vài giờ sau khi có hiệu lực là “sự đảo ngược đáng kinh ngạc”.
Nhiều quốc gia cũng hoan nghênh quyết định trên của nhà lãnh đạo Mỹ. Ngày 10/4, EU đã thông báo đình chỉ mức thuế trả đũa 25% đối với hàng hóa của Mỹ trong 90 ngày, sau khi ông Trump đưa ra quyết định.
Song việc Mỹ nâng thuế lên 145% đối với hàng hóa Trung Quốc đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Bắc Kinh. Trung Quốc đã áp dụng thuế bổ sung lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, nâng mức thuế từ 84% lên 125%. Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ bảo vệ “lợi ích quốc gia” trước các mối đe dọa thuế quan từ chính quyền Tổng thống Trump .
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho rằng việc ông Trump tăng thuế đối ứng với hàng Trung Quốc là bước leo thang mới trong căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và điều này sẽ gây rủi ro đáng kể, làm suy giảm mạnh thương mại song phương. Mỹ và Trung Quốc chiếm 3% thương mại thế giới. Vì thế, căng thẳng thương mại giữa hai nước sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến triển vọng kinh tế toàn cầu. Theo dự báo sơ bộ của WTO, thương mại hàng hóa giữa Mỹ và Trung Quốc có thể giảm tới 80%.
Song việc Tổng thống Trump tạm dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày được nhiều chuyên gia đánh giá là một bước đi bất ngờ nhưng có tính toán. Theo hãng tin Reuters, Nhà Trắng cho biết ông Trump vẫn lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, bất chấp căng thẳng leo thang trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
- Ngày 9/4, giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc, giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm và đánh dấu chuỗi giảm giá kéo dài 5 ngày, đợt giảm tồi tệ nhất trong 3 năm qua.
![]() |
Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN |
Tính đến cuối ngày, giá dầu WTI của Mỹ giao dịch ở mức 58,16 USD/thùng, dầu Brent Biển Bắc đứng ở 61,40 USD/thùng. So với ngày 2/4, thời điểm Tổng thống Trump công bố mức thuế mới áp lên hàng hóa nhập khẩu, cả hai loại dầu này đã giảm khoảng 20% giá trị, đánh dấu mức giảm sâu nhất trong 5 ngày kể từ tháng 3/2022.
Nguyên nhân chính khiến giá dầu giảm là do lo ngại nhu cầu tiêu thụ sụt giảm nếu xảy ra xung đột thương mại Mỹ - Trung, trong khi nguồn cung dầu toàn cầu lại có xu hướng gia tăng. Cùng với đó là lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và khiến hàng loạt hàng hóa khác, đặc biệt là kim loại cơ bản, sụt giảm mạnh.
Ông Vandana Hari, người sáng lập công ty phân tích thị trường dầu mỏ Vanda Insights, nói: “Rất khó để xác định mức đáy cho giá dầu trừ khi sự hoảng loạn trên thị trường lắng xuống. Tuy nhiên, điều này khó xảy ra trừ khi Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố nào đó để giảm bớt lo ngại về chiến tranh thương mại toàn cầu và suy thoái kinh tế”.
Việc giảm giá dầu phản ánh sự biến động chung của thị trường khi các nhà đầu tư đối mặt với tình hình kinh tế bất ổn gia tăng.
Dù nhập khẩu dầu, khí đốt và các sản phẩm tinh chế không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mức thuế toàn diện của Tổng thống Trump, các nhà phân tích cảnh báo rằng các chính sách thay đổi rộng lớn có thể dẫn đến lạm phát, làm chậm lại tốc độ tăng trưởng kinh tế và gia tăng căng thẳng thương mại – tất cả những yếu tố này có thể gây thêm áp lực lên giá dầu.
* Sự kiện trong nước tuần qua, từ ngày 7-13/4, trong nước diễn ra một số sự kiện nổi bật: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11, khóa XIII; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; Việt Nam sẵn sàng đàm phán thương mại đối ứng với Hoa Kỳ; Giá vàng tiếp tục vượt đỉnh; Vụ nghi ngộ độc thực phẩm làm hàng chục học sinh tiểu học nhập viện.
- Tuần qua, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11, khóa XIII diễn ra từ ngày 10-12/4 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.
![]() |
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11, khóa XIII. Ảnh: TTXVN |
Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh và kết luận hai vấn đề: Ban chấp hành Trung ương thống nhất nội dung đề xuất nêu tại các Tờ trình, Báo cáo, Đề án thuộc nhóm công việc về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; nhóm vấn đề tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng và Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là quyết sách chiến lược chưa từng có với mục tiêu cao nhất vì sự phát triển nhanh, ổn định, bền vững của đất nước, chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân. Việc xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, sắp xếp đơn vị hành chính địa phương lần này phải được xây dựng trên tinh thần khoa học, đột phá, sáng tạo, bám sát thực tiễn với tầm nhìn xa, trông rộng, ít nhất là 100 năm; tạo thế và lực mới cho nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tạo đà và động lực cho phát triển kinh tế…
Ban Chấp hành Trung ương cũng thống nhất cao các chủ trương về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp: Cấp tỉnh, cấp xã; số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố (28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương) với tên gọi và trung tâm hành chính-chính trị xác định theo các nguyên tắc nêu tại các Tờ trình và Đề án; kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện sau khi Quốc hội quyết nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 (sửa đổi); thống nhất chủ trương sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước liên quan đến các quy định về chính quyền địa phương phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/6/2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025…
Với nhóm vấn đề tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng và Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, theo Tổng Bí thư Tô Lâm, cần triển khai ngay các giải pháp lớn như: Thống nhất mục tiêu cao nhất của Đại hội XIV là quyết định những vấn đề chiến lược bảo đảm “ổn định, phát triển và nâng cao đời sống của nhân dân”, “phát triển chất lượng cao, phát triển nhanh và phát triển bền vững”, “chủ động, tự cường và tự chủ trong phát triển”, “xác lập mô hình tăng trưởng mới”, “xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới”, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân làm động lực phát triển nền kinh tế; đồng thời, xác định “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, mô hình điểm về các tỉnh “xã hội chủ nghĩa”, các xã “xã hội chủ nghĩa”…
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Hội nghị Trung ương 11 khoá XIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, Bộ Chính trị ghi nhận đây là Hội nghị lịch sử, bàn về những quyết sách lịch sử trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước; đồng thời, đánh giá cao, biểu dương tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm, chủ động, khoa học, sáng tạo, quyết đoán, hiệu quả, đổi mới của Trung ương.
- Việt Nam sẵn sàng đàm phán thương mại đối ứng với Hoa Kỳ
![]() |
Các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam. Ảnh: TTXVN |
Sự kiện Hoa Kỳ công bố mức áp thuế đối ứng với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam trong tuần qua đã có những diễn biến mới, các hoạt động ứng phó của Việt Nam đã được triển khai khẩn trương, kịp thời.
Đặc biệt, sau cuộc điện đàm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump, Việt Nam đã sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ để đưa mức thuế nhập khẩu về 0% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ; đồng thời, đề nghị Hoa Kỳ áp dụng mức thuế tương tự với hàng hóa từ Việt Nam.
Việt Nam cũng cử đoàn do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dẫn đầu đến Hoa Kỳ để đàm phán các nội dung liên quan tới thuế đối ứng và gặp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và đoàn công tác đã trao đổi, thống nhất với Chính phủ Mỹ về việc sẽ tiến hành đàm phán một thỏa thuận thương mại song phương giữa hai quốc gia. Đặc biệt, hai bên chính thức đồng ý sẽ đàm phán nội dung về thuế quan.
Ngày 9/4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bất ngờ tuyên bố tạm dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày với hơn 75 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ngày 10/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về các nhiệm vụ, giải pháp điều hành phát triển kinh tế, thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ.
Ngày 12/4, Thủ tướng đã ký quyết định thành lập Đoàn đàm phán do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn để đàm phán với Hoa Kỳ về thỏa thuận thương mại đối ứng, theo hướng cân bằng, bền vững.
Trước đó, Chính phủ đã có 3 cuộc họp về việc Hoa Kỳ công bố áp dụng áp dụng chính sách thuế quan mới theo diễn biến tình hình. Thường trực Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành đã tập trung đánh giá tác động chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đối với tình hình phát triển kinh tế xã hội đất nước; đề xuất các giải pháp thích ứng với tình hình và tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ.
Còn tại các thành phố Hải Phòng, Hồ Chí Minh… cũng đã có nhiều hội thảo để lắng nghe đại diện các ngành hàng, doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế đưa ra các giải pháp ứng phó với chính sách thuế mới của Hoa Kỳ.
* Trong tuần Thainguyentv.vn cập nhật các hoạt động, sự kiện nổi bật trong tỉnh trong chương trình Thời sự, các bản tin, chuyên mục, chuyên đề... với nhiều tin đáng chú ý: Tỉnh Thái Nguyên trao tặng tỉnh Bắc Kạn 03 tỷ đồng xoá nhà tạm nhà dột nát; Khai mạc Chương trình "Bình dân học AI" cho lực lượng nòng cốt tỉnh Thái Nguyên; Thái Nguyên thu hút đầu tư vào trung tâm dữ liệu; Thái Nguyên phấn đấu có 400 nghìn lao động có thể sử dụng AI; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát; Nét đẹp tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong tâm thức người Việt;…
- Nhân dịp dự gặp mặt Kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Bắc Kạn, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng tỉnh Bắc Kạn 03 tỷ đồng hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
![]() |
Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao tặng tỉnh Bắc Kạn 3 tỷ đồng hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát |
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh uỷ gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh, chúc mừng những thành tựu phát triển KT-XH mà tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong những năm vừa qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên cho biết, cuối tháng 3 vừa qua Thường trực 2 tỉnh đã có buổi làm việc thông tin về tình hình nhiệm vụ công tác và có những định hướng trong thực hiện chỉ đạo của Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 18 đạt được kết quả rất tốt đẹp, Trung ương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của 2 tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chung. Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, sẻ chia với những khó khăn của người dân Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên trao tặng 03 tỷ đồng tương đương với 50 ngôi nhà xây mới để hỗ trợ xoá nhà dột nát cho đồng bào nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bắc Kạn.
Thay mặt lành đạo tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Duy Chinh trân trọng cảm ơn tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, chia sẻ của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đối với tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí cho biết tỉnh Bắc Kạn có trên 6.000 hộ thuộc diện xoá nhà tạm, nhà dột nát, đến nay có khoảng 4.600 hộ đăng ký và đang tiến hành thực hiện, mặc dù tỉnh đã huy động mọi nguồn lực nhưng hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, số tiền ủng hộ của tỉnh Thái Nguyên là nguồn động viên rất kịp thời, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa 2 tỉnh để Bắc Kạn có điều kiện phấn đấu hoàn thành việc xoá nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào trong năm 2025 theo chỉ đạo của Trung ương.
- Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng như tiếp tục triển khai chương trình "Bình dân học AI" giai đoạn 2024-2025 tại tỉnh Thái Nguyên. Sáng ngày 11/4, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức khai mạc Chương trình "Bình dân học AI" cho 300 học viên là lực lượng nòng cốt đến từ các tổ chức chính trị, đoàn thể, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
![]() |
Khai mạc Chương trình "Bình dân học AI" cho 300 học viên là lực lượng nòng cốt đến từ các tổ chức chính trị, đoàn thể, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. |
Phát biểu với 300 học viên là lực lượng nòng cốt trong chương trình "Bình dân học AI" của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết đây là chương trình có ý nghĩa hết sức đặt biệt bởi từ năm 1945 sau phong trào “Bình dân học vụ” đây là lần thứ 2 cả nước phát động một phong trào lớn nhằm kêu gọi phổ cập kiến thức toàn dân. Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số vì vậy yêu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vào nâng cao năng suất lao động toàn dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là đòi hỏi tất yếu đang đặt ra hiện nay.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn sau lớp học của 300 học viên nòng cốt này sẽ nhanh chóng lan toản lan toả đến 400 nghìn các hộ kinh doanh cá thể, người dân lao động ngoài các khu công nghiệp để tạo cơ hội các tầng lớp nhân dân được tiếp cận các kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo và ứng dụng của AI trong các lĩnh vực của đời sống, nghiên cứu học tập và sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo ra của cải bù đắp lại thiếu hụt của các lĩnh vực khác; từ đó, có đóng góp ngay cho tăng trưởng. Chủ tịch UBND tỉnh đặt ra yêu cầu mỗi học viên nòng cốt sẽ phổ cập cho ít nhất 1.500 người để đến 30/4 toàn tỉnh sẽ có khoảng 400 nghìn người biết và sử dụng AI./.
Tin mới hơn

Điểm sự kiện từ ngày 5/5 đến ngày 11/5/2025

Tin 24h ngày 11/5/2025

Chuyện trồng rau ở Trường Sa

Tin 24h ngày 10/5/2025
Tin bài khác

Tin 24h ngày 9/5/2025

Tin 24h ngày 8/5/2025

Tin 24h ngày 7/5/2025

Tin 24h ngày 06/5/2025

Tin 24h ngày 05/5/2025
Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục
![[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/phanletung/112021/02/10/medium/2612_d49d1cca37d4ff8aa6c5.jpg?rt=20211102102614?211102104719)
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)
Multimedia
![[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/27/22/croped/medium/z6545516939579-2461e58882e9442779047235bbba6dd120250427222134.webp?rt=202505131643?250427104257)
[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025
![[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/24/16/croped/medium/dji-010720250424163045.webp?rt=202505131643?250424110816)