Thủ tướng chỉ đạo chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5 vào cuối tháng 4 để người dân vui đón mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Trong công điện Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ: Nhằm tạo điều kiện cho nhân dân, người lao động vui đón mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025), thống nhất đất nước, đồng thời thực hiện chính sách an sinh xã hội và kích cầu tiêu dùng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
1. Thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định cho các đối tượng thụ hưởng.
2. Khẩn trương tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2025 trong thời gian từ ngày 25/4/2025 đến ngày 28/4/2025.
Người dân không cần điều chỉnh "Sổ đỏ" khi sáp nhập địa giới hành chính
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy trao đổi với các cử tri của thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) liên quan đến công việc điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật về đất đai, cụ thể là chỉnh sửa hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương từ ba cấp thành hai cấp.
Không phải thay đổi giấy tờ đất đai vì thay đổi tên đơn vị hành chính
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy thông tin, ngày 10/4/2025, Bộ trưởng đã ký văn bản số 911 gửi các địa phương để hướng dẫn việc chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và tập hợp số liệu diện tích tự nhiên trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương từ ba cấp thành hai cấp.
Trong văn bản này, đã quy định rõ nguyên tắc chỉnh lý, cách thức thực hiện, việc bảo quản và bàn giao hồ sơ địa chính từ cấp huyện về cấp xã, cấp tỉnh.
“Việc chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai do sắp xếp đơn vị hành chính phải được thực hiện đồng thời với việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất, đảm bảo thông suốt, không gây ách tắc cho người dân và doanh nghiệp”, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh.
Bộ trưởng cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, không bắt buộc phải chỉnh lý đồng loạt các giấy chứng nhận đã cấp, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu hoặc khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.
Ví dụ, nếu trước đây giấy chứng nhận đất được cấp bởi thành phố, địa danh trong đó ghi là xã Minh Bảo (xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái), nay không còn xã Minh Bảo thì người dân vẫn không cần điều chỉnh gì.
Các giấy tờ vẫn có giá trị pháp lý đầy đủ và không cần thay đổi, trừ khi người dân thực hiện thủ tục như chia tách, chuyển nhượng... Khi đó, cơ quan nhà nước sẽ vừa thực hiện thủ tục hành chính, vừa chỉnh lý theo ranh giới hành chính mới, cập nhật số liệu, tờ thửa mới.
“Người dân hoàn toàn yên tâm, không phải mang sổ đỏ/sổ hồng đi điều chỉnh chỉ vì thay đổi tên đơn vị hành chính”, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy thông tin.
Trước 30/6, sẽ ban hành nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai trong bối cảnh chuyển từ mô hình chính quyền ba cấp sang hai cấp
Về điều chỉnh, bổ sung pháp luật đất đai, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang rà soát để trình Chính phủ ban hành một nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai trong bối cảnh chuyển từ mô hình chính quyền ba cấp sang hai cấp.
Bộ trưởng cho biết, hiện nay, theo Luật Đất đai 2024 và các Nghị định hướng dẫn thi hành, lĩnh vực đất đai có 66 thủ tục hành chính.
Trong đó cấp Trung ương là 2 thủ tục; cấp tỉnh (42 thủ tục) chủ yếu dành thực hiện cho tổ chức, doanh nghiệp; cấp huyện (21 thủ tục) và cấp xã là 1 thủ tục chủ yếu là hòa giải tranh chấp đất đai.
Việc chuyển theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phần lớn các thủ tục cấp huyện sẽ chuyển về cấp xã.
Tuy nhiên, những nội dung phức tạp như xác định giá đất thì đưa về tỉnh.
Còn giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trước đây là cấp huyện thì bây giờ chuyển về cấp xã. (xã 42 thủ tục)
Bộ trưởng cho biết, dự kiến nghị định sẽ ban hành trước ngày 30/6 và có hiệu lực từ 1/7/2025, để các địa phương triển khai.
Song song đó, Bộ cũng đang rà soát Luật Đất đai năm 2024 cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn, để trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp thứ 10 vào tháng 10 năm nay. Mục tiêu là điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc.
Vụ thuốc giả quy mô lớn ở Thanh Hóa: Bộ Y tế chỉ đích danh hàng chục sản phẩm thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường
Trong số 21 sản phẩm bị thu giữ, có 4 loại được xác định là giả mạo các loại thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.
Cảnh báo này được Bộ Y tế gửi đến Sở Y tế các địa phương hôm nay, trong bối cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc và bắt giữ 14 người.
Trong số 21 sản phẩm bị thu giữ, có 4 loại được xác định là giả mạo thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, gồm: Tetracyclin, Clorocid, Pharcoter và Neo-Codion. Tức là, thông tin ghi trên nhãn các loại này hoặc tên thuốc hoàn toàn trùng khớp với thuốc thật đã được Bộ Y tế cấp phép.
"Sở y tế địa phương và y tế các ngành khẩn trương thông báo rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh, cơ sở sử dụng thuốc không được kinh doanh, buôn bán, sử dụng các sản phẩm giả này", Cục Quản lý Dược cho biết.
Cụ thể, 4 loại thuốc giả trên nhãn ghi thông tin sau:
Viên nén Clorocid TW3 (Cloramphenicol 250mg), SĐK: VD-25305-16; nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW3, đóng gói dạng lọ nhựa 400 viên.
Viên nén Tetracyclin TW3 (Tetracyclin hydroclorid 250mg), SĐK: VD-28109-17; nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW 3, đóng gói dạng lọ nhựa 400 viên.
Viên nén Pharcoter (Codein base 10mg; Terpin hydrat 100mg), SĐK: VD-14429-11; nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1 (Pharbaco), đóng gói dạng lọ nhựa 400 viên.
Sản phẩm giả thuốc Neo-Codion. Riêng thuốc này chưa có thông tin trên nhãn. Song, Cục Quản lý dược cho biết, với thuốc Neo-Codion được Bộ Y tế cấp phép lưu hành có các thông tin chính thức như sau: số giấy phép lưu hành 300111082223 (SĐK cũ: VN-18966-15); hoạt chất Codein base (dưới dạng Codein camphosulfonat 25mg) 14,93mg; Sulfogaiacol 100mg; cao mềm Grindelia 20mg; dạng bào chế là viên nén bao đường; đóng gói hộp 2 vỉ x 10 viên. Nhà sản xuất: Công ty Sophartex (Pháp), địa chỉ: 21, rue du Pressoir, Vernouillet, 28500.
 |
Danh mục 16 thuốc chưa được cấp số đăng ký. Ảnh: Bộ Y tế |
Còn 16 sản phẩm còn lại không trùng khớp với bất kỳ loại thuốc nào nằm trong danh mục đã được Bộ Y tế cấp giấy phép đăng ký lưu hành. Danh sách gồm: Nhức tê khớp bại hoàn; Tui Hua Shen Jing Tong (thuốc thoái hóa Singapore); Trùng thảo sâm nhung bổ tỳ khai vị đại bồ hoàn; Professor's Pil (khớp xanh); Mujarhabat Kapsul (khớp đỏ); Gai cốt hoàn...
Ngoài công bố và cảnh báo về danh sách thuốc giả, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện rà soát quy trình mua sắm và cung ứng thuốc, đảm bảo chỉ sử dụng thuốc có giấy phép lưu hành, được cung cấp từ nguồn hợp pháp và có đầy đủ hóa đơn chứng từ.
Khi phát hiện thuốc nghi ngờ bất thường hoặc chưa được cấp phép, cần niêm phong ngay, ngừng sử dụng và báo cáo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.
Người dân được khuyến cáo chỉ mua thuốc tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, tránh sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc và thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về thuốc giả đến cơ quan chức năng.
Các địa phương cần thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về thuốc giả, thuốc nhập lậu để truy tìm nguồn gốc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Hôm 17/4, Bộ Y tế nói 'thuốc giả không xâm nhập được vào bệnh viện công' do không có giấy tờ, chứng từ để tham gia đấu thầu. 21 loại thuốc giả được sản xuất tại Hà Nội, TP HCM và An Giang. Trong đó, có 4 loại giả thuốc tân dược (44 hộp Tetracyclin, 40 hộp Clorocid, 49 hộp Pharcoter, 52 hộp Neo-Codion); 39.323 hộp gồm 17 loại sản phẩm giả nghi là thuốc đông dược, sản phẩm có nhãn ghi mục đích sử dụng như thuốc chữa bệnh.
Cục An toàn thực phẩm 'mách' cách tra cứu để không mua phải sản phẩm giả, kém chất lượng
Những thông tin về sữa giả, thuốc giả thời gian qua đã khiến cho nhiều người không khỏi hoang mang lo lắng và trong cùng diễn biến này các sản phẩm thực phẩm chức năng kém chất lượng cũng đang làm người dân 'bận lòng' khi nó len lỏi vào từng 'ngóc ngách' của cuộc sống.
Làm sao để có thể an tâm sử dụng phẩm đảm bảo chất lượng và lựa chọn sản phẩm chất lượng đã được các cơ quan chức năng cấp phép có lẽ là băn khoăn cần được giải đáp của nhiều người?
Mới đây, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã đưa khuyến cáo người dân khi có nhu cầu mua và sử dụng thực phẩm sức khỏe cần lưu ý.
Theo Cục An toàn thực phẩm, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trong trường hợp có bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế để khám và được điều trị kịp thời.
 |
Người dân có thể cứu sản phẩm đã được cấp phép trên cổng thông tin của Cục An toàn thực phẩm . |
Đặc biệt, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải được Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm mới được lưu thông trên thị trường. Tất cả thông tin về các các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo được công khai trên trang web của Cục An toàn thực phẩm, cổng Dịch vụ công của Bộ Y tế; cổng khai y tế… Người dân có thể tra cứu trước khi quyết định chọn mua sản phẩm.
Và, điều quan trọng không kém đó là người dân cần kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm trên nhãn sản phẩm hoặc nhãn phụ đối với sản phẩm nhập khẩu với đầy đủ các thông tin như:
- Tên sản phẩm;
- Ngày sản xuất, hạn sử dụng;
- Thành phần, thành phần định lượng;
- Định lượng;
- Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản: Công dụng, đối tượng sử dụng, cách dùng;
- Khuyến cáo về nguy cơ (nếu có);
- Ghi cụm từ: "Thực phẩm bảo vệ sức khỏe";
- Ghi cụm từ: "Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh".
- Số tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, số xác nhận nội dung quảng cáo (nếu có).
- Tên, địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm và cơ sở sản xuất sản phẩm.
Cục An toàn thực phẩm cũng lưu ý, người dân khi xem quảng cáo trên mạng xã hội cần phân biệt các dấu hiệu vi phạm trong quảng cáo.
Ví dụ nếu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà quảng cáo với nội dung như: Uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe sau đó sẽ khỏi bệnh; hoặc có hình ảnh bác sĩ, nhân viên y tế giới thiệu về sản phẩm, không có dòng chữ "Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh" là những nội dung quảng cáo vi phạm.
Đặc biệt, trên website của Cục An toàn thực phẩm cung cấp các thông tin về "công khai xử lý vi phạm", người dân có thể tra cứu thông tin để biết được sản phẩm có vi phạm không.
Trước đó, liên quan đến vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ngay 17/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai tăng cường quản lý sản phẩm tự công bố, đăng ký bản công bố, xây dựng kế hoạch hậu kiểm và tăng cường triển khai hậu kiểm theo hướng dẫn của Cục.
Bà Trương Mỹ Lan vẫn lãnh án tử hình, nộp 31 tỷ đồng án phí
Sau gần một tháng xét xử và nghị án kéo dài, hôm nay (21/4), TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. HĐXX nhận định đây là vụ án có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng không có ý thức chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Tuy nhiên theo HĐXX, kháng cáo này không có căn cứ. Với tư cách là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo đã chi phối mọi hoạt động của Ngân hàng SCB.
Đối với việc phát hành trái phiếu, bị cáo đã chỉ đạo các nhân viên cấp dưới sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (gồm các công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra) để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo. Đồng thời, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện những thủ đoạn cắt đứt dòng tiền, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, vì vậy có đủ cơ sở xác định bị cáo đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
Bà Trương Mỹ Lan tại tòa. |
Về hành vi “Rửa tiền”, theo HĐXX, nhằm che giấu nguồn gốc số tiền 445.000 tỷ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và phát hành trái phiếu, bị cáo Lan đã chỉ đạo thuộc cấp rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng này để sử dụng vào các mục đích khác nhau.
HĐXX cho biết, căn cứ vào văn bản của Cục THADS có cơ sở để xác định các cơ quan tố tụng đã thu hồi được hơn 8.000 tỷ đồng của bị cáo Lan ở cả hai giai đoạn. Số tiền này chưa tính đến giá trị cổ phần, cổ phiếu của bị cáo tại các dự án và những tài sản liên quan đến các tổ chức, cá nhân khác cần phải thu hồi.
HĐXX xét thấy đây là tình tiết mới, bị cáo Lan tại phiên toà phúc thẩm thể hiện sự ăn năn hối cải, thiện chí cũng như nỗ lực khắc phục hậu quả nên có cơ sở để xem xét giảm nhẹ hình phạt từ chung thân xuống tù có thời hạn ở tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối với bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB), HĐXX xét thấy các bị cáo đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, tại phiên phúc thẩm các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX không chấp nhận kháng cáo.
Đối với các bị cáo có vai trò đồng phạm giúp sức, làm công ăn lương và tại phiên phúc thẩm một số người cũng tự nguyện khắc phục thêm hậu quả nên có cơ sở để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
Đối với Chu Lập Cơ, dù bị cáo không có kháng cáo, kháng nghị nhưng đã nộp khắc phục thêm 5 tỷ đồng. Xét thấy, mức án 2 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên có phần nghiêm khắc, chưa công bằng nên HĐXX xét thấy cần giảm nhẹ một phần hình phạt.
Không kháng cáo, ông Chu Lập Cơ vẫn được giảm án
Từ các phân tích trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan, 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, 12 năm về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt cho cả 3 tội là 30 năm tù. Tổng hợp với bản án tử hình ở giai đoạn 1, buộc bị cáo phải chấp hành chung cho cả 2 bản án là tử hình.
Tuyên phạt bị cáo Trần Thị Mỹ Dung 5 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 7 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp là 12 năm tù. Tổng hợp với bản án 15 năm tù ở giai đoạn 1, buộc bị cáo phải chấp hành chung cho cả 2 bản án là 27 năm tù.
Bị cáo Trương Huệ Vân 3 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp với bản án 13 năm tù ở giai đoạn 1, buộc bị cáo phải chấp hành chung cho cả 2 bản án là 16 năm tù.
Bị cáo Chu Lập Cơ 1 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp với bản án 7 năm tù ở giai đoạn 1, buộc bị cáo phải chấp hành 8 năm tù.
Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Bùi Anh Dũng. Các bị cáo còn lại được giảm từ 9 tháng tới 2 năm tù.
HĐXX cũng bác kháng cáo xin miễn án phí của Trương Mỹ Lan, buộc bị cáo phải nộp án phí 31 tỷ đồng.
BTV Quang Minh, Vân Hugo sẽ bị xử phạt vì liên quan đến việc quảng cáo sữa
Ngày 21-4, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức họp báo thường kỳ quý I năm 2025. Tại đây, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Cục phó Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, cho biết sau buổi làm việc ngày 18-4, cục đã lập biên bản làm việc cũng như biên bản xử lý hai trường hợp.
Trong đó, BTV Quang Minh dự kiến sẽ bị xử phạt hơn 37 triệu đồng, bao gồm hai hành vi: Quảng cáo không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định, vi phạm tại điểm a, khoản 2, Điều 52 của Nghị định 38/2021 và quảng cáo sử dụng tên của bác sĩ vi phạm quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 52 của Nghị định 38/2021.
Còn Vân Hugo, với việc vi phạm quy định liên quan đến quảng cáo gây nhầm lẫn về chất lượng công dụng của sản phẩm, dự kiến mức phạt 70 triệu, quy định tại khoản 5 Điều 34 Nghị định 38/2021.
Bà Huyền cũng cho biết tuần sau, các quyết định này sẽ được ban hành.
Trước đó, Vân Hugo xin lỗi vì đã cá nhân hóa trải nghiệm của con trai thành quảng cáo dành cho tất cả mọi người, cô cũng nói đây thực sự là một thời gian khó khăn với mình. BTV Quang Minh cũng đăng bài xin lỗi, nhận trách nhiệm vì từng quảng cáo sữa (không nằm trong nhóm sản phẩm giả).
Giáo hoàng Francis qua đời
Giáo hoàng Francis, người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã, vừa qua đời ở tuổi 88 sau khi chiến đấu với bệnh viêm phổi kép.
Theo CNN, Hồng y Kevin Farrel vừa ra thông báo trên kênh truyền hình Vatican như sau: "Tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo về sự ra đi của Đức thánh cha Francis. Lúc 7h35 sáng 21/4, Giám mục Rome Francis đã trở về nhà của Chúa. Cả cuộc đời ông đã cống hiến cho việc phụng sự Chúa và Giáo hội".
Giáo hoàng Francis qua đời một ngày sau khi ông xuất hiện tại Quảng trường St Peter trong lúc hàng vạn tín đồ Thiên Chúa giáo đang tập trung về Vatican để đón lễ Phục sinh. Đây là lần đầu ông xuất hiện trước công chúng kể từ khi xuất viện hồi cuối tháng 3.
Giáo hoàng Francis vẫy tay từ ban công của Thánh đường St Peter. Bài phát biểu và lời chúc mừng Phục sinh của Giáo hoàng do một phụ tá đọc. Sau lời chúc phúc, ông ngồi trên chuyên xa Popemobile di chuyển quanh quảng trường. Khi đi qua đám đông, đoàn rước của Giáo hoàng dừng lại nhiều lần để ông ban phước cho trẻ nhỏ.
Giáo hoàng Francis được sinh ra trong một gia đình gốc Italia tại thủ đô Buenos Aires của Argentina vào ngày 17/12/1936 với tên gọi Jorge Mario Bergoglio. Ông được bầu làm Giáo hoàng vào ngày 13/3/2013, trở thành Giám mục Rome đầu tiên đến từ châu Mỹ.
Kể từ thời Giáo hoàng Gregory III, người sinh ra ở Syria và qua đời vào năm 741, chưa từng có Giám mục Rome nào không phải người châu Âu. Giáo hoàng Francis cũng là tu sĩ Dòng Tên đầu tiên được bầu lên ngai vàng của Thánh Peter. Theo truyền thống, tu sĩ Dòng Tên thường bị Rome nghi ngờ. Người tiền nhiệm của Giáo hoàng Francis là Giáo hoàng Benedict XVI, vị giáo hoàng đầu tiên tự nguyện xin thoái vị sau gần 600 năm.
Theo truyền thống, tang lễ của giáo hoàng là một sự kiện đòi hỏi sự kỹ lưỡng. Song, trước khi qua đời, Giáo hoàng Francis đã phê duyệt các kế hoạch làm cho toàn bộ quá trình này trở nên ít phức tạp hơn. Các giáo hoàng trước đây được an nghỉ bên trong 3 chiếc quan tài lồng vào nhau làm bằng gỗ bách, chì và gỗ sồi, nhưng Giáo hoàng Francis đã chọn một chiếc quan tài gỗ đơn giản được lót kẽm.
Giáo hoàng Francis cũng hủy bỏ truyền thống đặt thi hài của giáo hoàng trên một bục cao tại vương cung thánh đường St Peter để công chúng đến viếng. Thay vào đó, những người đưa tang sẽ được mời tới để bày tỏ lòng thành kính trong khi thi hài của giáo hoàng được đặt bên trong quan tài mở. Ông cũng sẽ là giáo hoàng đầu tiên sau hơn một thế kỷ được chôn cất bên ngoài Vatican. Giáo hoàng quá cố sẽ được an táng tại vương cung thánh đường St Mary Major, một trong 4 vương cung thánh đường lớn của giáo hoàng ở Rome.