Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 18/4/2025

Việt Nam
Một cán bộ Công an Quảng Ninh hy sinh khi triệt phá đường dây ma túy lớn
aa
Chú thích ảnh
Đối tượng Hà Quang Sơn (trái) và Hoàng Văn Đông (phải) bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Quốc Xã/TTXVN phát

Đêm 17/4, trong quá trình triệt phá chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, một cán bộ của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Ngay trong đêm 17/4, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng và Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo phương án truy bắt các đối tượng còn lẩn trốn, triển khai nhanh chế độ, chính sách đối với cán bộ chiến sĩ hy sinh và bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng (sinh năm 1967, trú tại phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long) cầm đầu.

Khoảng 20 giờ 20 phút ngày 17/4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (thành phố Hạ Long), đối tượng Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin. Ngay sau đó, các mũi trinh sát tiếp tục triển khai vây bắt những đối tượng liên quan trong đường dây, trong đó có một nhóm đối tượng người từ Phú Thọ di chuyển đến Quảng Ninh để giao dịch.

Trong quá trình truy bắt tại khu vực gần trạm thu phí Đại Yên, tổ công tác phát hiện và bắt giữ đối tượng Hà Thương Hải (sinh năm 1994, trú tại Trung tâm 2 Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ). Tuy nhiên, các đối tượng còn lại trên xe đã chống trả quyết liệt bằng súng AK nhằm giải cứu đồng bọn, làm bị thương Thượng úy Nguyễn Đăng Khải (sinh năm 1996, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) và Thiếu tá Vũ Văn Hoàn.

Do vết thương quá nặng nên dù được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải đã hy sinh.

Qua công tác đấu tranh ban đầu, hai đối tượng Nguyễn Hữu Đằng và Hà Thương Hải đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 16 bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, 3 xe ô tô cùng nhiều vật chứng liên quan.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại gồm: Bùi Đình Khánh (sinh năm1994, trú tại Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long); Hoàng Văn Đông, Hà Quang Sơn (sinh năm 1994, cùng trú tại Trung Tâm 1, Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ), đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng phong tỏa tuyến giao thông đường thủy, đường bộ, tuyến biên giới, cửa khẩu, kiểm soát các phương tiện ra vào tỉnh.

Đến 4 giờ 30 phút ngày 18/4, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 2 đối tượng Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông khi đang trên đường bỏ trốn.

Chú thích ảnh
Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải sinh năm 1996 đã anh dũng hy sinh khi truy bắt tội phạm ma tuý. Ảnh: Chinhphu.vn

Cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho ông Nguyễn Đăng Khải hy sinh chống tội phạm ma túy

Ngày 18/4, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 794/QĐ-TTg cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho ông Nguyễn Đăng Khải, cấp bậc Thiếu tá, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an, đã hy sinh trong thực thi nhiệm vụ đấu tranh, bắt giữ đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định số 2786/QĐ-BCA-X01 ngày 18/4/2025 thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên thiếu tá (thăng cấp bậc hàm vượt cấp) kể từ ngày 17/4/2025 đối với ông Nguyễn Đăng Khải.

Giá vàng sáng 18/4 tiếp đà tăng mạnh, vượt 120 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên sáng, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, và tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá chốt phiên ngày hôm qua. Đây là mức giao dịch vàng miếng cao nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào, bán ra so với giá chốt phiên ngày hôm qua.

Còn tại Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, nhẫn tròn trơn giao dịch quanh mức 114,5 - 118 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tại Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, vàng nhẫn giao dịch ở mức 114 - 117 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Hiện nay, chênh lệch mua vào, bán ra của vàng trong nước ở mức khá cao, khoảng 3 triệu đồng/lượng, đẩy rủi ro thua lỗ ngắn hạn cho người mua vàng.

Trong sáng 18/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới có lúc giao dịch ở mức dưới 3.300 USD/ounce sau khi thị trường có một đợt chốt lời mạnh, sau đó, giá vàng lại bật tăng lên mức 3.326 USD/ounce vào lúc 9 giờ sáng. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới có giá khoảng 104,1 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn trơn trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13-15 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu vàng.

Theo các chuyên gia tài chính ngân hàng, sau khi vàng đạt kỷ lục mới vào hôm qua (17/4) do lo ngại về làn sóng chính sách thuế quan mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã có một đợt chốt lời mạnh. Tuy nhiên, đà giảm của kim loại quý này được hạn chế bởi sự suy yếu của đồng USD cùng căng thẳng thương mại.

Liên quan đến lãi suất, tại một sự kiện diễn ra trong tuần này, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết, Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ chờ thêm dữ liệu trước khi đưa ra quyết định về lãi suất, đồng thời cảnh báo rằng chính sách thuế quan của Tổng thống Trump có nguy cơ đẩy lạm phát xa hơn mục tiêu của Ngân hàng Trung ương.

Trong nước, do nhu cầu tích lũy lớn, nguồn cung vàng lại hạn chế nên nhiều thương hiệu vàng đã sớm treo biển "tạm hết vàng" hoặc bán vàng "nhỏ giọt", đẩy giá vàng lên cao. Các chuyên gia tài chính khuyến cáo người mua vàng trong thời điểm này cần theo dõi sát thị trường trước khi quyết định mua vào, vì hiện nay chênh lệch mua vào - bán ra ở mức cao, đẩy rủi ro về phía người mua vàng. Bên cạnh đó, khi nhu cầu mua vàng tăng, số lượng bán có hạn, sẽ xuất hiện tình trạng lừa đảo, bán vàng giả.

Thời tiết ngày 18/4: Hà Nội có nơi nắng nóng trên 35 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 18/4, nhiều khu vực trong cả nước có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng thủ đô Hà Nội có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C; chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngoài ra, nắng nóng còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những ngày nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11 - 14 giờ hàng ngày.

Nếu có việc bắt buộc phải ra ngoài, phải dùng trang phục dài tay, dài chân và dùng nón che phủ đầu mặt để che chắn cho da càng nhiều càng tốt.

Người dân cần bổ sung đầy đủ, điều độ nước hàng ngày, hàng giờ (tốt nhất là chọn các loại nước như: nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất…) để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi...

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 18/4:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực từ Nghệ An đến Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Phạt tài xế xe tải ‘nhảy làn như xiếc’ giữa giờ cao điểm

Ngày 17/4, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định xử phạt đối với ông L.V.P (SN 1994, ngụ thành phố Thủ Đức) về hành vi “điều khiển xe lạng lách trên đường bộ”, phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng theo quy định.

Trước đó, ngày 29/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video dài 27 giây ghi lại hình ảnh một xe tải có hành vi lạng lách, “tạt đầu” các phương tiện khác trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua Phường 13, quận Bình Thạnh), gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo nội dung đoạn clip, xe tải thùng kín không rõ biển số đã liên tục chuyển làn nguy hiểm trên đoạn đường từ Phan Văn Trị đến Nguyễn Xí, qua cầu Rạch Lăng. Chiếc xe này liên tục lạng lách từ làn đường số 2 sang làn đường số làn 3 và từ làn đường số 3 qua làn đường số 1.

Chưa dừng lại ở đó, xe này tiếp tục từ làn đường số 1 lạng lách qua làn đường số 4 và từ làn đường số 4 lạng lách qua làn đường số 1, không giữ khoảng cách an toàn và cúp đầu các phương tiện đi cùng chiều khiến nhiều xe phải phanh gấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Hàng Xanh đã vào cuộc xác minh. Qua trích xuất hình ảnh và thông tin liên quan, lực lượng chức năng xác định phương tiện vi phạm mang biển số 50H-015.XX, thuộc sở hữu của Công ty TNHH S.T. Tài xế điều khiển là ông L.V.P (SN 1994, ngụ thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Ngày 8/4, ông L.V.P cùng đại diện Công ty TNHH S.T đã có mặt tại trụ sở Đội CSGT Hàng Xanh để làm việc. Tại đây, ông P. thừa nhận là người điều khiển xe trong đoạn clip. Ông cho biết, do trễ giờ giao hàng từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Khu Công nghệ cao (thành phố Thủ Đức), nên đã lạng lách để vượt lên khi gặp tình trạng đông xe tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị.

Căn cứ theo quy định, Đội CSGT Hàng Xanh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.V.P về hành vi “điều khiển xe lạng lách trên đường bộ”. Với hành vi này, mức phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng theo quy định tại khoản 12 và điểm b khoản 15 Điều 6 của nghị định.

Lực lượng chức năng cũng cảnh báo, nếu tái phạm hành vi lạng lách, đánh võng, phương tiện có thể bị tịch thu theo khoản 14 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Đã cơ bản khống chế được đám cháy ở chợ An Lỗ (TP Huế)

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Vào khoảng 14 giờ ngày 18/4, lực lượng chức năng và người dân đã cơ bản khống chế được đám cháy xảy ra tại chợ An Lỗ, phường Phong Hiền, thị xã Phong Điền, thành phố Huế.

Phó Chủ tịch UBD thành phố Huế Hoàng Hải Minh cùng lãnh đạo thị xã Phong Điền, Sở Công Thương có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình, chỉ đạo chữa cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ghi nhận tại hiện trường, nhiều xe máy điện cháy trơ khung, không ít hàng hóa cháy đen la liệt. Các căn nhà mặt ngoài chợ, sát quốc lộ 1A, một số gian hàng trái cây phía trước bị ảnh hưởng, hư hại.

Bà Trần Thị Hồng Vân, hộ dân lân cận cho biết, vào khoảng 13 giờ, bà đã phát hiện có khói ở cơ sở kinh doanh Phú Thúy (chợ An Lỗ) từ tầng trệt. Ngay sau đó, bà đã gọi báo cháy đến đường dây 114 và cùng các hộ dân dập lửa. Hỏa hoạn nhanh chóng lan sang 3 căn nhà khác, trong đó có Ban Quản lý chợ.

Theo người dân, cơ sở Phú Thúy kinh doanh nhiều mặt hàng bao gồm gas, xe máy điện, tạp hóa.

Bà Lê Thị Thảo, chủ hộ kinh doanh tại chợ cho biết, trước đây bà từng nhiều lần phản ánh về việc nhiều hộ kinh doanh đặt thùng xốp, giấy lấn chiếm sát mặt đường. Bà kiến nghị Ban Quản lý chợ và chính quyền địa phương sớm nâng cấp và chú trọng đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy tại chợ, vì đây là khu chợ lớn.

Hiện thiệt hại do vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng thống kê.

Rực rỡ lễ hội hoa đỗ quyên tại Tokyo

Chú thích ảnh
Đồi hoa Đỗ quyên rực rỡ tại Đền Nezu.

Hoa đỗ quyên (tsutsuji trong tiếng Nhật) là một loài hoa được người dân Nhật Bản vô cùng yêu thích và thường nở vào tuần đầu tháng 4, ngay khi mùa hoa anh đào kết thúc.

Tại Nhật Bản, đỗ quyên được trồng phổ biến trong công viên, hàng rào, khuôn viên chùa và các đền thờ.

Đền Nezu cổ kính có tuổi đời gần 1.900 năm tọa lạc tại quận Bunkyo, Tokyo nổi tiếng với Lễ hội hoa đỗ quyên, một trong các lễ hội hoa mùa Xuân được đón chờ nhất trong năm, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Năm nay, đền Nezu tổ chức lễ hội hoa đỗ quyên lần thứ 54 từ ngày 1 - 30/4. Vào dịp này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầy màu sắc của đồi hoa đỗ quyên với hơn 3.000 cây thuộc khoảng 100 giống khác nhau. Ngoài vẻ đẹp rực rỡ với các màu sắc như hồng, đỏ, tím, trắng… màu sắc của hoa đỗ quyên còn mang ý nghĩa riêng nên loại hoa này còn xuất hiện trong nghệ thuật cắm hoa - ikebana và thi ca cổ Nhật Bản.

Đỗ quyên tím và hồng tượng trưng cho sự vui vẻ, thoải mái; đỗ quyên vàng tượng trưng cho tình bạn và gia đình; đỗ quyên trắng mang lại cảm giác thanh khiết, lịch lãm, còn đỗ quyên đỏ đại diện cho tình yêu son sắt của vợ chồng, sự lãng mạn và đam mê.

Dù là một loài hoa giản dị, nhưng đỗ quyên vẫn luôn gợi nhắc đến tinh thần thanh tao và yên bình, rất đặc trưng trong văn hoá Nhật Bản. Vì vậy, đỗ quyên không chỉ là một trong những biểu tượng của mùa Xuân mà lễ hội hoa đỗ quyên còn là một phần trong đời sống văn hoá tinh thần của người dân Nhật Bản.

Thực hiện ứng dụng số hóa trong kinh doanh xăng dầu trước 30/4

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có văn bản số 436/TTTN-XD ngày 17/4/2025 gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu, các tổng đại lý (có hệ thống phân phối trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên) về việc thực hiện thông báo số 175 ngày 13/4/2025 của Văn phòng Chính phủ.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thực hiện văn bản số 175/TB-VPCP ngày 13/4/2025 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo Kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về việc tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83 ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các Nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 83, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu, các tổng đại lý đẩy mạnh ứng dụng số hóa trong quản lý kinh doanh xăng dầu đồng thời nhấn mạnh, việc số hoá trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu phải hoàn thành trước ngày 30/4/2025.

"Thương nhân, doanh nhân nào không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo từng lần bán hàng và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế thì coi như không đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và thu hồi giấy phép" - công văn nhấn mạnh.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác báo cáo trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu quốc gia tại website quanlyxangdau.moit.gov.vn.

Con người tránh tuyệt chủng 41.000 năm trước nhờ hang động, kem chống nắng

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images

Cách đây 41.000 năm, Trái Đất đã trải qua một sự kiện bất thường: Cực Bắc từ dịch chuyển về phía châu Âu, làm suy yếu lá chắn bảo vệ hành tinh chống lại bức xạ vũ trụ.

Từ trường Trái Đất suy giảm còn 10% sức mạnh hiện tại, khiến cực quang xuất hiện trên bầu trời khắp châu Âu và Bắc Phi. Đây cũng là thời điểm mà người Homo sapiens đã chứng tỏ khả năng thích nghi phi thường của mình.

Nghiên cứu mới từ Đại học Michigan cho thấy tổ tiên chúng ta đã sống sót qua giai đoạn khắc nghiệt này nhờ ba phát minh quan trọng: kem chống nắng tự nhiên, quần áo may đo và việc sử dụng hang động làm nơi trú ẩn.

"Chúng tôi đã tìm thấy nhiều khu vực nơi tia vũ trụ có thể xâm nhập xuống tận mặt đất, và đáng ngạc nhiên là những khu vực này trùng khớp với hoạt động của con người cổ đại," Agnit Mukhopadhyay, tác giả chính của nghiên cứu cho biết. Tại đây, các nhà khảo cổ tìm thấy dấu vết của việc sử dụng hang động và một loại "kem chống nắng thời tiền sử".

Loại kem chống nắng này thực chất là ochre - một khoáng chất tự nhiên chứa oxit sắt, đất sét và silic. Người Homo sapiens không chỉ dùng nó để vẽ tranh trong hang động mà còn bôi lên cơ thể như một lớp bảo vệ. Các thử nghiệm hiện đại đã chứng minh ochre có khả năng chống nắng hiệu quả.

Cùng với đó, việc may quần áo vừa vặn với cơ thể cũng đóng vai trò quyết định. Tại các địa điểm khảo cổ, các nhà khoa học tìm thấy kim khâu và dùi - những công cụ chỉ xuất hiện ở nơi cư trú của người Homo sapiens.

Giáo sư Raven Garvey giải thích: "Quần áo may đo không chỉ giữ ấm tốt hơn mà còn tình cờ bảo vệ họ khỏi bức xạ mặt trời. Điều này đặc biệt quan trọng vì bức xạ có thể gây ra nhiều tác hại, từ bệnh về mắt đến suy giảm folate - có thể dẫn đến dị tật bẩm sinh và tăng tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh".

Trong khi đó, người Neanderthal, dường như thiếu những công nghệ này, đã dần biến mất khoảng 40.000 năm trước. Sự khác biệt về công nghệ này có thể là một trong những lý do giải thích tại sao người Homo sapiens tồn tại và phát triển, trong khi người Neanderthal không thể vượt qua thử thách của thời đại.

Nghiên cứu này không chỉ hé lộ về quá khứ mà còn có ý nghĩa với hiện tại và tương lai. Mukhopadhyay cảnh báo rằng nếu một sự kiện tương tự xảy ra ngày nay, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng: vệ tinh truyền thông ngừng hoạt động, mạng lưới viễn thông mặt đất bị ảnh hưởng nặng nề.

Tuy nhiên, câu chuyện sống sót của tổ tiên chúng ta cũng mang đến một thông điệp đầy hy vọng. Nó cho thấy sự sống có thể tồn tại và phát triển ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, miễn là biết thích nghi và sáng tạo. Ông Mukhopadhyay nhận định: "Nhìn vào Trái Đất thời tiền sử giúp chúng ta hiểu rằng sự sống có thể tồn tại ngay cả khi không có từ trường mạnh bảo vệ. Nó có thể khác với ngày nay, nhưng vẫn tồn tại"./.

Thainguyentv.vn
Ý kiến bạn đọc

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 14/5/2025

Quốc hội bàn nội dung liên quan cán bộ, công chức và tổ chức chính quyền địa phương

Tin 24h ngày 13/5/2025

Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Nội dung trên tại Nghị quyết 124/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2025 đã được Chính phủ ban hành.

Tin 24h ngày 12/5/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus.

Điểm sự kiện từ ngày 5/5 đến ngày 11/5/2025

Từ ngày 5/5 đến ngày 11/5/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.

Tin 24h ngày 11/5/2025

* Công điện của Thủ tướng về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, biên chế giáo viên.

Tin bài khác

Chuyện trồng rau ở Trường Sa

Chuyện trồng rau ở Trường Sa

Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thiếu nước ngọt, thiếu nguồn đất màu, lại thường xuyên bị ảnh hưởng bởi độ mặn cao và gió lớn, công tác tăng gia sản xuất trên đảo tưởng chừng sẽ rất khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Trường Sa luôn tìm tòi sáng tạo, tích cực tăng gia sản xuất, bảo đảm khẩu phần rau xanh trong bữa ăn của bộ đội.
Tin 24h ngày 10/5/2025

Tin 24h ngày 10/5/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bố đường bay thẳng Hà Nội - Moskva tại Liên bang Nga.
Tin 24h ngày 9/5/2025

Tin 24h ngày 9/5/2025

Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941 - 1945) diễn ra trên Quảng trường Đỏ lúc 10h (giờ Mátxcơva, tức 14h, giờ Hà Nội) với sự tham gia của hơn 9.000 quân nhân, 70 hệ thống vũ khí và máy bay.
Tin 24h ngày 8/5/2025

Tin 24h ngày 8/5/2025

TikToker Lê Việt Hùng bị bắt
Tin 24h ngày 7/5/2025

Tin 24h ngày 7/5/2025

71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] - Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân

[Infographic] - Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân

Thời gian qua, chương trình "Bình dân học AI" đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao ...
[Photo] Người dân Thái Nguyên hướng về ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước

[Photo] Người dân Thái Nguyên hướng về ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước

Sáng ngày 30/4, nhiều địa điểm ở TP Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động hưởng ứng không khí của Đại lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước.
[Photo] Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025'

[Photo] Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025'

Tối ngày 28/4, Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025' đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP. Thái Nguyên).
[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

Tối 26/4, tại Quảng trường Vạn Xuân, TP Phổ Yên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên năm 2025 với chủ đề “Trải nghiệm xứ Trà đậm đà ...
"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

Ngày 27/4, Gameshow “Sau giờ tan ca” năm 2025 dành cho công nhân, người lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức ghi hình và sẽ phát sóng số 5 trong Tháng Công nhân năm 2025. ...
Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Ngày 26-4, tại Khu Du lịch Hồ Núi Cốc, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với UBND ...
[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), những ngày này, khắp các tuyến phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái ...