Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 19/4/2025

Thế giới
Bộ Y tế cho biết, hầu hết các tỉnh có số mắc tăng nằm ở khu vực phía Bắc. Độ tuổi mắc bệnh đã bắt đầu có sự thay đổi theo nhóm tuổi sau thời điểm hạn kết thúc chiến dịch tiêm vaccine.
aa

Bộ Y tế: Độ tuổi mắc sởi đã có thay đổi sau thời điểm kết thúc chiến dịch tiêm vaccine

Cả nước ghi nhận rải rác 76.312 trường hợp

Theo đó, tuần qua (12/4-17/4), cả nước ghi nhận 4.122 trường hợp nghi Sởi, giảm 8,8% so với tuần trước (4.519 trường hợp) và ghi nhận 2 trường hợp tử vong liên quan đến sởi, trong đó một trường hợp đang điều trị ung thư, có nhiều bệnh nền và một trường hợp trẻ nhập viện muộn sau 3 ngày. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận rải rác 76.312 trường hợp nghi Sởi tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 8.614 trường hợp dương tính.

Nhận định về tình hình dịch cho thấy, số ca mắc có xu hướng tăng từ tuần 9, chững lại ở tuần 14 và giảm ở các tuần 15, 16. Hầu hết các tỉnh có số mắc tăng nằm ở khu vực phía Bắc, các tỉnh phía Bắc có số mắc tăng bắt đầu từ năm 2025 (năm 2024 có số mắc rất thấp), số mắc ở các khu vực còn lại cơ bản đã chững lại và xu hướng tăng không rõ như thời gian trước.

Tin 24h ngày 19/4/2025
Theo Bộ Y tế, đến hết ngày 17/4/2025, 52/54 tỉnh đạt tỷ lệ tiêm trên 95% (đạt chỉ tiêu theo kế hoạch).

Độ tuổi mắc bệnh đã bắt đầu có sự thay đổi theo nhóm tuổi sau thời điểm hạn kết thúc chiến dịch tiêm vaccine phòng, chống bệnh sởi: So với 3 tháng đầu năm 2025, nhóm từ trên 1 tuổi đến 10 tuổi (chiếm 61,4%) đã giảm 6%; giảm nhẹ ở nhóm dưới 1 tuổi (chiếm 2,7%), giảm 0,4% (bao gồm cả nhóm trẻ dưới 6 tháng tuổi không có chỉ định tiêm vắc xin sởi); nhóm trên 10 tuổi (chiếm 35,9%) tăng 6,4% (Nhóm trên 10 tuổi: 11 – 15 tuổi chiếm 19,2%, và nhóm trên 16 tuổi chiếm 16,7%).

Hầu hết các tỉnh, thành phố đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai tại địa phương, huy động sự tham gia hỗ trợ của các ban ngành, các cấp chính quyền tại địa phương trong việc rà soát đối tượng, tổ chức triển khai.

Đến hết ngày 17/4/2025, 52/54 tỉnh đạt tỷ lệ tiêm trên 95% (đạt chỉ tiêu theo kế hoạch); 2/54 tỉnh tỷ lệ tiêm cao từ 90-95%. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng chú trọng đến công tác thông tin và phối hợp, làm việc với Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia để nâng cao chất lượng báo cáo bệnh truyền nhiễm, và phối hợp với các cơ quan báo chí để tuyên truyền về tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống.

Triển khai nhiều biện pháp quyết liệt

Trước tình hình này, ngành y tế đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt. Bộ Y tế đã có công văn gửi Viện Vệ dịch tễ/Pasteur và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, đề xuất đăng ký đối tượng tiêm vắc xin phòng, chống bệnh sởi phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi năm 2025 đợt 3, đồng thời chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường công tác khám chữa bệnh và kiểm soát lây nhiễm.

Theo Bộ Y tế, dù tình hình dịch bệnh có dấu hiệu thuyên giảm, ngành y tế vẫn nhận định còn nhiều thách thức. Một số địa phương chưa đạt tỷ lệ tiêm chủng cao (≥95%) do khó khăn trong việc tiếp cận đối tượng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa và đô thị lớn. Nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, dẫn đến tâm lý e ngại tiêm vaccine. Thêm vào đó, số lượng cán bộ y tế cơ sở còn mỏng, gây khó khăn cho công tác triển khai.

Để ứng phó hiệu quả, Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường truyền thông về tình hình dịch và khuyến cáo phòng bệnh; Rà soát lại đối tượng trẻ từ 11 đến 15 tuổi chưa tiêm chủng/chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine chứa thành phần sởi ở tất cả các tỉnh, thành phố và không rõ tiền sử tiêm chủng, chưa từng bị sởi, có nguyện vọng tiêm vaccine có thành phần sởi đảm bảo chính xác, trong đó nêu rõ số đối tượng ở những khu vực có nguy cơ cao.

Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur hướng dẫn các tỉnh, thành phố rà soát, thống kê lại số đối tượng thuộc nhóm từ 11 đến 15 tuổi, trong đó nêu rõ số đối tượng ở những vùng nguy cơ cao; Phối hợp tổ chức triển khai kế hoạch chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi năm 2025 đợt 3…

Dự kiến hơn 3.500 cán bộ, công chức ở Nghệ An dôi dư sau sắp xếp

Nghệ An hiện có 12.721 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, cấp huyện có 2.517 cán bộ, công chức và 1.391 viên chức, cấp xã có 8.813 cán bộ, công chức.

Theo đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2025 vừa được UBND tỉnh Nghệ An thông qua, tỉnh này sẽ giảm từ 412 xuống còn 130 đơn vị hành chính cấp xã.

Theo định hướng chung, khi kết thúc hoạt động chính quyền cấp huyện sẽ chuyển 100% biên chế cấp huyện hiện có để bố trí biên chế cấp xã, trong đó đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp huyện hiện nay được bố trí làm nòng cốt tại các đơn vị cấp xã mới; có thể tăng cường cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh về cấp xã.

Sở Nội vụ Nghệ An ước tính, mỗi đơn vị hành chính cấp xã mới dự kiến sẽ được bố trí 60 cán bộ, công chức (bao gồm biên chế bình quân của mỗi cấp xã khoảng 32 người của khối chính quyền). Như vậy, tổng số cán bộ, công chức cấp xã mới sau sắp xếp sẽ khoảng 7.800 người.

Điều này đồng nghĩa với việc Nghệ An sẽ có khoảng 3.530 cán bộ, công chức dôi dư sau khi sắp xếp. Trước mắt giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức của cấp huyện, cấp xã hiện có để bố trí làm việc tại cấp xã và thực hiện việc rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm trong thời hạn 5 năm cơ bản theo đúng quy định của Chính phủ.

Riêng với 1.391 viên chức cấp huyện, phương án bố trí sẽ theo hướng dẫn của Trung ương. Theo đó, trên cơ sở phương án sắp xếp, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực tại cấp xã mới theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, các địa phương có trách nhiệm bố trí chỉ tiêu biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách trong tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, thực hiện đẩy mạnh tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa bàn.

Đắk Nông: 2 học sinh chết đuối thương tâm trong ao chứa nước

Tối 19-4, thông tin từ UBND xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết địa phương này vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một nhóm bốn học sinh đến tắm tại ao chứa nước của người dân tại thôn Đức Ái, xã Đức Mạnh.

Sau đó, có hai học sinh về trước, còn hai cháu TCH (10 tuổi, ngụ xã Đức Minh), LAK (13 tuổi, ngụ xã Đức Mạnh) tiếp tục chơi đùa.

Khi không thấy K và H trở về, người thân liền đi tìm kiếm. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân phát hiện hai học sinh này đã tử vong dưới ao chứa nước.

Lực lượng chức năng cùng người dân phối hợp đưa thi thể hai học sinh bị nạn lên bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó,chiều 18-4, tại tỉnh Đắk Nông cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai anh em ruột LQHA (9 tuổi) và LQHV (3 tuổi, ngụ xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’lấp) tử vong.

Tạo vỏ bọc doanh nhân thành đạt, giám đốc bắt tay với kế toán lừa đảo 20 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng vừa tiến hành tạm giữ Nguyễn Quyết Thắng, (sinh năm 1974, trú tại tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Chí (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Nguyễn Quyết Thắng là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Thành Tài. Dưới bỏ bọc là một doanh nghiệp thành đạt, giàu có và có mối quan hệ với những người có chức vụ, quyền hạn tại địa phương, từ đầu năm 2024 đến nay, Thắng và kế toán công ty là Nguyễn Văn Chí thực hiện hành vi đưa ra thông tin gian dối để nhiều doanh nghiệp tin tưởng, chuyển tiền từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng để nhận được dự án, gói thầu thi công trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Nhận thấy hành vi của 2 đối tượng có dấu hiệu của tội phạm, ngày 17/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra, làm rõ. Qua thống kê sơ bộ, các đối tượng đã nhận tiền của hơn 10 cá nhân, tổ chức với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Cảnh báo rủi ro khi mua vàng online ở các kênh không chính thức

Trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục thiết lập đỉnh mới, nhu cầu giao dịch vàng của người dân ngày càng gia tăng. Nhiều người đã chuyển sang hình thức mua vàng online qua ứng dụng của các ngân hàng và doanh nghiệp kinh doanh vàng để tránh cảnh xếp hàng chen lấn. Tuy nhiên, không ít trường hợp gặp khó khi giao dịch qua ứng dụng chính thống này, từ đó chuyển sang mua vàng qua mạng xã hội mà không lường trước những rủi ro pháp lý và nguy cơ mất tiền.

Hiện nay, các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank và các công ty vàng bạc đá quý như DOJI, SJC… đều đã triển khai ứng dụng giao dịch vàng online. Theo lý thuyết, người dân có thể đặt mua vàng miếng, vàng nhẫn chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại và nhận vàng trực tiếp tại quầy. Tuy nhiên, không ít người dùng phản ánh rằng quá trình giao dịch không hề dễ dàng.

Chị Phạm Thu Thủy (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Tôi tải app mua vàng của ngân hàng, nhưng mỗi khi đặt mua thì đều nhận được thông báo đã hết khối lượng đăng ký trong ngày. Giá vàng thì biến động theo phút, nên không thể chờ đến ngày hôm sau để mua theo giá mong muốn."

Tương tự, chị Nguyễn Thu Hà (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng chia sẻ: "Nhiều thời điểm giá vàng tăng mạnh, các ứng dụng còn bị quá tải, rất khó giao dịch".

Lý giải về tình trạng này, giới chuyên gia cho rằng số lượng vàng phân phối online mỗi ngày có hạn và hệ thống công nghệ chưa đủ mạnh để đáp ứng lượng truy cập lớn cùng lúc.

Chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu đánh giá, trong thời đại công nghệ số, việc giao dịch vàng online là xu hướng tất yếu. Để thúc đẩy kênh giao dịch vàng trực tuyến, các tổ chức tài chính cần đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ, đồng thời đề xuất Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sớm hoàn thiện hành lang pháp lý cho giao dịch vàng online, tương tự như với chứng khoán hay ngoại tệ. Bên cạnh đó, cần xây dựng một hệ thống giao nhận vàng có độ phủ rộng, giúp người mua dễ dàng lựa chọn điểm nhận vàng, giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết, rút ngắn thời gian giao dịch và tăng độ an toàn.

Trong khi các kênh mua vàng chính thống khó tiếp cận, nhiều người dân đã chuyển hướng sang các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… để mua bán vàng. Tuy nhiên, phương thức này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLaw cảnh báo: "Việc mua vàng online chỉ hợp pháp nếu thực hiện qua các đơn vị được cấp phép bởi Ngân hàng Nhà nước. Nếu thực hiện trên các nền tảng không rõ nguồn gốc, người dân rất dễ bị lừa, mất tiền mà không nhận được vàng hoặc nhận vàng kém chất lượng".

Ông Hà nhấn mạnh, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ thông tin về các đơn vị giao dịch, đảm bảo sàn có giấy phép hoạt động, chế độ bảo mật thông tin tốt và cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Liên quan đến biến động trên thị trường vàng gần đây, tại báo cáo gửi Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước cho biết, giá vàng tăng cao là diễn biến chung của cả thị trường quốc tế lẫn trong nước, tuy nhiên, chênh lệch giữa trung bình giá mua, bán vàng trong nước và giá thế giới đã giảm đáng kể so với thời điểm năm 2024, từng có thời điểm chênh lệch lên mức cao nhất trong năm 2024 khoảng 18 triệu đồng/lượng, tương đương 25%, đến nay còn khoảng 2-4 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 3-5%, nhiều thời điểm giá mua vàng miếng SJC thấp hơn giá vàng quốc tế quy đổi. Diễn biến này cho thấy với những biện pháp quản lý thị trường vàng thời gian qua, chênh lệch giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới quy đổi được kiểm soát trong biên độ phù hợp.

Về quản lý thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước cho hay đã có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai quản lý thị trường vàng trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Đồng thời, sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động quản lý kinh doanh vàng, trong đó trọng tâm là tổng kết Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng để đề xuất, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ngày 18/4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về diễn biến giá vàng trong nước. Trong đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan theo dõi sát tình hình và diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ, ngoại hối, thị trường vàng trong nước và quốc tế để khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp theo quy định để ổn định thị trường vàng; tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, không để xảy ra việc trục lợi, thao túng, làm giá, đầu cơ... trên thị trường vàng theo đúng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 1483/VPCP-KTTH ngày 04/4/2025; chủ động thực hiện ngay các biện pháp thông tin truyền thông để ổn định tâm lý xã hội.

Cập nhật lúc 9h10 sáng 19/4, giá vàng bán ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC được niêm yết ở mức 113,5 - 117,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với mức giá kỷ lục chiều qua, giá vàng SJC đã giảm mạnh tới 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong tuần vừa qua, giá vàng SJC bán ra đã lập đỉnh ở mức 120 triệu đồng/lượng, tăng tới 13 triệu đồng/lượng so với thời điểm mở bán ngày đầu tuần 14/4. Đáng chú ý, chỉ riêng trong ngày 16/4, giá vàng đã tăng tới 7,5 triệu đồng/lượng./.

Hơn 23 triệu người Mỹ đối diện kịch bản động đất đáng sợ ở California

Mô phỏng từ USGS cho thấy trận động đất mạnh 7,8 độ liên quan tới đường đứt gãy Elsinore có thể ảnh hưởng tới hơn 23 triệu người Mỹ trong tương lai.

Đứt gãy Elsinore là một nhánh của đứt gãy San Andreas nổi tiếng, trải dài hơn 160 km qua Nam California, từ biên giới Mỹ - Mexico, qua các hạt San Diego và Riverside, và lên tới Los Angeles.

Viện Công nghệ California lưu ý Elsinore, chỉ cách hạt San Diego 24 km, là một trong những vùng đứt gãy lớn nhất ở Nam California. Mặc dù đứt gãy này khá yên ắng trong suốt thời gian qua, nhà địa chấn học Lucy Jones cảnh báo Elsinore có khả năng gây ra một trận động đất mạnh tới 7,8 độ.

Lần cuối cùng đứt gãy Elsinore gây động đất lớn trên 6 độ là vào năm 1910. Dữ liệu từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) và Trung tâm Động đất Nam California cho thấy những sự kiện tương tự xảy ra mỗi 100-200 năm.

"Đứt gãy Elsinore là một trong những rủi ro lớn ở Nam California" - bà Jones chia sẻ sau trận động đất mạnh 5,2 độ ở San Diego hôm 14-4 - "Vài năm trở lại đây, chúng ta chứng kiến nhiều sự kiện rung lắc rõ rệt hơn so với những thập niên trước".

Tiến sĩ Jones xác nhận trận động đất hôm 14-4 ở California liên quan tới hoạt động địa chất ở đường đứt gãy Elsinore. "Elsinore giống em gái của San Andreas" - bà giải thích.

Chuyên gia cảnh báo một khi có động đất dọc theo Elsinore, thiệt hại có thể lan rộng đến tận Los Angeles - nơi sinh sống của gần 4 triệu người.

Năm 2017, USGS mô phỏng trận động đất mạnh 7,8 độ dọc theo đứt gãy Elsinore, kéo dài về phía tây bắc và nối vào đứt gãy Whittier, gần Los Angeles. Dựa trên thang đo Mercalli (MMI), họ dự đoán MMI tại Los Angeles đạt 7,5 - 9,0, gần mức cao nhất, nên thương vong và thiệt hại đáng kể.

Ở San Diego, trận động đất giả định sẽ đạt MMI từ 4,0 - 6,5, gây ra chấn động mạnh, nứt tường, đổ ống khói,... Song dự báo cho thấy tình hình ở San Diego có thể kiểm soát được, với nguy cơ thương vong trên diện rộng thấp.

Các thành phố xa về phía Đông như Las Vegas sẽ cảm thấy rung lắc vừa phải nhưng vẫn ảnh hưởng nhẹ, đạt MMI là 4,5. Lực địa chấn cũng lan về phía bắc, đến các thành phố như Santa Barbara, Bakersfield và Fresno. Toàn khu vực có khoảng 23 triệu dân.

Trong khi đó, trận động đất giả định gần 8,0 độ dọc theo đứt gãy San Andreas có thể cướp đi sinh mạng của 1.800 người và khiến 50.000 người bị thương trên toàn California. Đứt gãy San Andreas chạy qua các thành phố lớn như San Francisco, San Bernardino và Palmdale cũng như gần Los Angeles và Palm Springs.

San Andreas là nguyên nhân gây ra thảm kịch ở San Francisco năm 1906, khiến 80% thành phố bị phá hủy và hơn 3.000 người thiệt mạng./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 12/5/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus.

Điểm sự kiện từ ngày 5/5 đến ngày 11/5/2025

Từ ngày 5/5 đến ngày 11/5/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.

Tin 24h ngày 10/5/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bố đường bay thẳng Hà Nội - Moskva tại Liên bang Nga.

Tin 24h ngày 9/5/2025

Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941 - 1945) diễn ra trên Quảng trường Đỏ lúc 10h (giờ Mátxcơva, tức 14h, giờ Hà Nội) với sự tham gia của hơn 9.000 quân nhân, 70 hệ thống vũ khí và máy bay.

Tin 24h ngày 06/5/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan.

Tin bài khác

Điểm sự kiện từ ngày 28/4 đến ngày 4/5/2025

Điểm sự kiện từ ngày 28/4 đến ngày 4/5/2025

Từ ngày 28/4 đến ngày 4/5/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Tin 24h ngày 04/5/2025

Tin 24h ngày 04/5/2025

Tổng thống Sri Lanka Kumara Dissanayaka bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.
Tin 24h ngày 2/5/2025

Tin 24h ngày 2/5/2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 2/5/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường phối hợp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả.
Tin 24h ngày 30/4/2025

Tin 24h ngày 30/4/2025

Màn trình diễn bay thả cờ, thả bẫy nhiệt, các khối diễu binh, diễu hành, không khí sôi động và phấn khởi của người dân TPHCM nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào sáng 30/4 đã để lại ấn tượng sâu sắc.
Điểm sự kiện từ ngày 21/4 đến ngày 27/4/2025

Điểm sự kiện từ ngày 21/4 đến ngày 27/4/2025

Từ ngày 21/4 đến ngày 27/4/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] - Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân

[Infographic] - Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân

Thời gian qua, chương trình "Bình dân học AI" đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao ...
[Photo] Người dân Thái Nguyên hướng về ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước

[Photo] Người dân Thái Nguyên hướng về ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước

Sáng ngày 30/4, nhiều địa điểm ở TP Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động hưởng ứng không khí của Đại lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước.
[Photo] Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025'

[Photo] Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025'

Tối ngày 28/4, Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025' đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP. Thái Nguyên).
[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

Tối 26/4, tại Quảng trường Vạn Xuân, TP Phổ Yên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên năm 2025 với chủ đề “Trải nghiệm xứ Trà đậm đà ...
"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

Ngày 27/4, Gameshow “Sau giờ tan ca” năm 2025 dành cho công nhân, người lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức ghi hình và sẽ phát sóng số 5 trong Tháng Công nhân năm 2025. ...
Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Ngày 26-4, tại Khu Du lịch Hồ Núi Cốc, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với UBND ...
[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), những ngày này, khắp các tuyến phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái ...