Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Bình dân học AI
Chiều 28/3, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch UBND tỉnh đã dự HN sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Bình dân học AI tỉnh Thái Nguyên.
Chiều 28/3, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch UBND tỉnh đã dự HN sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Bình dân học AI tỉnh Thái Nguyên.
Chiều 28/3, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch UBND tỉnh đã dự HN sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Bình dân học AI tỉnh Thái Nguyên.
Trên cơ sở xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển, những năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh và hỗ trợ của ngành KH&CN; nhiều đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh đã có sự đầu tư đúng hướng đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nhiều mô hình nghiên cứu ứng dụng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của đơn vị và được nhân rộng tại các địa phương.
Chiều 28/3, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch UBND tỉnh đã dự HN sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Bình dân học AI tỉnh Thái Nguyên.
Trên cơ sở xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển, những năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh và hỗ trợ của ngành KH&CN; nhiều đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh đã có sự đầu tư đúng hướng đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nhiều mô hình nghiên cứu ứng dụng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của đơn vị và được nhân rộng tại các địa phương.
Trên cơ sở xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển, những năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh và hỗ trợ của ngành KH&CN; nhiều đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh đã có sự đầu tư đúng hướng đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nhiều mô hình nghiên cứu ứng dụng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của đơn vị và được nhân rộng tại các địa phương.
Ngày 20- 3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên phối hợp Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” tại trường THPT Phú Bình, huyện Phú Bình.
Sáng 18/3, TTCP Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và trực tuyến với điểm cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cùng 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự phiên họp tại điểm cầu Thái Nguyên có Đ/c Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.
Giờ đây, việc giải quyết thủ tục hành chính nói chung và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai không còn là nỗi lo của người dân và doanh nghiệp. Với hệ thống dịch vụ công trực tuyến và quy trình thực hiện tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Lương thì người dân đã tiết kiệm được thời gian, công sức và không phải đi lại nhiều.
20 năm gắn bó với những công trình bê tông cốt thép, anh Đinh Xuân Lợi (phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) từng nghĩ cuộc đời mình sẽ gắn chặt với những tòa nhà mọc lên từ bàn tay thợ xây. Thế nhưng, ở tuổi gần 50, khi nhiều người đã yên vị với sự nghiệp, anh lại quyết định rẽ ngang sang lĩnh vực nông nghiệp với mô hình trồng hoa lan ứng dụng công nghệ cao. Đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn TP Sông Công mang lại hướng đi mới cho lĩnh vực nông nghiệp của địa phương.
Thúc đẩy đối mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành chăn nuôi để hướng đến phát triển chăn nuôi xanh, chăn nuôi tuần hoàn, nâng cao giá trị ngành chăn nuôi” là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đột phá phát triển khoa học công nghệm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành nông nghiệp và môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi tỉnh Thái Nguyên diễn ra vào sáng 13/3. Tham dự hội nghị có đại diện Cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội chăn nuôi Việt Nam, các sở ban ngành liên quan và một số hợp tác xã, trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
“Đẩy mạnh ứng dựng và đổi mới công nghệ, xây dựng các nền tảng số để hỗ trợ quản lý và điều hành hoạt động vận tải hiệu quả hơn” là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số do Sở Xây dựng Thái Nguyên tổ chức sáng 12/3. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Cục Đường bộ, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và lãnh đạo Sở Xây dựng một số tỉnh, thành trong cả nước.
Tự động hóa không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu tất yếu trong sản xuất hiện đại. Trong bối cảnh đó, thay vì lo ngại về sự thay thế của máy móc công nghệ, việc trang bị kỹ năng phù hợp chính là giải pháp giúp người lao động tìm được chỗ đứng vững chắc trong thị trường lao động ngày càng khắt khe.
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX. Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên đã bám sát định hướng về giải pháp phát triển Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo để triển khai thực hiện. Kết quả đạt được của năm 2024 có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
“ Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giảng dạy – nghiên cứu, hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực y tế” là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc tại Hội nghị đổi mới sáng tạo, ứng dụng Khoa học Công nghệ, chuyển đổi số trong đào tạo nhân lực y tế và kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam do trường Đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên tổ chức chiều 24/2. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ GD và ĐT, Bộ Y tế, các Sở ban ngành, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
Sở LĐTB&XH tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn đào tạo học viên nòng cốt cấp tỉnh chương trình “Bình dân học AI” với trên 300 học viên là cán bộ, CCVC đến từ các sở, ban, ngành của tỉnh.
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 01 ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đối số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2030, ngành Y tế đã chủ động tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 157 về việc thông qua Đề án “Phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025”. Đến nay, việc thực hiện Đề án đã đạt những kết quả rất tích cực, đây là tiền đề quan trọng để y tế tỉnh Thái Nguyên hướng tới một nền y tế hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả.
Sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, một cô gái trẻ có cơ duyên với Thái Nguyên anh hùng, đã chọn mảnh đất này để sinh sống và lập nghiệp. Nhận thấy giá trị của sâm bố chính, là dòng sâm quý xưa dùng để tiến vua, lại phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng nơi đây, chị Nguyễn Thị Bình - Giám đốc HTX Nông nghiệp dược liệu Thiên Phúc đã mạnh dạn chọn sâm bố chính sẽ là cây khởi nghiệp của mình để lan tỏa giá trị sản phẩm cây dược liệu quý đến với cộng đồng. Hãy cùng gặp gỡ với cô gái được mọi người gọi với cái tên yêu thương “Bình Sâm” trong Khởi nghiệp ngay hôm nay của Đài PT-TH Thái Nguyên.
“Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp - Sáng tạo TUEBA năm 2024”. Một sân chơi bổ ích dành cho sinh viên và thanh niên, khuyến khích tinh thần sáng tạo, tư duy đột phá, và khơi dậy đam mê khởi nghiệp đã được Trường ĐHKT&QTKD phối hợp với Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Sở KHCN tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Cuộc thi không chỉ hỗ trợ các bạn sinh viên, thanh niên có cơ hội hiện thực hóa những ý tưởng kinh doanh mới mẻ, phát triển kỹ năng khởi nghiệp, mà còn xây dựng mạng lưới kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy tinh thần doanh nhân trong cộng đồng.
Nhắc đến Thái Nguyên là nhắc đến những địa danh gắn liền với những chiến tích lịch sử với rất nhiều danh thắng tuyệt đẹp và những vùng chè xanh ngút tầm mắt. Thái Nguyên còn được biết đến là tỉnh đứng thứ 3 cả nước về giáo dục khi có số lượng lớn các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Những tưởng những thế mạnh đó không có nhiều sự liên kết, thế nhưng trong thời gian gần đây bằng sự đổi mới sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, rất nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên đã cùng nhau khởi nghiệp trong rất nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực du lịch, một lĩnh vực có rất nhiều khó khăn với mức độ cạnh tranh cao. Trong chương trình khởi nghiệp ngay hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một dự án đã đạt được giải nhất tại cuộc thi quốc tế ECOViP BootCamp được tổ chức Philippines.