Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 24/4/2025

Việt Nam
Chủ tịch nước Lương Cường đến Viêng Chăn, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Lào.
aa
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường đến sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 15h ngày 24/4, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào từ 24 - 25/4 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith.

Đón Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay Wattay có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Khemmani Pholsena; Đô trưởng Viêng Chăng Atsaphangthong Siphandone; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; cùng một số lãnh đạo các đơn vị Bộ Ngoại giao Lào.

Đại sứ Việt Nam Nguyễn Minh Tâm cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cũng có mặt tại sân bay đón Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Trong không khí thắm đậm tình hữu nghị, đại diện kiều bào và lưu học sinh Việt Nam tại Lào cũng như đông đảo các cháu học sinh và người dân Lào cầm quốc kỳ hai nước chào mừng Chủ tịch nước và đoàn tại sân bay.

Chuyến thăm Lào lần này của Chủ tịch nước Lương Cường diễn ra vào thời điểm hai nước đang triển khai mạnh mẽ Nghị quyết của mỗi Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng đáng tự hào; mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào đang phát triển hết sức tốt đẹp, các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, các Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ đang được hai bên tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Chuyến thăm không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, mà còn là dịp để hai bên trao đổi tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước, tình hình thế giới, khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Đồng thời đánh giá việc triển khai quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua, trao đổi các biện pháp để thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Dự kiến trong thời gian thăm Lào, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dự Lễ đón chính thức, hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, cũng như cùng chứng kiến Lễ ký văn kiện hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch nước cũng sẽ có các cuộc hội kiến với Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Lào; thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào; dự chiêu đãi chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; dự buổi Giao lưu hữu nghị Việt - Lào; thăm Đại sứ quán Việt Nam; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào và một số hoạt động quan trọng khác.

Bảo hiểm xã hội: Phê duyệt lệnh chuyển khoản chi trả lương hưu tháng 5 chậm nhất vào ngày 24/4

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, hơn 3,3 triệu người thụ hưởng chính sách trong cả nước sẽ lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của kỳ chi trả tháng 5/2025 sớm hơn thường lệ. Hiện công tác rà soát đang được hoàn tất.

Cụ thể, đối với chi trả tiền mặt, BHXH các tỉnh, khu vực phối hợp với cơ quan bưu điện rà soát lịch chi trả, đảm bảo hoàn thành trong thời gian quy định và chuyển kinh phí kịp thời trước ngày 24/4/2025.

Đối với chi trả qua tài khoản cá nhân, việc lập và phê duyệt lệnh chi điện tử cũng được hoàn thành chậm nhất vào ngày 24/4/2025, với thời gian chi trả cụ thể cho từng khu vực. BHXH Việt Nam cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình chi trả, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH sớm hơn thường lệ thể hiện sự quan tâm kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, cùng sự chỉ đạo chủ động, tích cực của Bộ Tài chính, nỗ lực của BHXH Việt Nam trong trong bối cảnh tinh giản, sắp xếp bộ máy nhằm đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của nhân dân.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chỉ đạo BHXH Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5/2025 sớm hơn so với thường lệ. Quyết định này được đưa ra trước thềm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui đón các sự kiện trọng đại của đất nước mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ đến công tác an sinh xã hội, nhất là việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các thế hệ lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, người có công đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng.

BHXH Việt Nam đã khẩn trương tập trung nguồn lực sẵn sàng triển khai việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của kỳ tháng 5/2025 từ ngày 25 đến 28/4/2025, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đúng người thụ hưởng.

Toàn hệ thống BHXH Việt Nam quyết tâm thực tốt việc chi trả này, phấn đấu hoàn thành xong trước thời gian yêu cầu, nhất là với người thụ hưởng qua tài khoản cá nhân.

Giá vàng sáng 24/4 bật tăng trở lại, vượt mức 121 triệu đồng/lượng

Chú thích ảnh
Giá vàng sáng 24/4 bật tăng trở lại, vượt mức 120 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 118,5-121,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào, bán ra so với giá chốt phiên ngày hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn trơn giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu ở mức 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào, bán ra so với giá chốt phiên ngày hôm qua.

Trong khi đó, tại Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, nhẫn tròn trơn giao dịch quanh mức 113,5-116,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Còn tại Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý, vàng nhẫn giao dịch ở mức 114,5-117,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Các chuyên gia tài chính lưu ý người mua vàng thời điểm này cần theo dõi sát thị trường trước khi quyết định mua vào, vì hiện nay giá vàng rất khó dự báo, chênh lệch mua vào-bán ra ở mức cao, đẩy rủi ro về phía người mua vàng. Bên cạnh đó, khi nhu cầu mua vàng tăng, số lượng bán có hạn, sẽ xuất hiện tình trạng lừa đảo, bán vàng giả để trục lợi.

Rạng sáng 24/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới có lúc giảm về mức 3.283 USD/ounce sau đó bật tăng lên mức 3.362 USD/ounce vào lúc 9 giờ. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới có giá khoảng 106 triệu đồng/lượng.

Vào đầu tuần này, giá vàng thế giới đã thiết lập đỉnh lịch sử 3.500 USD/ounce sau đó nhanh chóng giảm mạnh do xu hướng chốt lời và những dấu hiệu cho thấy căng thẳng thương mại Mỹ-Trung có thể hạ nhiệt. Điều này tác động tích cực đến thị trường chứng khoán và đồng USD, gây áp lực lên đà tăng của vàng.

Tính chung từ đầu năm 2025 đến nay, vàng đã tăng hơn 26%, nhờ hoạt động mua vào của các Ngân hàng Trung ương, lo ngại về chiến tranh thuế quan và nhu cầu đầu tư mạnh mẽ.

Mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ mạnh triển vọng tăng trưởng của Mỹ và toàn cầu trong năm nay; nguyên nhân chính đến từ chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những lo ngại tăng trường toàn cầu chậm lại dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ vào vàng.

Giá xăng dầu “đảo chiều” tăng trở lại từ 15h chiều 24/4

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 24/4. Theo đó, giá các loại nhiên liệu gồm xăng RON95, E5RON92, dầu điêzen, dầu hỏa đã “đảo chiều” tăng trở lại sau 2 kỳ liên tiếp giảm giá.

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 19.238 đồng/lít (tăng 740 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 400 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 19.638 đồng/lít (tăng 782 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu điêzen 0.05S không cao hơn 17.524 đồng/lít (tăng 487 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 17.715 đồng/lít (tăng 531 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 16.524 đồng/kg (tăng 564 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 17 phiên điều chỉnh, trong đó xăng RON 95 tăng 9 lần, giảm 8 lần; dầu điêzen có 8 lần tăng, 8 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 17/4/2025 - 23/4/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: EIA đưa ra thông tin dự trữ dầu thô của Mỹ tăng, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất giảm; Mỹ thay đổi các mức thuế đối với hàng hóa của các đối tác thương mại; sản lượng dầu của OPEC+ dự kiến tăng trong thời gian tới; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên xuống tùy vào mặt hàng nhưng xu hướng chung là tăng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 17/4/2025 và kỳ điều hành ngày 24/4/2025 là 75,975 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,759 USD/thùng, tương đương tăng 5,21%); 77,373 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,703 USD/thùng, tương đương tăng 5,03%); 81,263 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,645 USD/thùng, tương đương tăng 3,36%); 80,903 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,383 USD/thùng, tương đương tăng 3,03%); 440,405 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 17,857 USD/tấn, tương đương tăng 4,23%).

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Giá điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00 ngày 24/4/2025.

Lâm Đồng: Tìm kiếm ông lão 80 tuổi bị nước cuốn mất tích trong trận mưa lớn

Sáng 24/4, lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) và người thân tiếp tục tìm kiếm ông Hoàng Thanh (80 tuổi, ngụ đường Hai Bà Trưng, Phường 6, thành phố Đà Lạt) bị nước cuốn mất tích trong trận mưa lớn chiều 23/4.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 23/4, tại địa bàn thành phố Đà Lạt xuất hiện trận mưa rất lớn khiến nước suối Tô Ngọc Vân (thượng lưu của suối Cam Ly, chảy qua khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt) dâng cao. Vào thời điểm nay, ông Hoàng Thanh không may trượt chân và bị dòng nước cuốn trôi, mất tích. Một người dân chứng kiến vụ việc nhưng không thể giải cứu do dòng nước lớn, chảy xiết.

Sau khi phát hiện vụ việc, người nhà nạn nhân cùng lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm dọc suối Tô Ngọc Vân và khu vực hạ lưu nhưng vẫn chưa có kết quả.

Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai, mở rộng xuống khu vực xã Tà Nung (thành phố Đà Lạt) và huyện Lâm Hà.

Cũng trong chiều qua, trận mưa lớn còn gây thiệt hại cho một số vườn hoa, cây cảnh trong nhà kính của người dân thành phố Đà Lạt. Theo cảnh báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng, chiều 23/4, tại nhiều khu vực thuộc thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Di Linh có nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối nhỏ và sạt lở đất, sụt lún, gây thiệt hại về tài sản, môi trường, cơ sở hạ tầng.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 3 người bị thương

Chú thích ảnh
Vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe, trong đó có 2 xe ô tô khách. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin từ Đội vận hành số 1 (VECS), Trung tâm Điều hành cao tốc Nội Bài - Lào Cai, vào hồi 13 giờ 15 phút ngày 24/4, tại Km 154+900 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận xã Tân Hợp, huyện Văn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe ô tô.

Cụ thể, vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe gồm: Xe tải biển kiểm soát 49H-01357, hai xe ô tô khách lần lượt biển kiểm soát 29H-918.19, 29K-032.50 và xe đầu kéo biển biển soát 34E-008.41.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, 4 xe bị hư hỏng và gây tắc đường cục bộ. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời không mưa, các phương tiện đang dừng, đỗ do nhà thầu thi công thảm đường.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội vận hành số 1 (VECS), Trung tâm Điều hành cao tốc Nội Bài - Lào Cai nhanh chóng tiếp cận hiện trường và phối hợp với cơ quan chức năng đảm bảo an toàn giao thông. Hiện lực lượng chức năng đã thông một làn xe.

Lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hàng chục nghìn người đổ về Vatican tiễn biệt Giáo hoàng Francis

Chú thích ảnh
Khách viếng tập trung trước quảng trường San Pietro để viếng Giáo hoàng Francis. Ảnh: Thanh Hải/PV TTXVN tại Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, chỉ trong ngày 23/4, khoảng 20.000 người từ khắp nơi trên thế giới đã xếp hàng nhiều giờ dưới ánh nắng Mặt Trời nóng bỏng tại Quảng trường Thánh Peter để bày tỏ lòng thành kính với Giáo hoàng Francis.

Sáng 23/4, thi hài của Giáo hoàng Francis quàn trong quan tài đã được qua Quảng trường Thánh Peter để vào Vương cung thánh đường. Hộ tống đoàn rước là các vệ binh Thụy Sĩ của Vatican, trong trang phục truyền thống màu đỏ, xanh và vàng, cùng các hồng y mặc trang phục màu đỏ và trắng và một đám đông lớn đứng phía sau.Thi hài của Giáo hoàng Francis được đặt tại Vương cung thánh đường Thánh Peter. Thời gian viếng sẽ kéo dài đến tối 25/4.

Chỉ vài ngày trước, Giáo hoàng Francis cũng đi qua Quảng trường Thánh Peter trên xe giáo hoàng, trước khi xuất hiện trên ban công trung tâm của Vương cung thánh đường để ban phước lành cho đám đông tụ tập trong thánh lễ Chủ nhật Phục sinh.

Giáo hoàng Francis, người đứng đầu của 1,4 tỷ người Công giáo trên thế giới, đã yêu cầu các nghi thức lễ tang đơn giản. Dù vậy, trên thực tế, đám rước đã diễn ra rất trang trọng. Những người chờ đợi vào viếng Giáo hoàng đã xếp hàng dài dọc theo con đường dẫn đến Vatican dù trời nắng nóng.

Sau khoảng 4 giờ xếp hàng để được bước qua cánh cửa đồng lớn và vào bên trong vương cung thánh đường, những người hành hương lặng lẽ chậm bước về phía bàn thờ để bày tỏ lòng thành kính với Giáo hoàng Francis.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Laura nhấn mạnh rằng Giáo hoàng Francis là một người đặc biệt, không chỉ đối với người Công giáo mà còn với tất cả mọi người. Bà nói "Giáo hoàng Francis là một người khiêm nhường. Hôm nay, mặc dù không hẹn trước song chúng tôi có mặt tại đây đều chung một mong muốn là gửi lời chào tạm biệt tới Giáo hoàng. Tại quảng trường này, chúng ta thực sự có thể cảm nhận được cảm xúc tiếc nuối về sự ra đi của Giáo hoàng”.

Về phần mình, anh Ricardo bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với Giáo hoàng Francis. Theo anh, dù một người không theo đạo Thiên Chúa, vẫn có thể cảm nhận được sự tinh tế và phẩm chất đáng quý nơi vị Giáo hoàng. Anh mô tả Giáo hoàng như một tấm gương về hòa bình, tình yêu thương, lòng khiêm nhường và tinh thần đoàn kết.

Trong khi đó, du khách Aleksandra đến từ Đức, bày tỏ niềm xúc động khi có mặt tại Quảng trường Thánh Peter trong khoảnh khắc đặc biệt này để tiễn biệt Đức Giáo hoàng, để bày tỏ lòng tôn kính dành cho Giáo hoàng Francis.

Lễ tang của Giáo hoàng Francis sẽ diễn ra tại Quảng trường Thánh Peter vào sáng 26/4. Tham dự lễ tang có nhiều nhà lãnh đạo thế giới và hoàng gia, trong đó có Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hoàng tử Anh William. Sau đó, Giáo hoàng Francis sẽ được chôn cất tại Vương cung thánh đường Thánh Santa Maria Maggiore ở khu phố Esquilino của Rome, phá vỡ truyền thống lâu đời của Vatican.

Khi các nghi thức lễ tang đang diễn ra, tối 23/4, 103 hồng y đã họp và nhất trí để tang Giáo hoàng Francis 9 ngày kể từ ngày tang lễ. Do vậy mật nghị hồng y - quá trình bầu cử bí mật để chọn ra một giáo hoàng mới - dự kiến sẽ không bắt đầu trước ngày 5/5 tới.

Trân trọng vai trò của Giáo hoàng Francis trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Vatican

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chủ trì họp báo. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Việt Nam trân trọng vai trò của Giáo hoàng Francis trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Vatican cũng như trong các chỉ dẫn, khuyến nghị khuyến khích chức sắc, tu sĩ, đồng bào công giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chiều 24/4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Giáo hoàng Francis qua đời, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Ngay sau khi nhận được tin Giáo hoàng Francis qua đời, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi lời chia buồn đến Tòa thánh.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Tòa thánh Vatican, tới cộng đồng Công giáo trên toàn thế giới và toàn thể Giáo hội Công giáo Việt Nam trong và ngoài nước. Và Việt Nam trân trọng vai trò của Giáo hoàng Francis trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Vatican cũng như trong các chỉ dẫn, khuyến nghị khuyến khích chức sắc, tu sĩ, đồng bào công giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

* Ngày 21/4, Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Francis, nhà lãnh đạo Mỹ Latinh đầu tiên của Giáo hội Công giáo La Mã, đã qua đời ở tuổi 88 sau thời gian điều trị viêm phổi nghiêm trọng.

Ông Jorge Mario Bergoglio, người Argentina, được bầu làm Giáo hoàng vào ngày 13/3/2013, được biết đến là người không ngừng thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo và hòa bình, đứng về phía người nghèo, người bị thiệt thòi, người di cư. Giáo hoàng ra đi chỉ một ngày sau lễ Phục sinh, khi ông xuất hiện trên ban công tại Vương cung thánh đường Thánh Peter./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 12/5/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus.

Điểm sự kiện từ ngày 5/5 đến ngày 11/5/2025

Từ ngày 5/5 đến ngày 11/5/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.

Tin 24h ngày 11/5/2025

* Công điện của Thủ tướng về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, biên chế giáo viên.

Chuyện trồng rau ở Trường Sa

Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thiếu nước ngọt, thiếu nguồn đất màu, lại thường xuyên bị ảnh hưởng bởi độ mặn cao và gió lớn, công tác tăng gia sản xuất trên đảo tưởng chừng sẽ rất khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Trường Sa luôn tìm tòi sáng tạo, tích cực tăng gia sản xuất, bảo đảm khẩu phần rau xanh trong bữa ăn của bộ đội.

Tin 24h ngày 10/5/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bố đường bay thẳng Hà Nội - Moskva tại Liên bang Nga.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 9/5/2025

Tin 24h ngày 9/5/2025

Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941 - 1945) diễn ra trên Quảng trường Đỏ lúc 10h (giờ Mátxcơva, tức 14h, giờ Hà Nội) với sự tham gia của hơn 9.000 quân nhân, 70 hệ thống vũ khí và máy bay.
Tin 24h ngày 8/5/2025

Tin 24h ngày 8/5/2025

TikToker Lê Việt Hùng bị bắt
Tin 24h ngày 7/5/2025

Tin 24h ngày 7/5/2025

71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"
Tin 24h ngày 06/5/2025

Tin 24h ngày 06/5/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan.
Tin 24h ngày 05/5/2025

Tin 24h ngày 05/5/2025

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể vào hôn nay (5/5), dự kiến bế mạc vào ngày 30/6, theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] - Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân

[Infographic] - Cảnh báo tình trạng lợi dụng nhóm hỗ trợ “Bình dân học AI” để lừa đảo, trục lợi cá nhân

Thời gian qua, chương trình "Bình dân học AI" đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao ...
[Photo] Người dân Thái Nguyên hướng về ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước

[Photo] Người dân Thái Nguyên hướng về ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước

Sáng ngày 30/4, nhiều địa điểm ở TP Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động hưởng ứng không khí của Đại lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước.
[Photo] Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025'

[Photo] Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025'

Tối ngày 28/4, Hội chợ triển lãm 'Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2025' đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP. Thái Nguyên).
[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

[Photo] Ấn tượng Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025

Tối 26/4, tại Quảng trường Vạn Xuân, TP Phổ Yên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên năm 2025 với chủ đề “Trải nghiệm xứ Trà đậm đà ...
"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

"Sau giờ tan ca" - Gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực

Ngày 27/4, Gameshow “Sau giờ tan ca” năm 2025 dành cho công nhân, người lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức ghi hình và sẽ phát sóng số 5 trong Tháng Công nhân năm 2025. ...
Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Ngày 26-4, tại Khu Du lịch Hồ Núi Cốc, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với UBND ...
[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), những ngày này, khắp các tuyến phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái ...