Sputnik dẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên An Tong Chun nhấn mạnh: “Triều Tiên đang phải đối mặt với thách thức liên quan đến sự tồn vong của mình. Chúng tôi có thể bị Mỹ hủy diệt. Lịch sử cho thấy chúng tôi cần bảo vệ chương trình hạt nhân của mình nhằm bảo đảm nền độc lập của Triều Tiên”.

trieu tien tuyen bo phat trien hat nhan ten lua la de doi pho voi my
Một vụ phóng tên lửa Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Quan chức Triều Tiên này cũng lên tiếng kêu gọi Mỹ cần chấm dứt chính sách thù địch nhằm vào Triều Tiên và khẳng định, ngay cả việc “đề cập đến” khả năng đàm phán về những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cũng là “bất khả thi”.

Những tuyên bố của ông An Tong Chun được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc ngày hôm nay (16/10) tiến hành các cuộc tập trận chung. Trước đó, Mỹ cũng đã điều máy bay ném bom hạt nhân chiến lược B-1B Lancer bay qua bán đảo Triều Tiên cũng như phóng thử các tên lửa đối đất. Ngoài ra, Mỹ cũng điều tàu ngầm hạt nhân USS Michigan đến cảng Busan của Hàn Quốc.

Trước những động thái này của Mỹ, Triều Tiên lên tiếng cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc “đang tìm cách kích hoạt một cuộc chiến hạt nhân nhằm vào Triều Tiên” và cho rằng, việc Mỹ điều máy bay ném bom hạt nhân chiến lược B-1B Lancer và tàu ngầm hạt nhân USS Michigan đến bán đảo Triều Tiên là “hành vi khiêu khích quân sự đầy bất cẩn”. Truyền thông Triều Tiên cũng tuyên bố nước này đang chuẩn bị tiến hành một vụ phóng tên lửa trong thời gian Mỹ-Hàn tập trận./.

Trần Khánh/VOV.VN