Vùng Idlib, phía Tây Bắc Syria hiện là khu vực đông dân nhất của Syria do lực lượng nổi dậy kiểm soát. Theo Ngoại trưởng Pháp, Idlib đang có khoảng 2 triệu người sinh sống, bao gồm hàng trăm nghìn người Syria mới di tản tới đây.

tin nhap 20180415083054
Pháp cảnh báo thảm hoạ nhân đạo ở thành phố Idlib, Xyria. (Ảnh minh họa: KT)

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp lo ngại một chiến dịch giải phóng nơi đây sẽ gây ra một thảm họa nhân đạo mới. Do đó, ông hi vọng số phận của Idlib sẽ được giải quyết bằng một tiến trình chính trị, bao gồm cả việc giải giáp các tay súng đối lập.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp trước báo giới được đưa ra sau khi một số nguồn tin từ lực lượng đối lập Syria cho biết, Idlib sẽ là mục tiêu tiếp theo sau Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus./.