Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford ngày 7/2 xác nhận đang có các nỗ lực soạn thảo kế hoạch cho một cuộc diễu binh ở thủ đô Washington theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm thủ đô Bangkok của Thái Lan, Tướng Dunford khẳng định: “Tôi có biết về lệnh này của Tổng thống và chúng tôi đang trong giai đoạn soạn thảo kế hoạch sơ bộ để đáp ứng chỉ thị của tổng thống”.

my xac nhan chuan bi dieu binh theo lenh cua tong thong trump
Mỹ hiếm khi tổ chức các cuộc diễu binh dù đây lại là hoạt động thường được tổ chức ở nhiều nước khác. Ảnh: Askideas

Tướng Dunford là sĩ quan cao cấp đầu tiên của Mỹ phát biểu trước công chúng về ý định của Tổng thống Trump muốn có một cuộc diễu binh hoành tráng, điều mà Nhà Trắng cũng xác nhận hôm 6/2.

Ông Trump từng là khách mời danh dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc diễu binh trọng thể được tổ chức hàng năm nhân dip Quốc khánh 14/7. Ông Trump bị thu hút bởi hình ảnh hào hùng của các đoàn quân đại diện cho các quân binh chủng, cùng chiến xa, thiết xa, pháo binh trên đại lộ Champs-Elysees, trong khi trên bầu trời là hàng đoàn máy bay quân sự đủ loại.

Theo tờ Washington Post, trên chuyến bay về Mỹ, Tổng thống Trump đã nói với các phụ tá là phải làm sao có được cuộc diễu binh tương tự ở thủ đô Washington.

Nhiều ý kiến trái chiều

Mong muốn tổ chức một cuộc diễu binh của Tổng thống Trump vấp phải những ý kiến trái chiều ở Mỹ.

Eleanor Holmes Norton, một đại biểu của đảng Dân chủ cho rằng: “Một cuộc diễu binh ở Washington DC sẽ cần phải phong tỏa thủ đô và sẽ tốn không ít tiền của những người đóng thuế Mỹ chỉ để thỏa mãn mong muốn của cá nhân ông Trump”.

Thượng nghị sỹ Mỹ Lindsey Graham, người có tiếng nói quan trọng trong đảng Công hòa dù lên tiếng ủng hộ một cuộc diễu binh, nhưng đó là nếu nó không bao gồm cả việc phô trương vũ khí quân sự.

“Tôi nghĩ một cuộc diễu binh thể hiện sức mạnh quân sự và sự hy sinh của những quân nhân đối với nước Mỹ nên được đánh giá đúng, nó giống như một cách để nói lời cám ơn. Nhưng tôi không thích một cuộc diễu binh phô trương các loại vũ khí”, nghị sỹ Graham nói.

Mỹ cũng hiếm khi tổ chức các cuộc diễu binh dù đây lại là hoạt động thường được tổ chức ở nhiều nước khác để ăn mừng chiến thắng hay để thể hiện sức mạnh quân sự.

Quân đội Mỹ từng tổ chức nhiều cuộc duyệt binh trong Thế chiến thứ 2, nhưng sau đó không tiếp tục hoạt động này do những quan ngại về chi phí tốn kém để vận hành các phương tiện, vũ khí hạng nặng tham gia duyệt binh, cũng như số tiền phải bỏ ra để sửa chữa đường phố bị bánh xích xe tăng phá hủy sau sự kiện.

Các cố vấn của ông Trump được cho là có ý định tổ chức một cuộc duyệt binh theo phong cách Nga và Triều Tiên tại thủ đô Washington D.C. trong lễ nhậm chức của ông hồi tháng 1/2017. Tuy nhiên, sau khi các quan chức quân đội Mỹ góp ý, đội ngũ chuyển giao quyền lực của Trump đã từ bỏ kế hoạch này.

Năm 1991, nhiều xe tăng và hàng nghìn binh sỹ diễu binh qua Wasshington để chào mừng sự kiện vùng Vịnh các lực lượng Iraq lật đổ ông Saddam Hussein. Cuộc diễu binh khi đó có chi phí 12 triệu USD.

Lầu Năm Góc không đưa ra con số ước tính chi phí cho những cuộc diễu binh khác. Tuy nhiên, chắc chắn là phải mất hàng triệu USD. Bên cạnh đó, giới chức Mỹ cũng đanh giá rằng, sẽ là một thách thức về hậu cần khi đưa hàng nghìn binh sỹ, xe tăng hay máy bay tới Washington DC./.