Trong các cuộc hội đàm riêng rẽ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayip Erdogan và Thủ tướng Binali Yildirimthủ đô Ankara, Thủ tướng Đức đánh giá cao nỗ lực rất lớn của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc hạn chế làn sóng di cư vào châu Âu, nhấn mạnh thỏa thuận đã ký với Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 3 năm ngoái cần được duy trì vì lợi ích sống còn của hai bên.

duc se tiep nhan 500 nguoi ti nan tu tho nhi ky moi thang

Người tị nạn chờ được phân phát thức ăn tại một trại tị nạn ở biên giới Serbia. (Ảnh: Reuters)

Theo cam kết đã ký, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm hạn chế người nhập cư bất hợp pháp đổ vào châu Âu qua biển Agean. Đổi lại Liên minh châu Âu viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 6 tỷ euro cùng với một số ưu đãi khác.

Theo số liệu của Cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ khi thỏa thuận được thực thi (tháng 3/2016) số lượng người tị nạn tìm đường đến châu Âu qua Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 86% so với năm 2015. Trong khi đó, Liên minh châu Âu đến nay đã cung cấp 2,2 tỷ euro cho Thổ Nhĩ Kỳ để xây dựng trường học và hỗ trợ nhân đạo cho người tị nạn.

Giới quan sát nhận định, tuyên bố vừa nêu của Thủ tướng Angela Merkel có thể sẽ vấp phải làn sóng giận dữ của người dân cho dù bà đang cố gắng thuyết phục người dân rằng, chính phủ Đức có một kế hoạch dài hạn để giải quyết cuộc khủng hoảng, cũng như làm rõ những giới hạn mà nước Đức có thể chấp nhận được./.