Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC), nước này ghi nhận 1.022 ca mắc sởi kể từ đầu năm. Đến nay dịch đã lan sang 28 bang và được coi là tồi tệ nhất kể từ năm 1992. Nguyên nhân chính khiến dịch lây lan là do các bậc cha mẹ từ chối cho con đi tiêm phòng và một số người tin rằng, tiêm chủng phòng chống sởi có thể gây một số bệnh như tự kỷ.

dich soi o my tiep tuc lay lan voi hon 1000 ca
Dịch sởi ở Mỹ tiếp tục lây lan, hơn 1.000 ca mắc. (Ảnh: Reuters)

Năm 2000, Mỹ tuyên bố thanh toán được dịch sởi. Tuy nhiên các ca mắc vẫn diễn ra và lây lan thông qua khách du lịch đến từ các nước có dịch.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ cảnh báo, Mỹ có thể đánh mất quy chế là quốc gia thanh toán được dịch sởi nếu không sớm dập tắt được dịch./.