Những trại gà đẻ trứng tiền tỷ

Bí thư Huyện ủy Cần Đước, ông Nguyễn Việt Cường đã dẫn đoàn kiểm tra đến thăm làng tỷ phú nuôi gà lấy trứng truyền thống trên địa bàn xã Tân Lân. Theo ông Cường, làng này có truyền thống gần nửa thế kỷ nuôi gà đẻ trứng. Hiện, chủ lực nuôi gà đẻ trứng của làng này là Hợp tác xã nuôi gà lấy trứng Ao Gòn.

Theo Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Ao Gòn Nguyễn Văn Lai, HTX có 16 thành viên, nuôi tổng cộng 80.000 con gà đẻ trứng. Mỗi hộ nuôi từ 5.000 đến 20.000 con. Chỉ tính riêng trại gà đẻ trứng của ông Lai đã có hơn 20.000 con gà đẻ trứng. Mỗi năm lợi nhuận từ bán trứng gà của trại này lên đến 3 tỷ đồng, chưa tính mỗi tháng thu gần 20 triệu đồng từ bán phân gà.

chu tich hoi ndvn tham lang ty phu 50 nam nuoi ga de o mien tay 56162
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng thăm trại gà lạnh nuôi lấy trứng của ông Nguyễn Văn Lai. ảnh: Trần Đáng

Cách đó không xa là trại gà lạnh lấy trứng của lão nông Chín Tỷ (Dương Văn Tỷ). Ông Chín Tỷ cho biết, ông đã mở trại gà này 7 năm trước. "Trước đây, tôi làm trại gà đẻ trứng theo hướng trại mở. Sau khi nuôi thời gian, thấy tình hình bệnh dịch ngày càng nghiêm trọng, và nhất là muốn tăng năng suất, chất lượng trứng gà, tôi quyết định nâng cấp trại gà lên thành trại lạnh"- ông Chín Tỷ cho biết.

Để nâng cấp hai nhà lạnh nuôi gà đẻ trứng, ông Chín Tỷ phải đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Hiện, tổng đàn gà đẻ trứng ông nuôi gần 20.000 con. Theo ông Chín Tỷ, mỗi tháng doanh thu của ông khoảng 300 triệu đồng từ tiền bán trứng gà.

Ông Trần Văn Chiêm - Chủ tịch Hội ND huyện Cần Đước cho biết, hiện làng nuôi gà Tân Lân có 93 trang trại nuôi gà đẻ công nghiệp, 360 trại nuôi gà thịt. "Các hộ nuôi gà hiện nay trên địa bàn đều có cuộc sống khá giả"-ông Chiêm thổ lộ.

Ngoài HTX nuôi gà đẻ trứng Ao Gòn, làng nuôi gà truyền thống Tân Lân còn có HTX nuôi gà lấy trứng, thịt Tân Mỹ. Sau khi xem mô hình nuôi gà đẻ trứng và nghe nông dân làm giàu từ nghề nuôi gà, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng cho biết, ông rất thấy thuyết phục với cách làm giàu của các nông dân nuôi gà.

Xây dựng vùng quê đáng sống

Địa phương phải tập trung khai thác lợi thế sẵn có là xây dựng thương hiệu trứng gà Tân Lân để đẩy mạnh đầu ra, gia tăng giá trị, giúp nông dân làm giàu". Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng

Theo bà Nguyễn Thị Trinh - Bí thư Đảng ủy xã Tân Lân, sau 10 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bộ mặt xã Tân Lân đã thay đổi rõ rệt, nhất là đời sống xã hội. "Trước đây 10 năm, Tân Lân rất khó khăn. Người dân đa phần buôn bán nhỏ, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, số lượng hộ nghèo khá nhiều. Thu nhập bình quân đầu người năm 2008 chỉ có 18 triệu đồng. Nhưng giờ thu nhập bình quân là 52 triệu đồng/người/năm. Đó chính là nhờ người dân biết liên kết làm ăn"- bà Trinh nói.

Trong khi đó, theo ông Cường, 10 năm trước, giao thông trên địa bàn chủ yếu là đường đất, bê tông khá nhỏ hẹp. Giờ 100% đường giao thông đã được mở rộng, nhựa hóa. "Khi đời sống ngày càng phát triển, người dân không tiếc tài lực hỗ trợ chính quyền xây dựng nông thôn mới. Giờ xã Tân Lân đang nâng chất xã nông thôn mới" -ông Cường cho hay.

Tại buổi làm việc với chính quyền xã Tân Lân, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng đánh giá rất cao tinh thần vươn lên thoát nghèo, làm giàu của chính quyền và nhân dân xã Tân Lân. Chủ tịch Hội NDVN cho rằng, xã Tân Lân đang từng bước trở thành một vùng quê đáng sống sau thời gian nỗ lực xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng cũng đề nghị, chính quyền và nhân dân xã Tân Lân phải xây dựng xã thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Quy hoạch lại vùng chăn nuôi, sản xuất; tái cơ cấu vật nuôi, cây trồng theo hướng gia tăng giá trị... /.