Phát biểu với tờ Thời báo Tài chính (Financial Times), người phát ngôn của Thủ tướng Anh thừa nhận sự cần thiết phải giải quyết vấn đề tài chính giữa 2 bên, nhưng từ chối tiết lộ con số cụ thể.

Thủ tướng Anh Theresa May đã làm rõ trong bức thư kích hoạt điều 50 rằng Anh và EU cần phải thảo luận về nghĩa vụ tài chính một cách công bằng và phù hợp với quyền lợi và nghĩa vụ của nước Anh khi rời mái nhà chung châu Âu.

anh bac bo thong tin san sang chi 40 ty euro de roi eu

Trước đó, tờ Điện tín chủ nhật (Sunday Telegraph) nói rằng, Anh sẵn sàng chi 40 tỷ euro để thanh toán các phí tổn cho việc nước này rời EU.

Theo tờ báo, giới chức Anh đang xem xét sẽ đưa ra đề xuất về một thỏa thuận giai đoạn chuyển tiếp, mà trong đó, mỗi năm Anh sẽ trả cho EU khoảng 10 tỷ euro và thời gian chi trả là 3 năm cho đến sau khi Anh rời khỏi khối vào tháng 3/2019. Bài báo nhấn mạnh việc Anh chấp thuận chi ra số tiền này là để đổi lấy quyền lợi được tiếp tục tiếp cận thị thường đơn lẻ của châu Âu./.