Ngày 18/4, cảnh sát Ấn Độ thông báo, ít nhất 21 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương khi một chiếc xe tải nhỏ chở những người đi dự một đám cưới bị rơi khỏi một cây cầu ở bang Madhya Pradesh của nước này.

an do tai nan tham khoc 21 nguoi chet 12 nguoi bi thuong
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Cảnh sát Ấn Độ cho biết, có thể còn nạn nhân mắc kẹt trong chiếc xe. Ảnh: NDTV

Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 17/4 trên sông Sone ở quận Sidhi, cách thành phố Bhopal, tỉnh Madhya Pradesh 573 km về phía Đông. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các nạn nhân đã nhanh chóng được đưa tới các bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Trong số những người bị thương, có 3 người trong tình trạng nguy kịch.

Chính quyền địa phương thông báo hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn hơn 3.000 USD. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Các vụ tai nạn giao thông đường bộ gây chết người thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ, chủ yếu là do tình trạng phương tiện chở quá tải, đường xá xuống cấp và lỗi bất cẩn của người điều khiển phương tiện giao thông.

Theo một báo cáo chính thức của chính phủ Ấn Độ, trung bình mỗi ngày tại nước này có khoảng 400 người mất mạng vì các vụ tai nạn giao thông./.