Liên tiếp xảy ra sạt lở bờ sông tại Hậu Giang

Tin 24h 26/5/2023
Hiện trường vụ sạt lở tại xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp sáng 26/5/2023.

Cụ thể, vào lúc 3 giờ ngày 26/5, tại kênh Xẻo Chồi, ấp Đông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành xảy ra sạt lở dài 21m, sâu vào bờ nơi rộng nhất khoảng 5m, diện tích mất đất là 105 m2, ước tính thiệt hại 20 triệu đồng.

Tiếp đó, vào lúc 5 giờ 40 phút cùng ngày, trên tuyến kênh Nàng Mau, ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp xảy ra điểm sạt lở mất 92,76 m2 đất. Có 4 hộ dân bị ảnh hưởng tại khu phía sau nhà, ước thiệt hại 230 triệu đồng. Nguyên nhân hai vụ sạt lở do ảnh hưởng của dòng chảy.

Ông Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, nhận được tin báo, đại diện Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hai địa phương đã xuống hiện trường, phối hợp Ủy ban nhân dân xã điều động dân quân tự vệ, Công an, các đoàn thể cùng người dân dọn dẹp điểm sạt lở, ổn định đời sống người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang đề nghị, các địa phương chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra, tổng hợp, theo dõi điểm xung yếu về sạt lở, cắm biển cảnh báo để người dân tránh xa khu vực nguy hiểm; vận động bà con di dời tài sản có giá trị đến nơi an toàn.

Khi phát hiện dấu hiệu xảy ra sạt lở (dòng nước xoáy sát bờ sông, rạch, hàm ếch, vết nứt sâu, dài hoặc có dấu hiệu sụt lún...), người dân cần chủ động thông báo với chính quyền địa phương. Trước đó, vào các ngày 20, 21, 23, 25/5, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra 5 vụ sạt lở bờ sông tại huyện Châu Thành.

Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Hậu Giang dự báo, từ ngày 21 - 31/5, chân triều đang ở mức thấp, tốc độ dòng chảy mạnh, các trận mưa đầu mùa sẽ khiến dòng chảy mặt mạnh lên, kết hợp với đất ở bờ sông, kênh đang tơi xốp, nứt, nẻ, dẫn tới nguy cơ cao xảy ra sạt lở bờ sông, kênh, rạch với quy mô vừa và nhỏ. Hai huyện Châu Thành, Châu Thành A và thành phố Ngã Bảy là những địa phương có nguy cơ sạt lở cao.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang xảy ra 26 vụ sạt lở, chiều dài sạt lở 573 m, diện tích mất đất 3.063 m2, ước tính thiệt hại trên 1,8 tỷ đồng.

Hà Tĩnh: Hai người tử vong khi ô-tô lao xuống hồ nước

Tin 24h 26/5/2023
Hiện trường vụ tai nạn.

Sáng 26/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiên Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) Đặng Anh Tuấn cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm hai người tử vong.

Theo đó, vào lúc 2 giờ ngày 26/5, tại km 9+600 ĐT 548 (thuộc xã Thiên Lộc, Can Lộc) xe ô tô BKS: 38A-45713 do anh Hoàng Đ. (sinh năm 1987 ở thôn Mỹ Hòa, Phù Lưu, Lộc Hà) điều khiển bị mất lái lao xuống hồ nước bên đường.

Trên xe thời điểm đó còn có: Đặng Minh H. (sinh năm 1990) thôn Thanh Mỹ, Phù Lưu, Lộc Hà; Lê Tử X. (sinh năm 1977) thôn Đông Châu, Phù Lưu, Lộc Hà; Trần Đình H. (sinh năm 1981) thôn Đông Châu, Phù Lưu, Lộc Hà; Phan Văn D. (sinh năm 1987) ở Thái Hòa, Phù Lưu, Lộc Hà; Trần Đình T. (sinh năm 1989 chưa rõ hộ khẩu thường trú). Hậu quả, 2 người ngồi trên xe tử vong. Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hành hung cô giáo sau khi con bị xếp loại hạnh kiểm trung bình

Ngày 26/5, ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông đã ký công văn chỉ đạo Công an tỉnh vào cuộc điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với vụ việc cố ý gây thương tích tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long do “con bị nhà trường xếp loại hạnh kiểm trung bình”.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 25/5, tại bon N’Ting, xã Quảng Sơn đã xảy ra một vụ cố ý gây thương tích. Nạn nhân là cô Vũ Thị Kim Quy (34 tuổi), giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn, xã Quảng Sơn. Người hành hung cô Quy là ông Lê Mậu Duyên (48 tuổi, trú cùng xã), giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, xã Quảng Sơn. Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc con ông Duyên bị nhà trường xếp hạnh kiểm loại trung bình.

Liên quan tới vụ việc, sáng cùng ngày, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông đã có công văn chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đắk G’long kiểm tra, xử lý vụ việc và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/5/2023.

Hà Nội: Ba án tử hình trong đường dây mua bán hàng chục cân ma túy

Tin 24h 26/5/2023

Ngày 25/5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong đường dây liên tỉnh mua bán trái phép hàng chục cân ma túy các loại.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án tử hình đối với 3 bị cáo: Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1988, trú tại xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Mạnh Tân (sinh năm 1979, trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Văn Long (sinh năm 1976, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Ba bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Thị Kim Hương (sinh năm 1985, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội), Lò Thị Cới (vợ bị cáo Cường, sinh năm 1987, trú tại xã Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1987, trú tại xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) cùng bị tuyên phạt tù chung thân.

Cả 6 bị cáo đều bị xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy,” riêng bị cáo Cường bị xét xử thêm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng."

Theo cáo trạng, khoảng 5 năm trước, trong lần về quê vợ tại bản Lát (xã Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Mạnh Cường quen biết Hà Văn Hải là người địa phương.

Đến tháng 9/2020, Cường nghe thông tin Hải bỏ trốn sang Lào vì liên quan đến ma túy nên hỏi thăm Hải qua mạng xã hội.

Sau đó, Hải gọi cho Cường đặt vấn đề cung cấp ma túy để Cường tìm đầu mối tiêu thụ. Cường chỉ cần lên Mường Lát nhận ma túy về tiêu thụ mà không cần bỏ vốn, tiền lãi chia đôi.

Sau khi thỏa thuận xong, Cường và vợ là Lò Thị Cới sang nhà Nguyễn Mạnh Tân để trao đổi và thống nhất, Cường sẽ lấy ma túy về giao cho Tân cất trữ. Nếu Tân bán được, trả cho Cường 180 triệu đồng/bánh heroin. Nếu Cường, Cới có khách thì sẽ lấy ma túy đi bán. Sau đó, Cường nhiều lần nhận ma túy từ Hải mang về giao cho Tân cất giấu và tiêu thụ.

Trong thời gian từ tháng 11/2020 đến 23/12/2020, Cường đã 4 lần lên khu vực biên giới gặp Hải lấy ma túy mang về cất giấu tại nhà Tân để bán lại cho Tân và Hương.

Do đầu mối tiêu thụ ma túy từ Tân chậm, số lượng ít nên Cường liên lạc với Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương mẩu) để thỏa thuận mua bán ma túy.

Hương nói Cường mang đến chung cư ở số 87 phố Lĩnh Nam, Hà Nội; số lượng ma túy bao nhiêu Hương cũng mua hết. Hai bên thống nhất trao đổi giao dịch qua điện thoại và mạng xã hội về khối lượng, chủng loại, giá cả. Khi giao nhận, Hương không trực tiếp nhận mà cho người thực hiện.

Trước khi mua bán, Hương đều gọi điện trực tiếp thông báo số lượng cũng như số tiền trả trực tiếp, số tiền còn nợ. Nhận hàng xong, phía Hương sẽ trả tiền mặt luôn hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Cới.

Sau đó, Cường còn 3 lần lên biên giới nhận ma túy từ Hải. Các lần nhận hàng, Cường đều được hướng dẫn thấy cành cây vứt giữa đường thì dừng lại, ma túy được để sẵn ven đường. Cường mang về và bán lại cho Hương.

Tổng cộng bị cáo Cường đã mua bán 36 bánh heroine, tổng khối lượng là 12,3kg; 54 túi ma túy tổng hợp dạng đá và 17 bịch ma túy hồng phiến loại Methamphetamine tổng khối lượng hơn 6kg. Bị cáo Cường thu lời bất chính hơn 3,7 tỷ đồng.

Còn Tuân, Cới bị xác định là đồng phạm với Cường. Ngoài ra, bị cáo Cường còn có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là một súng tự chế, bắn đạn ghém cỡ 12.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hương bị tòa xác định tham gia 4 lần mua bán trái phép 35 bánh heroin gần 12kg, 53 túi ma túy tổng hợp dạng đá, 9 bịch ma túy hồng phiến tổng khối lượng hơn 55 kg và thu lời bất chính 1,7 tỷ đồng.

Trong vụ án này còn có hai lái xe taxi là Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Hùng cũng bị xác định là đồng phạm với Cường, Tân. Long ban đầu chỉ lái taxi chở Tân đi lại, không biết mục đích của Tân là đi giao nhận ma túy.

Về sau, Long đã 2 lần tham gia vào việc đi giao nhận ma túy cho Tân và Cường. Còn Hùng 2 lần chở Cường đi lấy hàng từ Mường Lát về Hà Nội./.

Tuyên án tử hình 5 đối tượng mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 26/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử 5 bị cáo gồm: Đào Văn Vinh (sinh năm 1982, ở tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên); Sộng A Hạư (tên gọi khác là Sộng A Hậư, sinh năm 1979, ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La); Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1987, ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên); Phạm Văn Quang (sinh năm 1978, ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) và Phạm Văn Tuân (sinh năm 1980, ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên).

Các bị cáo bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy", “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 4, Điều 251 và khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, từ đầu tháng 5/2022 đến ngày 16/8/2022, tại bản Cương Chính, xã Mường Hung, huyện Sông Mã (Sơn La), Đào Văn Vinh và Nguyễn Thị Nguyệt đã mua của Sộng A Hạư 12 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 4.224,48 gam; 18 túi Methamphetamine, tổng khối lượng 374,796 gam và 22,526 gam thuốc phiện, mang về Hưng Yên chia nhỏ bán kiếm lời. Phạm Văn Quang, Phạm Văn Tuân biết Vinh và Nguyệt nhờ lên Sông Mã lấy ma túy của Sộng A Hạư về bán trái phép nhưng vẫn đồng ý.

Trong tháng 6 và tháng 7/2022, Phạm Văn Quang đã 2 lần đi lấy 4 bánh heroin với tổng khối lượng 1.408,17 gam và 18 túi Methamphetamine, tổng khối lượng 374,796 gam mang về Hưng Yên cho Đào Văn Vinh.

Ngày 14/8/2022, Phạm Văn Tuân đi lấy 4 bánh ma túy có tổng khối lượng 1.408,17 gam mang về Hưng Yên giao cho Đào Văn Vinh, nhưng chưa kịp giao thì bị bắt quả tang. Ngoài ra, Tuân còn tàng trữ 0,176 gam Methamphetamine để sử dụng.

Trong vụ án này, Đào Văn Vinh và Sộng A Hạư là chủ mưu, giữ vai trò chính; Nguyễn Thị Nguyệt, Phạm Văn Quang, Phạm Văn Tuân giữ vai trò giúp sức tích cực cho Vinh, Hạư trong việc mua bán trái phép chất ma túy.

Căn cứ hành vi, mức độ phạm tội của các bị cáo; kết quả điều tra và xét các tình tiết, diễn biến tại phiên tòa trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên án Tử hình đối với cả 5 bị cáo. Riêng bị cáo Phạm Văn Tuân còn bị tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là Tử hình. Ngoài ra các bị cáo còn phải chịu án phí và một số hình phạt bổ sung theo quy định của pháp luật.

Bệnh nhân 80 tuổi bất ngờ hồi phục thị lực nhờ trị đau lưng bằng giả dược

Tin 24h 26/5/2023
Bà Lynley Hood tham gia thử nghiệm điều trị bệnh đau lưng mãn tính. Ảnh: Newshub

Bệnh nhân 80 tuổi bị suy giảm thị lực hơn một thập kỷ trước do bệnh tăng nhãn áp, gần đây đã phục hồi thị lực sau khi tham gia điều trị chứng đau lưng mãn tính bằng giả dược.

Theo trang Oddity Central (Anh), 12 năm trước, khi bà Lynley Hood, một nhà văn từng đoạt giải thưởng sống tại thành phố Dunedin (New Zealand), đang đọc sách thì mắt trái của bà đột nhiên mờ đi. Chỉ nghĩ rằng do quá mệt mỏi, bà Lynley đã quyết định đi nghỉ ngơi. Nhưng sáng hôm sau, bà vẫn không thể nhìn rõ mọi thứ.

Sau khi đến bệnh viện, bà Lynley được chẩn đoán mắc một dạng bệnh tăng nhãn áp khá hiếm gặp. Bác sĩ nói rằng tình trạng này có thể không bao giờ cải thiện và vấn đề hiện tại là bà cần duy trì tình trạng không tiến triển. Thời gian trôi đi, thị lực của bà suy giảm đến nỗi không đọc và viết được do bệnh tăng nhãn áp. Tuy nhiên, hơn một thập kỷ sau, phép màu tình cờ đã xảy đến.

Năm 2020, bà Lynley bị ngã, gãy xương chậu và đau lưng dữ dội. Song căn bệnh này lại mang đến cho bà cơ hội tham gia vào dự án nghiên cứu điều trị đau mãn tính của Đại học Otago. Chỉ hy vọng việc điều trị sẽ giúp giảm bớt cơn đau kinh niên bằng cách nào đó, bà Lynley không ngờ rằng phương pháp điều trị bằng kích thích xung điện có hiệu quả tốt đáng kinh ngạc.

Theo đó, dự án mà bà Lynley đăng ký hồi năm ngoái được chia thành 2 nhóm. Các bệnh nhân sẽ cùng tham gia vào các buổi kích thích bằng xung điện. Họ được yêu cầu đội một chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt có gắn các điện cực. Trong khi được kích thích xung điện lên não, nhóm dùng giả dược chỉ nhận được sự kích thích bề ngoài ở mức độ da đầu.

Bà Lynley thuộc nhóm dùng giả dược, nhưng sau 4 tuần kích thích điện, thị lực của bà đã phục hồi gần như 100%. Điều đó đã khiến bác sĩ nhãn khoa điều trị cho bà Lynley không khỏi kinh ngạc.

Tiến sĩ Divya Adhia, đồng nghiên cứu dự án, nói với tờ Otago Daily Times: “Thật đáng ngạc nhiên, thị lực của bà Lynley đã cải thiện đáng kể, đến nỗi bác sĩ nhãn khoa nói rằng đó là một phép màu. Phép màu này không phải là từ chúng ta thường dùng trong khoa học, mà nó là một phép màu tình cờ. Kết quả này không thể ngờ tới, nghiên cứu của tôi thực sự đã tác động hiệu quả đến bệnh nhân”.

Sau khi sống với thị lực suy giảm nghiêm trọng trong 12 năm, bà Lynley đang thích nghi với cuộc sống mới. Trước đây, bà hoàn toàn bị mất thị lực trung tâm ở mắt trái, trong khi mắt phải của bà giống như “tivi tĩnh”, còn bây giờ bà đã có thể nhìn thấy hoàn hảo trở lại.

Bà chia sẻ: “Lúc đầu, tôi nghĩ mình đang tưởng tượng. Thiết bị flash có thể theo dõi từng mili giây dòng điện đi qua da đầu và vào mắt tôi. Thiết bị cho thấy các tế bào trong võng mạc của tôi hoạt động, và nó đã gửi rất nhiều thông điệp xuống dây thần kinh thị giác của tôi đến các phần não, tạo ra hình ảnh, từ ngữ và màu sắc từ các thông điệp điện tử”.

Không ai biết chính xác tại sao việc điều trị bằng xung điện lại giúp bà Lynley phục hồi thị lực. Song Tiến sĩ Adhia và nhóm đồng nghiệp của bà chắc chắn muốn tìm hiểu. Các nhà nghiên cứu đang tiến hành thử nghiệm khác song song với nghiên cứu về điều trị các cơn đau mãn tính, để xác định xem phương thức kích thích xung điện đã giúp cụ bà 80 tuổi lấy lại thị lực như thế nào. Họ hy vọng phương pháp này cũng sẽ giúp những bệnh nhân khác lấy lại được đôi mắt sáng như bà Lynley.

Các nhà khoa học dùng AI tạo kháng sinh đối phó với siêu vi khuẩn bệnh viện

Tin 24h 26/5/2023
Ảnh minh họa: Getty Images

Các nhà khoa học Bắc Mỹ đã sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) khám phá kháng sinh mới có thể tiêu diệt một loại siêu vi khuẩn bệnh viện gây chết người.

Theo nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature Chemical Biology ngày 25/5, một nhóm các nhà khoa học từ Đại học McMaster (Canada) và Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) đã phát hiện ra loại kháng sinh mới có thể được sử dụng để tiêu diệt siêu vi khuẩn Acinetobacter baumannii.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp Acinetobacter baumannii là “nguy cấp” trong danh sách nhóm vi khuẩn mà thế giới phải cấp thiết phát triển thuốc kháng sinh mới để đối phó. Chúng là nhóm vi khuẩn gây ra “mối đe dọa lớn nhất” đối với sức khỏe con người.

Theo WHO, vi khuẩn này có sẵn khả năng tìm ra những cách thức mới để chống lại việc điều trị và có thể truyền vật liệu di truyền khiến các vi khuẩn khác cũng trở nên kháng thuốc. Acinetobacter baumannii gây ra mối đe dọa cho các bệnh viện, viện dưỡng lão và bệnh nhân cần máy thở và ống thông máu, cũng như những người có vết thương hở do phẫu thuật.

Vi khuẩn này có thể sống trong thời gian dài trên các thiết bị dùng chung và thường lây lan qua bàn tay đã tiếp xúc với chúng. Ngoài nhiễm trùng máu, Acinetobacter baumannii có thể gây nhiễm trùng đường tiết niệu và phổi.

Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), chúng còn có thể “xâm chiếm” hoặc sống trong cơ thể bệnh nhân mà không gây nhiễm trùng hoặc triệu chứng.

Các nhà nghiên cứu đã dùng thuật toán AI để sàng lọc hàng nghìn phân tử kháng khuẩn nhằm dự đoán các lớp cấu trúc mới. Qua đó, họ đã xác định được một hợp chất kháng khuẩn mới và đặt tên là abaucin.

Ông Gary Liu tại Đại học MacMaster, người tham gia cuộc nghiên cứu, chia sẻ: “Chúng tôi có rất nhiều dữ liệu cho biết hóa chất nào có thể tiêu diệt một nhóm vi khuẩn và loại nào không. Công việc của tôi là đào tạo mô hình này, và tất cả những gì mô hình này sẽ làm là cho chúng ta biết về cơ bản liệu các phân tử mới có đặc tính kháng khuẩn hay không. Thông qua đó, chúng tôi có thể tăng hiệu quả của quy trình khám phá thuốc và tập trung vào các phân tử mà chúng tôi thực sự quan tâm”.

Sau khi các nhà khoa học đào tạo mô hình AI, họ đã sử dụng nó để phân tích 6.680 hợp chất. Quá trình phân tích mất một tiếng rưỡi đồng hồ và kết quả là tạo ra hàng trăm hợp chất, 240 trong số đó đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Kết quả thu được là 9 loại kháng sinh tiềm năng, bao gồm cả abaucin.

Sau đó, các nhà khoa học đã thử nghiệm trên vết thương nhiễm Acinetobacter baumannii của chuột và nhận thấy nhiễm trùng đã bị ngăn chặn.

Giáo sư Jonathan Stokes tại Đại học McMaster đánh giá: “Công trình này xác nhận lợi ích của học máy trong việc tìm thuốc kháng sinh mới. Sử dụng AI giúp chúng ta có thể nhanh chóng khám phá các vùng không gian hóa học rộng lớn, tăng đáng kể cơ hội phát hiện các phân tử kháng khuẩn mới”.

Chạy đua theo xu hướng AI, TikTok thử nghiệm chatbot Tako

Tin 24h 26/5/2023

Ngày 25/5, nền tảng truyền thông xã hội TikTok cho biết họ đang trong giai đoạn đầu khai thác chatbot AI mang tên Tako, có thể chuyện trò với người dùng về các đoạn video ngắn và giúp họ phát triển nội dung, và đang tiến hành thử nghiệm với một số người dùng được chọn lọc tại Philippines.

Năm ngoái, công ty công nghệ OpenAI, được tập đoàn Microsoft hỗ trợ, đã ra mắt ChatGPT, làm dấy lên cuộc chạy đua phát triển các nền tảng chatbot dựa trên AI tạo sinh, trong đó có đối thủ của TikTok là Snap Inc - công ty có ứng dụng “My AI” sử dụng công nghệ ChatGPT.

TikTok cho biết Tako được thiết kế để giúp người dùng khám phá “nội dung giải trí và bắt chước” trên ứng dụng này.

Trước đó cùng ngày, một công ty Watchful Technologies có trụ sở ở Israel cho biết đã phát hiện Tako trên một số phiên bản của ứng dụng TikTok và thiết bị di động của Apple.

Ảnh chụp màn hình và video mà Watchful chia sẻ cho thấy chatbot này xuất hiện nổi bật trên giao diện của TikTok dưới dạng icon mờ, mà người dùng có thể nhấn vào trong khi xem video để có thể giao tiếp bằng văn bản và được trợ giúp tìm nội dung.

Tháng 4 vừa qua, các hãng truyền thông Mỹ thông báo TikTok đang nghiên cứu một công cụ AI tạo sinh cho phép người dùng tạo avatar.

Tài liệu của văn phòng bản quyền và tên thương mại của Mỹ tháng trước cho thấy TikTok đã nộp đơn đăng ký tên thương mại cho “TikTok Tako” trong danh mục bao gồm “các phần mềm máy tính để sản xuất nhân tạo cho văn bản và giọng nói người.”

Khi được hỏi về Tako, một người phát ngôn của TikTok cho biết nền tảng xã hội này luôn khai thác công nghệ mới.

Ông nói: “Trong một số thị trường có chọn lọc, chúng tôi đang thử nghiệm các cách mới để tăng cường khả năng tìm kiếm và khám phá trên TikTok, và chúng tôi hướng đến việc học từ cộng đồng khi tiếp tục tạo ra một nơi an toàn để giải trí, sáng tạo”./.