Thái Nguyên giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông giai đoạn 2016-2020
Thái Nguyên là tỉnh duy nhất trong cả nước duy trì được 10 năm liên tiếp kéo giảm số người chết do tai nạn giao thông.

Cụ thể, từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2020, toàn tỉnh đã xảy ra 853 vụ tai nạn giao thông, làm chết 369 người, làm bị thương 747 người. So sánh với giai đoạn 2011-2015, tai nạn giao thông giảm 371 vụ, giảm 121 người chết, giảm 467 người bị thương. Phần lớn các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường bộ, chiếm trên 99%, đường sắt xảy ra 04 vụ làm chết 2 người và bị thương 2 người.

Theo thống kê của lực lượng chức năng, nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông là do lỗi vi phạm tốc độ chiếm trên 20%, lỗi vi phạm, lỗi chuyển hướng không chú ý quan sát trên 17%. Về độ tuổi bị tai nạn giao thông nhiều nhất là từ 18-27 chiếm trên 55%. Thời điểm hay xảy ra tai nạn giao thông tập chung chủ yếu vào 2 khung giờ từ 12h-18h và từ 18 đến 24h chiếm đến trên 33%. Về tuyến đường thì tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu trên các tuyến quốc lộ chiếm 44,76% và đường nội thị chiếm 28,86%.

Qua 5 năm từ 2016-2020, tình hình tai nạn giao thông của tỉnh Thái Nguyên đã được kéo giảm cả 3 tiêu chí so với giai đoạn trước và Thái Nguyên là tỉnh duy nhất trong cả nước duy trì được 10 năm liên tiếp kéo giảm số người chết do tai nạn giao thông, 8 năm liên tiếp kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông./.