[Megastory] Tự hào 190 năm xây dựng, đổi mới và phát triển
Mặc dù, tiết trời chuyển lạnh những ngày đầu đông, nhưng trong lòng mỗi người dân Thái Nguyên dường như rộn ràng, háo hức đón mừng một sự kiện lịch sử đặc biệt – dịp kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh (4/11/1831-4/11/2021). Đây chính là dịp để ôn lại truyền thống của quê hương cách mạng hào hùng; tôn vinh và phát huy những giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc. Đồng thời, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, không ngừng nỗ lực để xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh.
[Megastory] Tự hào 190 năm xây dựng, đổi mới và phát triển
TP Thái Nguyên - “trái tim” của cả tỉnh những ngày này như được “khoác” lên mình tấm áo mới. Dọc các tuyến đường chính, hệ thống đèn, băng-rôn, khẩu hiệu, cờ, hoa được trang hoàng rực rỡ. Từ các tuyến đường như: Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Cách mạng Tháng Tám đến các tuyến phố và khu dân cư, lá cờ Tổ quốc được treo trước cửa mỗi gia đình tung bay trong gió.
[Megastory] Tự hào 190 năm xây dựng, đổi mới và phát triển
[Megastory] Tự hào 190 năm xây dựng, đổi mới và phát triển
[Megastory] Tự hào 190 năm xây dựng, đổi mới và phát triển
Nhìn lại chặng đường 190 năm qua, người dân Thái Nguyên luôn tự hào về những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được cũng như nhiều kinh nghiệm và bài học quý báu đã được rút ra.

Để ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho tỉnh Thái Nguyên phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất, đây là niềm vinh dự, tự hào, là nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ lãnh đạo, đồng bào và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, là điểm tựa, là niềm tin vững chắc để Thái Nguyên tiếp tục vững bước đi lên, giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển.

[Megastory] Tự hào 190 năm xây dựng, đổi mới và phát triển
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất và Cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Phát huy truyền thống lịch sử 190 năm, với sự đoàn kết, nhất trí, đặc biệt là với những thành tựu đạt được trong những năm gần đây, Thái Nguyên đang bước vào một chặng đường phát triển mới với mục tiêu rõ ràng đã được nêu trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: Trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.
[Megastory] Tự hào 190 năm xây dựng, đổi mới và phát triển

Với niềm tin và khát vọng về một Thái Nguyên giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững truyền thống anh hùng cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, luôn bình yên, hạnh phúc, sung túc và ngày càng phát triển, góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Thực hiện: Cẩm Vân

Đồ họa: Trần Hưng