doan cong tac cua tinh thai nguyen du le hoi hoa ban tai dien bien
Một tiết mục đặc sắc trong đêm khai mạc lễ hội

Được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2014, Lễ hội Hoa Ban đến nay đã trở thành thương hiệu du lịch đặc sắc riêng của tỉnh Điện Biên, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh Điện Biên, hoa ban Điện Biên tới bạn bè trong và ngoài nước. Đây là dịp để các tỉnh vùng Tây Bắc quảng bá văn hóa, thúc đẩy phát triển Ngành Du lịch vốn nhiều tiềm năng, nhưng chưa thực sự phát triển ở nhiều tỉnh miền Bắc.Trong đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm nay đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc có chủ đề “Rực rỡ mùa hoa ban” với sự tham gia của gần 800 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên. Tổng thể chương trình nghệ thuật gắn với một dòng chảy lịch sử về vẻ đẹp văn hóa đất và người Tây Bắc...Tất cả đã tạo nên một bức tranh sinh động về mảnh đất con người Điện Biên và sự hiện hữu của loài hoa ban rực rỡ bừng nở, mời gọi du khách bốn phương đến với mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ.

Trong dịp này, Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên cũng tham dự các hoạt động diễn ra trong lễ hội, qua đó hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, con người Tây Bắc, tìm hiểu hướng mở trong hoạt động du lịch, cơ hội hợp tác triển vọng nói chung…

Một số hình ảnh đặc sắc tại Lễ khai mạc: