Như thông lệ, cứ đến ngày mùng 10 tháng 3 (âm lịch) hằng năm, nhân dân cả nước lại hướng về Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nơi diễn ra lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ hội Đền Hùng với tất cả lòng thành kính, biết ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Cùng với nhân dân cả nước, tại Thái Nguyên, Lễ giỗ Tổ đã được tổ chức trang trọng tại Đình Hùng Vương, TP Thái Nguyên. Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến tham dự buổi lễ.

Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến tham dự buổi lễ (áo dài tím) tại lễ chính
Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Các đồng chí Lãnh đạo Thành phố, các đơn vị, ban, ngành của thành phố tại lễ chính

Mở đầu lễ giỗ Tổ Hùng Vương là nghi thức Lễ rước Quốc tổ Lạc Long Quân và Quốc mẫu Âu Cơ, gồm 18 đoàn rước với sự tham gia của gần 600 người. Đoàn rước đi qua một số trục đường chính trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên trước khi tiến vào đình cử hành nghi lễ chính. Đây là nét văn hóa độc đáo thể hiện sức mạnh đại đoàn kết trong tiến trình đấu tranh dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Trong đó nổi bật là đoàn rước hóa thân 50 người con lên rừng và 50 người con xuống biển của các em học sinh trường THCS Trưng Vương.

Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Em Đinh Ngọc Hà Ngân, học sinh Trường THCS Trưng Vương

Em Đinh Ngọc Hà Ngân, học sinh Trường THCS Trưng Vương, TP Thái Nguyên rất vui và vinh dự khi năm nay em được hóa thân vào 50 người con lên rừng với mẹ, hoạt động này giúp em hiểu biết hơn về lễ hội này và công ơn dựng nước của các Vua Hùng.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Trường THCS Trưng Vương, TP Thái Nguyên cho biết: từ chiều ngày hôm qua các cô giáo, thầy cô giáo cùng với các em học sinh cũng đã luyện tập rất là tích cực, các thầy, cô được giao phụ trách là hướng dẫn các em học sinh mặc trang phục, đặc biệt là có những học sinh năm nay mới được tham gia, có những em học sinh năm nay là năm thứ 4 được tham gia rồi, nhưng mỗi năm các em học sinh lại đảm nhận một nhiệm vụ khác nhau nên các em cũng đều thấy rất là thích thú và rất là tự hào.

Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Trường THCS Trưng Vương

Trong không gian linh thiêng của đình Hùng Vương, Lễ giỗ Tổ được thực hiện với đầy đủ nghi lễ trọng thể và thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Thái Nguyên đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Với những người dân ở Thái Nguyên việc được tham gia trực tiếp và dâng hương lên Quốc tổ, đó là niềm vinh dự và tự hào để thể hiện lòng thành kính, tri ân hướng về tổ tiên, cội nguồn.

Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Anh Phạm Công Hữu, xã Thịnh Đức

Anh Phạm Công Hữu, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cho biết: Do khoảng cách địa lý xa xôi không về được Đền Hùng ở Phú Thọ, khi đó ở Thái Nguyên có Đình Hùng Vương nên gia đình cũng đến từ sáng sớm có nén hương thơm, và lễ vật phẩm theo truyền thống thì vẫn là bánh chưng, bánh dày thành tâm dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và cho cả gia đình đi để các con biết được cái truyền thống của đất nước.

Ông Phạm Trần Đang, Thủ nhang Đình Hùng Vương, Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết: Chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho tất cả cho Lễ hội và phân công cho mọi người, từng người để xếp sắp nơi thờ tự để bày bàn rồi xếp lễ rất là chu đáo và trách nhiệm. Đối với việc tổ chức Lễ Giỗ tổ trước khi vào lễ hội là tổ chức hát xoan và kế trình, đặc biệt năm nay là thêm một việc nữa là Đình Hùng Vương đúc tượng Đức Quốc tổ Lạc Long Quân Quốc Mẫu Âu Cơ đến này là đã được 10 năm.

Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Ông Phạm Trần Đang, Thủ nhang Đình Hùng Vương, Phường Trưng Vương

Giỗ tổ Hùng Vương là ngày Lễ truyền thống của cả nước nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Đây là nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa ngàn đời của người dân Việt Nam, thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh các giá trị đạo đức, văn hóa đậm đà bản sắc. Qua đó giáo dục thế hệ hôm nay và mai sau về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, khắc ghi lời dạy của Bác “Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Một số hình ảnh tại Lễ giỗ Tổ đã được tổ chức trang trọng tại Đình Hùng Vương, TP Thái Nguyên

Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Trang trọng Lễ giỗ Tổ tại đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên