Theo các thượng nghị sỹ này, số tiền bổ sung sẽ hỗ trợ các hệ thống tên lửa của Israel. Theo Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Linsey Graham, người có tiếng nói về chính sách đối ngoại, và Chris Coons, Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ và thành viên của Ủy ban đối ngoại Thượng viện, khoản viện trợ 38 tỷ USD trong vòng 10 năm chỉ là nền tảng ban đầu.

cac thuong nghi sy my keu goi bo sung vien tro quoc phong cho israel
Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel. Ảnh: Reuters

Hai Thượng nghị sĩ này đều cho rằng căng thẳng trong khu vực, cụ thể là cuộc chiến ở Syria và việc Iran mới đây sử dụng máy bay không người lái tàng hình là các nguyên nhân cần tăng viện trợ cho Israel.

Mỹ và Israel đã ký một thỏa thuận tháng 9/2016, qua đó Mỹ sẽ cung cấp 38 tỷ USD trong vòng 10 năm cho Israel. Đây là gói viện trợ lớn nhất của Mỹ từ trước tới nay đổi lại một số nhượng bộ từ phía Chính phủ Israel./.