Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 27/5 lên tiếng tán thành thái độ tích cực sau việc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai vào ngày 26/5 cũng như việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cho biết mong chờ cuộc gặp với ông Kim Jong-un tại Singapore vào ngày 12/6 tới.

trung quoc hoan nghenh han quoc trieu tien tiep tuc thuc day hoa giai
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết, Trung Quốc hoanh nghênh, ủng hộ Hàn Quốc và Triều Tiên tiến hành đối thoại, thể hiện tinh thần hòa giải, hợp tác theo đúng "Tuyên bố Bàn Môn Điếm"; thực hiện tốt nhận thức chung đạt được sau hai lần gặp thượng đỉnh liên Triều; tiếp tục thúc đẩy hòa giải và hợp tác, thông qua đối thoại, đàm phán xây dựng lòng tin, cải thiện quan hệ góp phần củng cố và thúc đẩy xu thế hòa giải trên bán đảo Triều Tiên.

Về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp là bước đi then chốt để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Lục Khảng kêu gọi hai bên, Mỹ và Triều Tiên, trân trọng xu thế đối thoại hòa giải hiện nay, thể hiện thiện chí, kiên trì vì mục tiêu chung, tiếp tục thông qua đối thoại giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, thúc đẩy tiền trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc ủng hộ và trông đợi những kết quả sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều, góp phần mang lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và cũng là thông tin tốt cho toàn thế giới./.