Tổng thống Ai Cập Abdel-Fatah El-Sisi đã mời Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tới Ai Cập tham dự một hội nghị thượng đỉnh vào hôm nay (11/12) nhằm thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan đến tuyên bố của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

tong thong palestine mahmoud abbas toi ai cap ban ve jerusalem
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: Reuters.

Hội nghị thượng đỉnh nói trên có sự tham dự của Tổng thống Ai Cập El-Sisi, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Quốc vương Jordan Abdullah.

Một tuyên bố của văn phòng Tổng thống Ai Cập trước đó cho biết, ông El-Sisi muốn thảo luận với Tổng thống Abbas về những tiến triển mới nhất kể từ sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Jerusalem, vốn được cho là đang gây ra những cú sốc trong khu vực và sự xáo trộn quốc tế.

Trước đó, ngày 10/11, Tổng thống El-Sisi cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Abbas. Ai Cập đã chính thức lên án tuyên bố của Mỹ về Jerusalem và cam kết ủng hộ hoàn toàn cho giải pháp hai nhà nước, theo đó sẽ có một nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô và đường biên giới năm 1967./.