to chuc thanh cong dai hoi diem cap co so cua dang bo huyen phu luong
Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, tặng hoa chức mừng Đại hội.

Chi bộ Dân vận 2 có 14 đảng viên, tham gia làm việc tại 3 cơ quan là: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Huyện đoàn. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã lãnh đạo 3 cơ quan tích cực, chủ động triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao và thu được nhiều kết quả nổi bật, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trong đó đạt các kết quả nổi bật như: 100% cán bộ, đảng viên, công chức học tập và thực hiện tốt các nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết); 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết); bồi dưỡng kết nạp 4 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 200% chỉ tiêu Nghị quyết); 5 năm liên tục đạt Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết)…

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Đại hội đã bầu Ban Chi ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí.

Thành công từ Đại hội điểm Chi bộ Dân vận 2 sẽ là kinh nghiệm để Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tiếp theo bảo đảm chất lượng, tạo điểm nhấn trong thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới./.