Trong các tuần qua các binh sĩ quân đội Syria đã giải phóng nhiều phần thuộc Đông Ghouta (nằm trong khu vực thủ đô Damascus) khỏi các phiến quân Hồi giáo cực đoan.

quan doi nga vao dong ghouta thao luan viec phien quan syria dau hang
Quân đội Nga ở Syria. Ảnh: Middle East Eye.

Với việc Đông Ghouta gần như nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của chính phủ, quân đội Syria có khả năng sẽ nhanh chóng xốc tới giải phóng nốt các khu vực còn lại.

Một phái đoàn quân sự Nga đã vào một thị trấn ở nam Damascus để đàm phán một thỏa thuận về việc phiến quân đầu hàng hoặc di chuyển sang nơi khác, theo tin tức trên truyền thông Syria (có trích dẫn lời một nguồn thạo tin ở Damascus).

Cụ thể, phái đoàn Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria được cho là đã vào thị trấn Babbila vào chiều 28/3 để giúp các phiến quân đóng tại đó có cơ hội hòa giải với chính phủ hoặc di tản sang một khu vực khác, nhiều khả năng là tỉnh Idlib nằm ở tây bắc Syria.

Babbila không nằm trong vùng Đông Ghouta. Nhờ lệnh ngừng bắn đã được áp dụng tại đây trong nhiều tháng, Babbila ít xảy ra giao tranh giữa quân đội Syria và lực lượng chiến binh chốt giữ.

Giới chức Syria hiện đang trong quá trình chuyển các phiến quân từ một cụm các thị trấn và khu dân cư tại Đông Ghouta sang tây bắc Syria trong khuôn khổ một thỏa thuận di chuyển quy mô lớn hơn.

Đầu tuần này các chiến binh ở thị trấn Douma đã khước từ một thỏa thuận tương tự và các lực lượng của quân đội Syria đã đáp lại bằng việc tập trung quanh thị trấn để chuẩn bị đột kích vào bên trong.

Tháng trước, quân đội Syria và các lực lượng đồng minh trên bộ đã phát động chiến dịch Damascus Thép nhằm đánh bật phiến quân ra khỏi Đông Ghouta và chặn đứng tình trạng phiến quân phóng rocket vào các khu vực do chính phủ Syria kiểm soát.

Nếu tính cả những khu vực mà phiến quân tự nguyện rút lui thì quân đội Syria đã kiểm soát hiệu quả khoảng 85% diện tích Đông Ghouta và họ đang trên đà kiểm soát nốt những khu vực còn lại trong những tuần tới./.