Reuters dẫn lời các công tố viên Bolivia ngày 10/12 cho biết, Gustavo Vargas Villegas, cựu quan chức hàng không dân dụng Bolivia, đã bị bắt giữ để chờ xét xử với cáo buộc lạm dụng quyền lực của mình để cấp phép cho chiếc máy bay của Bolivia. Chiếc máy bay này đã bị rơi tại Colombia khi đang chở cầu thủ của đội bóng Chapacoense đến Medellin để tham dự trận đấu tại Copa Sudamericana.

nghi can thu 2 vu may bay cho cau thu brazil roi bi bat giu
Nghi can Gustavo Vargas Villegas (áo đen) bị bắt giữ. Ảnh: Reuters

Trước đó, cha của Gustavo Vargas Villegas là Gustavo Vargas Gamboa- cựu Giám đốc Điều hành hãng hàng không thuê bao LaMia đã bị bắt giữ để chờ xét xử với nhiều cáo buộc khác nhau, trong đó nặng nhất là tội “giết người” cũng trong vụ tai nạn máy bay nói trên.

Cả hai cha con nhà Gustavo Vargas đều tuyên bố họ vô tội. “Tôi vô tội, tôi không phải là người ra lệnh cấp giấy phép bay cho máy bay đó”, Gustavo Vargas Villegas tuyên bố: “Các công tố viên là một lũ nói dối”.

Trong khi đó, Công tố viên Quận La Paz Edwin Blanco cho biết: “Cơ quan công tố đang thu thập lời khai và chứng cứ liên quan đến những người bị bắt giữ đề điều tra các cáo buộc lạm dụng chức quyền và vi phạm các quy định của công chức”./.